Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 28/09/2021 | 16:55
0
Làm việc tại tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của tỉnh và đề nghị địa phương chỉ nên test nhanh một người/hộ gia đình.

Ngày 28/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đến làm việc với tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng kiểm tra tại một dãy trọ trên phường Bình Hoà, Tp.Thuận An (địa bàn thuộc "vùng đỏ đậm đặc" của tỉnh Bình Dương) để kiểm tra công tác phòng chống dịch và thăm hỏi tình hình sức khoẻ, cuộc sống của người dân đang sinh sống tại các dãy trọ.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào các khu nhà trọ kiểm tra, thăm hỏi tình hình sức khoẻ và động viên người dân.

Tại thời điểm Phó Thủ tướng kiểm tra, lực lượng y tế đang tổ chức hướng dẫn người dân tự lấy mẫu test nhanh Covid-19. Sau khi quan sát, Phó Thủ tướng phê bình lực lượng y tế không hướng dẫn kỹ cho người dân thực hiện test nhanh Covid-19 và gây lãng phí về vật tư y tế.

"Đã cho người dân tự test nhanh đâu nhất thiết phải yêu cầu họ đeo bao tay để tự lấy mẫu, như vậy là lãng phí vật tư y tế, kinh phí. Mỗi gia đình, phòng trọ chỉ nên lấy mẫu test một người đại diện, bởi vì nếu một người nhiễm thì chắc chắn cả nhà cũng sẽ bị lây nhiễm. 

Việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người dân, đồng thời gây tốn kém chi phí để mua bộ kít test nhanh", Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng phân tích, nếu cứ 3 người trong một gia đình đi test 10 lần/tháng thì số lần xét nghiệm là 30 lần. Như vậy, chi phí để mua thiết bị test nhanh tốn ít nhất 6 triệu đồng để test cho một gia đình.

Cũng trong quá trình thăm hỏi, một số hộ dân phản ánh rằng bản thân họ là F0 đã được xuất viện và hoàn thành cách ly tại nhà nhưng vẫn phải đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng với tần suất 3 ngày/lần.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng dịch của Bình Dương khi triển khai hệ thống bệnh viện phối hợp với lực lượng y bác sĩ ở các địa phương khác, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo phác đồ đã mang lại hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo thông suốt của các cấp, các ngành ở Bình Dương. Từ đó, việc chống dịch rất sát và đã có những chủ động sáng tạo trong cách làm để phòng chống dịch có hiệu quả.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương (Hình 2).

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực "hoá xanh" nhiều địa bàn để sớm đưa tỉnh này quay lại trạng thái "bình thường mới".

Về vấn đề khôi phục sản xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phải làm từng bước, chắc chắn và an toàn. Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương phải nhanh chóng có phương án để khôi phục sản xuất. Trong đó, ưu tiên cho các doanh nghiệp, công ty để nhanh chóng sản xuất trở lại, sau đó là các dịch vụ khác.

Tỉnh Bình Dương cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tự có phương án sản xuất. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ phối hợp với lực lượng y tế tư nhân để đảm bảo an toàn khi đưa doanh nghiệp vào sản xuất.

Khi doanh nghiệp đi vào sản xuất, nếu có ca nhiễm thì không nhất thiết phải dừng sản xuất mà phải có phương án “bóc” F0 ra nhanh để doanh nghệp tiếp tục sản xuất. Việc này phải lên phương án cụ thể để không lúng túng khi phối hợp, thực hiện.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bình Dương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 2 cho người dân để sớm miễn dịch cộng đồng, đưa tỉnh trở lại trạng thái "bình thường mới" sau ngày 30/9.

Trong ngày, Bình Dương ghi nhận thêm 3.793 ca nhiễm Covid-19

Thứ 2, 27/09/2021 | 20:07
Trong số ca nhiễm mới, có 3.569 ca trong khu phong toả, 113 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 21 ca tại các cơ sở y tế; 90 ca phát hiện tại khu cách ly tạm thời.

Bình Dương ghi nhận thêm 2.764 ca nhiễm Covid-19

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:55
Trong số 2.764 ca dương tính ghi nhận trong ngày tại Bình Dương, có hơn 2.481 ca nhiễm trong khu phong toả.

Bình Dương: Ghi nhận thêm 3.599 ca nhiễm Covid-19

Thứ 4, 22/09/2021 | 19:37
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 22/9, tỉnh này ghi nhận 3.599 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 29 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. 

Bình Dương: Những ai được phép ra đường trong những ngày tới?

Thứ 3, 21/09/2021 | 22:48
Bình Dương có văn bản, hướng dẫn điều kiện tham gia sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp và điều kiện được ra đường của người dân trên địa bàn những ngày tới.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.