Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát tình trạng giá đầu vào giảm, giá bán vẫn cao

Vũ Việt Anh

Vũ Việt Anh

Thứ 6, 09/10/2026 15:20 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý, nhất tình trạng chi phí đầu vào đã giảm nhưng giá hàng hóa, dịch vụ chưa giảm tương ứng.

Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026 và đề ra nhiệm vụ cho những tháng cuối năm, trong bối cảnh CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, rủi ro từ các cú sốc nguồn cung. Xung đột địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ và những thay đổi trong chính sách của các nền kinh tế lớn tác động sâu sắc đến chuỗi cung ứng, giá cả và thương mại quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát tình trạng giá đầu vào giảm, giá bán vẫn cao - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ảnh: VGP).

Trong đó, giá năng lượng tiếp tục là yếu tố rủi ro lớn đối với mặt bằng giá toàn cầu. Những biến động này tạo sức ép lên giá nhiều mặt hàng, dịch vụ trong nước, khiến giá cả có xu hướng tăng hoặc duy trì ở mức cao.

Đánh giá công tác điều hành giá tại các địa phương, Phó Thủ tướng nhận định kết quả thực hiện chưa đồng đều. Bên cạnh những địa phương kiểm soát giá tốt, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt đồng bộ và hiệu quả trong công tác điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đặc biệt là triển khai công tác kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp kịp thời giảm giá bán tương ứng khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành phải tập trung kiểm tra giám sát những lĩnh vực mình phụ trách bởi "có những thời điểm mà giá đầu vào đã giảm, thế nhưng giá đầu ra, giá dịch vụ rồi giá hàng hóa lại không giảm tương ứng hoặc giảm rất chậm".

Theo Phó Thủ tướng, tình hình thế giới từ nay đến cuối năm được dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, có thể tác động lớn đến thị trường trong nước và tạo áp lực lên mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cũng cần chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế, triển khai kịp thời, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp kéo giảm CPI, tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng lưu ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, theo dõi sát tỷ giá, lãi suất tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế để hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Tăng trưởng tín dụng cần được điều tiết hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát tình trạng giá đầu vào giảm, giá bán vẫn cao - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá để trục lợi bất hợp pháp (Ảnh: VGP).

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí còn phù hợp, qua đó giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân. Phó Thủ tướng lưu ý cần tận dụng các chính sách hiện có để phục vụ mục tiêu kiểm soát CPI.

Đối với các địa phương, các tỉnh, thành phố có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước cần chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thống kê và các đơn vị liên quan đánh giá chuyên sâu yếu tố hình thành giá, xác định nguyên nhân biến động, từ đó triển khai biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế.

Địa phương cũng cần chủ động xây dựng phương án bình ổn thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng tăng cao vào cuối năm.

Về dự báo lạm phát năm 2026, Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản CPI bình quân tăng khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo mức tăng khoảng 4,5-5%, trong khi các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%. Các kịch bản cho thấy áp lực kiểm soát lạm phát khá lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư có thể gia tăng vào cuối năm.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về việc nghiên cứu, tham mưu Chính phủ giao thêm chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027, nhằm bảo đảm tính đồng bộ với các chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.