Phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã, nơi B52 dội bom khiến 64 cô trò hi sinh

Phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã, nơi B52 dội bom khiến 64 cô trò hi sinh

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 4, 02/04/2025 14:46

Phỏng dựng lại công trường đắp đê sông Mã năm 1972, nơi 64 cô trò hi sinh khi máy bay B52 dội bom đánh phá miền Bắc, nhằm tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa khánh thành Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hi sinh tại công trường đê Nam sông Mã ngày 14/6/1972, tại phường Nam Ngạn. Đây là công trình ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (ngày 3 và 4/4/1965 - 3 và 4/4/2025), nhằm tri ân sự hi sinh lớn lao của cô và trò trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hi sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã có tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng, rộng hơn 2ha, với điểm nhấn là tượng đài giáo viên, học sinh cao khoảng 18m.

Khu tưởng niệm còn có miếu thờ, bia, bến thuyền lịch sử, khu tái hiện không gian làng quê Nam Ngạn truyền thống, không gian nghệ thuật sắp đặt, lan can, cây xanh, điện chiếu sáng...

Phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã, nơi B52 dội bom khiến 64 cô trò hi sinh- Ảnh 1.

Toàn cảnh Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hi sinh tại công trường đê Nam sông Mã ngày 14/6/1972, tại phường Nam Ngạn, Tp.Thanh Hóa.

Theo tư liệu ghi chép lại, năm 1972, trước nguy cơ phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.

Thị xã Thanh Hóa (Tp.Thanh Hóa hiện nay) và khu vực cầu Hàm Rồng - đê sông Mã liên tục là trọng điểm đánh phá của không quân, pháo hạm địch. Mùa mưa năm 1972, nước sông Mã dâng cao, cùng với trước đó, Mỹ đã bắn phá cầu Hàm Rồng, làm đê sông Mã bị tàn phá nghiêm trọng khiến nguy cơ vỡ đê, ngập lụt là rất lớn.

Phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã, nơi B52 dội bom khiến 64 cô trò hi sinh- Ảnh 2.

Tượng đài đài giáo viên, học sinh hi sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Để bảo đảm tuyến giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường miền Nam và phòng, chống lũ lụt, ngay trong thời điểm máy bay Mỹ đánh phá dữ dội, tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng khẩn cấp bồi đắp đoạn đê sông Mã xung yếu, vị trí đắp đê sông Mã cách cầu Hàm Rồng khoảng 1km.

Ngày 14/6/1972, khi hàng nghìn người gồm lực lượng chức năng, nhân dân, thanh niên, giáo viên, học sinh… đang đắp đê sông Mã thì bị máy bay B52 của Mỹ dội bom.

Phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã, nơi B52 dội bom khiến 64 cô trò hi sinh- Ảnh 3.

Phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã, nơi B52 dội bom khiến 64 cô trò hi sinh- Ảnh 4.

Hình ảnh phỏng dựng công trường đắp đê sông Mã nơi 64 giáo viên và học sinh hi sinh năm 1972.

Trận bom đó đã khiến 64 thầy, cô giáo, học sinh Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa hi sinh ngay trên công trường đắp đê sông Mã.

Để tưởng nhớ sự hi sinh của thầy và trò cùng như giáo dục truyền thống cách mạng, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng khu tưởng niệm và phỏng dựng lại công trường đắp đê sông Mã năm 1972, nơi cô giáo và học sinh hi sinh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.