Chiều 28/9, ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có mặt tại Thanh Hóa chủ trì họp trực tuyến với các địa phương ven biển để ứng phó với bão số 10.
Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ngành, cấp tỉnh.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 đổ bộ đất liền muộn hơn các dự báo trước đó, sức gió mạnh nhất vào đêm nay và thời gian lưu bão khoảng 6 tiếng, dài hơn so với các cơn bão trước.
Do đó, các địa phương cần hết sức cảnh giác với ảnh hưởng của triều cường tại khu vực ven biển và mưa cục bộ với cường độ lớn, nhất là ở Thanh Hóa, Nghệ An, dễ dẫn đến sạt lở, lũ ống, lũ quét ở khu vực miền núi.

Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp trực tuyến với các điệp phương ven biển để ứng phó với bão số 10.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý, đây là cơn bão mạnh, đổ bộ vào thời điểm ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải chủ động phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ; triệt để di dời dân trong vùng nguy hiểm, kiên quyết không cho người dân trở lại nhà ở, khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản khi chưa đảm bảo an toàn.
Ông Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương tham khảo cách làm của Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng chức năng tại các khu vực trọng yếu, thực hiện phòng, chống bão đồng thời ở cả khu vực ven biển và miền núi, hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ngoài ra, các bộ, ngành có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời các hình thái thời tiết nguy hiểm, thắt chặt công tác kiểm tra hồ đập và mở rộng diện khoanh vùng khu vực ảnh hưởng để không chủ quan trong mọi tình huống; đảm bảo đầy đủ các điều kiện để duy trì thông tin liên lạc; điện lưới để phục vụ công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả.

Công an hỗ trợ người dân đưa thuyền lên bờ ứng phó bão số 10.
Tính đến 15h ngày 28/9, tất cả các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã triển khai các giải pháp ứng phó bão số 10 ở mức cao nhất; 100% tàu, thuyền đã được kêu gọi vào khu tránh trú bão an toàn và thường xuyên giữ liên lạc; triệt để di dời dân tại các khu vực nguy hiểm cũng như thống kê, rà soát hoạt động của các hồ đập, sẵn sàng các phương án vận hành, điều tiết theo quy định.
Tại Thanh Hóa, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và cây trồng đủ độ chín với tiêu chí "xanh nhà hơn già đồng". Toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 76.400ha lúa, đạt hơn 62% diện tích; gần 169.000 tấn thủy hải sản, đạt trên 78% kế hoạch.
Đồng thời, địa phương đã bố trí lực lượng chức năng chuẩn bị nhu yếu phẩm, quân số sẵn sàng hỗ trợ khu vực miền núi thực hiện công tác di dân, cứu trợ, thông đường và xử lý các tình huống; đồng thời huy động tối đa nhân lực, vật lực, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng và bảo vệ đê điều.

Chính quyền và lực lượng Công an Lam Sơn xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 10 hộ dân đến nơi an toàn.
Qua rà soát, kiểm tra tại 27 thôn trên địa bàn xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số điểm ngập úng và hiện mực nước đang dâng cao do đập hồ Cửa Đạt xả lũ với lưu lượng từ 1.500 đến 3.200 m³/giây, Công an xã Lam Sơn đã triển khai biện pháp cảnh giới, sẵn sàng di dời các hộ dân khi cần thiết.
Ngày 28/9, chính quyền và lực lượng Công an xã Lam Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 10 hộ dân với 33 nhân khẩu, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình để sẵn sàng di chuyển thêm 20 hộ khác trong trường hợp nước lũ tiếp tục dâng cao.
Để ứng phó với bão số 10, Công an phường Ngọc Sơn đã chủ trì phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự phường, các tổ dân phố, lực lượng xung kích, MTTQ phường hỗ trợ di dời dân cư ở những khu vực có nguy cơ cao về ngập úng. Toàn bộ người dân di dời đã được sắp xếp đến công sở UBND phường Hải Châu (cũ), các nhà văn hóa tổ dân phố và nhà cao tầng của người thân để đảm bảo an toàn.
Tính đến trưa ngày 28/9, đã có tổng số 62 người già, trẻ em và hộ neo đơn được đưa đến nơi tránh trú bão an toàn. Hiện công tác sơ tán vẫn đang được tiếp tục thực hiện tại các khu dân cư có nguy cơ không an toàn.



Chính quyền và các lực lượng phường Ngọc Sơn hỗ trợ người dân sơ tán trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.
Công an phường Ngọc Sơn duy trì quân số trực 100%, lập các chốt kiểm soát tại những điểm xung yếu, nhất là khu vực cầu, cống và tuyến đê ven biển, để nhắc nhở người dân không qua lại khi mưa gió lớn.
Trung tá Lê Trung Linh, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Sơn cho biết: "Chúng tôi coi việc đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì vậy, toàn bộ lực lượng đã được huy động tối đa, vừa làm công tác tuyên truyền, vừa trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển tàu thuyền, tài sản, ổn định nơi ở tạm thời trước khi bão đổ bộ".

Công an xã Điền Quang hỗ trợ nhân dân gặt lúa chạy bão.
Công an xã Điền Quang đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và thành viên các tổ an ninh trật tự của các thôn đội mưa giúp dân gặp lúa chạy bão, lũ.