Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện sai phạm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện sai phạm

Thứ 5, 30/05/2019 | 20:00
0
“Kết quả kiểm tra sơ bộ cho tới nay thì cách tính cũng như việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện ra sai phạm gì”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu. 

Chiều 30/5, đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế- xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu về kiểm soát giá tiêu dùng, giá điện. 

Theo Phó Thủ tướng, điện là vật tư chiến lược, an ninh điện là trọng yếu đối với nền kinh tế. Để tăng được 1% GDP thì phải tăng ít nhất được 1,5% điện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Trong ba năm qua, chúng ta có mức tăng bình quân là 10,15%. Năm 2019, trên cơ sở, kịch bản là GDP 6,8%, thì điện phải tăng ít nhất 11,23%. Vì vậy, điều hành giá điện phải đạt hai mục tiêu. Một là phải kiểm soát lạm phát. Hai là có giá hợp lý để kêu gọi được các đầu tư. Theo quy định hiện nay, điện là mặt hàng Nhà nước xác định theo thị trường và có điều tiết theo biên độ Nhà nước”.

Chính sách - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện sai phạm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin về giá điện. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ, theo quy định của Luật Giá, mặt hàng mà Nhà nước điều tiết, khung giá, cơ cấu biểu giá do Chính phủ quy định.

“Cơ sở điều chỉnh giá điện năm nay và thời điểm điều chỉnh giá điện, trên cơ sở rà soát tổ chức cơ cấu và nguồn điện, kể cả nhiệt điện, nhiệt điện chạy than, chạy dầu, điện gió, điện mặt trời…Tổng đầu tư đầu vào dự kiến tăng 20.032 tỷ đồng. Trong đó có điều chỉnh giá than, giá điện hai lần. Đợt 1 là 5/1/2019 và 20/3/2019.

Chi phí đầu vào của than tăng, than hiện nay khai thác 300 mét so với mặt nước biển nên chi phí đầu tư lớn… Để đảm bảo bù đắp và có mức lợi nhuận tối thiểu cho ngành điện là 3% thì EVN và bộ Công thương đề xuất 3 kịch bản và trên cơ sở cân nhắc, Chính phủ đã kết luận chọn phương án tăng giá điện ở mức 8,36% và điều chỉnh từ 15 đến 20/3.

Lý do tháng 3 thường là sau CPI thường tăng mạnh trong tháng 1, tháng 2 và giảm trong tháng 3. Thực tế trong 10 lần điều chỉnh giá điện đã có 4 lần điều chỉnh trong tháng 3. Nếu điều chỉnh muộn hơn, sớm hơn hoặc giữa năm, sau tháng 7 mới điều chỉnh thì tỷ lệ sẽ cao hơn”.

Chính sách - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện sai phạm (Hình 2).

Việc tăng giá điện gây tranh cãi thời gian qua (Ảnh minh hoạ).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thông tin thêm về biểu giá điện, cách thức tính giá điện thì thế giới cũng như Việt Nam thường có cách tính theo biểu giá bậc thang.

“Nguyên nhân gia tăng hoá đơn điện trong tháng 4 theo báo cáo bước đầu của bộ Công Thương trên cơ sở các đoàn kiểm tra liên ngành, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Trung ương MTTQ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương... thì sơ bộ đánh giá có 3 nguyên nhân:

Một là do sự điều chỉnh về giá điện, hai là số ngày ghi công tơ tháng 4 dài hơn tháng 3 ba ngày, ba là nhu cầu điện tăng cao do thời tiết nắng nóng bất thường làm cho điện tháng 4 tăng lên.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho tới nay thì cách tính cũng như việc thu tiền điện của EVN chưa phát hiện ra sai phạm gì”, Phó Thủ tướng nói.  

“Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo bộ Công thương, EVN tiếp tục phối hợp với bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục tiết giảm chi phí, minh bạch chi phí đầu vào… Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp lý, mở rộng phạm vi thị trường và rà soát, nghiên cứu thị trường mô hình bán lẻ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hoàn thiện khung pháp lý hiện hành, thí điểm bán lẻ thị trường điện cạnh tranh vào năm 2021.

Trên cơ sở đề xuất, ý kiến của các chuyên gia, người dân, doanh nghiệp, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực sớm nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung biểu giá điện hợp lý hơn. Bảo vệ người thu nhập thấp, phục vụ nhu cầu, đời sống người dân tăng cao khi mà số sử dụng trên 200 kwh ngày tăng lên, để đảm bảo hài hòa lợi ích của các hộ tiêu dùng điện.

Cần làm tốt hơn việc cung cấp thông tin, truyền thông, đảm bảo công khai minh bạch thông tin để Thanh tra Chính phủ sớm công bố kết quả thanh tra và xử lý nghiêm vi phạm nếu có của EVN và cơ quan liên quan. Chúng tôi cũng đề xuất để kiểm toán Nhà nước nghiên cứu và có thể đưa vào năm 2019 kế hoạch kiểm toán tài chính và kiểm toán chuyên đề giá điện của EVN”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết thêm.

Nhóm PV Quốc hội

ĐBQH nói về vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên khi phân tích tình hình tội phạm ma tuý

Thứ 5, 30/05/2019 | 15:30
Trước tình hình có nhiều vụ án liên quan đến ma tuý, một số ĐBQH bày tỏ sự lo ngại về tội phạm ma tuý có diễn biến phức tạp. 

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: Không thể nói gian lận thi cử trách nhiệm hoàn toàn là lỗi của địa phương

Thứ 5, 30/05/2019 | 10:47
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) bày tỏ nhiều băn khoăn xoay quanh các vấn đề về lĩnh vực giao thông, đời sống xã hội và đặc biệt là vấn đề thi cử trong ngành giáo dục.

ĐBQH: “Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phải đứng ra xin lỗi cử tri và nhân dân cả nước”

Thứ 5, 30/05/2019 | 09:00
Đó là chia sẻ của ĐBQH Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) bên hành lang Quốc Hội khi nhắc đến vụ việc gian lận thi cử ở tỉnh Sơn La gây ồn ào những ngày qua.
Cùng tác giả

Người mẹ sững sờ khi biết mang gen lặn bệnh loạn dưỡng cơ

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Sau khi làm các xét nghiệm di truyền bác sĩ kết luận con của chị Nguyên bị loạn dưỡng cơ Duchenne, các cơ sẽ yếu dần đi…

Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ, xử nghiêm sai phạm cơ sở bánh mì ở Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:31
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai.

Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội

Thứ 5, 02/05/2024 | 18:16
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của UBTVQH và Quốc hội. 

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ

Thứ 5, 02/05/2024 | 18:08
Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Nhầm liều vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng phải nhập viện

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:23
Bệnh nhi 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng quấy khóc, nôn, đi tiểu nhiều, có dấu hiệu mất nước nặng do ngộ độc vitamin D.
Cùng chuyên mục

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:05
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Các trường hợp người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không được cấp "sổ đỏ"

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:36
Quy định “các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là điểm mới của Luật Đất đai 2024.

Đề xuất một số tình huống khám chữa bệnh được hưởng BHYT 100%

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:00
Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật.
     
Nổi bật trong ngày

Các trường hợp người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không được cấp "sổ đỏ"

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:36
Quy định “các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là điểm mới của Luật Đất đai 2024.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Phát huy nguồn lực từ kiều bào: Định vị và xây dựng thương hiệu Tp.HCM

Thứ 5, 02/05/2024 | 09:00
Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Tp.HCM sẽ được tăng cường hơn, nhằm thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho Tp.HCM.

Đề xuất một số tình huống khám chữa bệnh được hưởng BHYT 100%

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:00
Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật.