Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành bộ Y tế

Thứ 3, 07/07/2020 | 19:59
0
Thủ tướng Chính phủ quyết định Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định 976/QĐ-TTg ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng bộ Y tế theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi trực tiếp điều hành bộ Y tế.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 10/12/2019 phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng bộ Y tế trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mọi mặt công tác của bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 7/7/2020 giao quyền Bộ trưởng bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, là giáo sư - tiến sĩ y khoa, chuyên về bệnh truyền nhiễm. Ông Long từng công tác tại vụ Y tế dự phòng, sau này là cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, cục trưởng cục Phòng chống HIV/AIDS.

Ông Long đảm nhiệm vị trí thứ trưởng bộ Y tế từ năm 2012 trước khi chuyển sang làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương từ năm 2018. Từ 31/1/2020, ông Long được điều trở lại bộ Y tế làm thứ trưởng và sau đó được giao nhiệm vụ là thứ trưởng thường trực.

PV

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu

Thứ 2, 06/07/2020 | 09:35
Trước tình hình phát hiện một số ổ dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh Kon Tum, bộ Y tế đã ban hành công văn số 3612 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống

Thứ 6, 03/07/2020 | 13:17
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tăng cường khám, phát hiện sớm các trường hợp bệnh bạch hầu, cách ly kịp thời các trường hợp mắc.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không có chuyện sách giáo khoa dùng một năm rồi bỏ đi"

Thứ 5, 02/07/2020 | 20:35
Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương chiều 2/7, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Triển khai sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông mới, không có chuyện sách giáo khoa dùng một năm rồi bỏ đi.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.