Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh xây dựng trên đất nông nghiệp

Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh xây dựng trên đất nông nghiệp

Thứ 6, 27/10/2023 | 16:11
2
Mặc dù UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có văn bản xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả, nhưng đến nay Phòng khám ĐKQT An Sinh vẫn ngang nhiên tồn tại.

Phớt lờ quyết định xử phạt

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, phần đất xây dựng Phòng khám Đa khoa quốc tế An sinh do ông Ðinh Sỹ Thơi (sinh năm 1964, quê tỉnh Thanh Hóa) đứng tên chủ sở hữu đất.

Theo kết quả kiểm tra cơ quan chức năng, ông Thơi đã cho xây dựng một công trình nhà tiền chế bao gồm: Tường xây, cột sắt, mái tôn và một nhà vệ sinh trên đất nông nghiệp, diện tích xây dựng khoảng 480m2. Tại tờ bản đồ số 13, thửa đất số 63 xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom có diện tích 1.207,30m2 có mục đích sử dụng đất: Ðất ở tại nông thôn 150m2, đất trồng cây hàng năm khác 1.057,30m2, thời hạn đến 31/10/2067.

Liên quan đến vụ việc trên ngày 28/07, UBND huyện Trảng Bom đã ban hành Quyết định xử phạt số 3117/QÐ-XPHC đối với ông Thơi về hành vi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích sử dụng đất.

Sức khỏe - Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh xây dựng trên đất nông nghiệp

 Hình ảnh phòng khám đang xây cách đây vài tháng và bị UBND huyệnTrảng Bom xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Theo quyết định UBND huyện, xử phạt hành chính với số tiền 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm ngàn đồng) và buộc ông Thơi nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền 286.272 đồng.

Về phần biện pháp khắc phục hậu quả, UBND huyện Trảng Bom yêu cầu ông Thơi khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Đồng thời, yêu cầu ông Ðinh Sỹ Thơi phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Ðinh Sỹ Thơi không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom biết và phối hợp thực hiện.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh đã xây dựng hoàn thiện trên phần đất sai phạm và đi vào hoạt động bình thường, công khai. Mặt dù trước đó ngày 28/07, có quyết định của UBND huyện Trảng Bom yêu cầu khắc phục hậu quả trả lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 30 ngày.

Người dân xung quanh cho biết, phòng khám này mới xây dựng gần đây, và hoạt động xây dựng vẫn diễn ra bình thường. Hàng ngày có thợ xây, xe chở vật liệu, sắt... ra vào cả ngày.

"Mới đây, phòng khám khai trương đi vào hoạt động quanh chỗ này ai mà không biết. Chú (phóng viên) thấy không, xe để trước là của nhân viên phòng khám và người khám bệnh, mấy nay phòng khám hoạt động bình thường có sao đâu", một người dân cho biết.

Vậy là gần 2 tháng trôi qua, Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh vẫn chưa trả lại hiện trạng ban đầu, mà còn làm ngơ trước quyết định của cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành công trình vi phạm. Ðiều đáng nói, phần diện tích xây dựng trái phép của phòng khám chỉ cách UBND xã Cây Gáo chưa tới năm trăm mét, công trình xây dựng nằm ngay mặt tiền Đường tỉnh 762.

Cơ quan sở tại nói gì...?

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Cây Gáo, ông Trần Thanh Nghị cho hay, trường hợp Phòng khám Đa khoa An Sinh xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Sau khi có quyết định xử phạt của UBND huyện Trảng Bom thì UBND xã Cây Gáo có yêu cầu phòng khám chấp hành. Thế nhưng, phòng khám chỉ chấp hành đóng tiền phạt hành chính (6.786.272 đồng), còn khắc phục hậu quả, phục hồi hiện trạng đất thì không chấp hành.

Sức khỏe - Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh xây dựng trên đất nông nghiệp (Hình 2).

Hình ảnh PV ghi nhận vào ngày 18/10, phòng khám đã xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Nếu sau thời gian cho chủ đất khắc phục hiện trạng mà không khắc phục thì sẽ cơ quan chức năng sẽ xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo quy định. Trên địa bàn xã có rất nhiều công trình cần cưỡng chế, lên tới vài chục trường hợp.

Trường hợp của Phòng khám Đa khoa quốc tế An Sinh chỉ đang trong dự tính xây dựng kế hoạch, cưỡng chế theo quy định của pháp luật, hiện vẫn chưa có kế hoạch chính thức nào.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ngọc - Vũ

Đồng Nai: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với người dân về dự án cao tốc

Thứ 5, 26/10/2023 | 22:00
Ngày 26/10, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có buổi đối thoại với hơn 200 người dân đại diện cho hơn 3.000 hộ nhường đất xây dựng đường cao tốc.

Bắt đôi nam nữ sát hại thanh niên ở Bình Dương lẩn trốn ở Phú Quốc

Thứ 5, 26/10/2023 | 15:41
Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị Vinh và Mỹ đánh chết, sau khi gây án đôi nam nữ lẫn trốn nhiều nơi trước khi bị bắt khi trốn ở Phú Quốc.

Quản lý thị trường Kiên Giang: Thu nộp ngân sách gần 10 tỷ đồng trong 10 tháng

Thứ 4, 25/10/2023 | 09:42
Trong 10 tháng năm 2023, Cục QLTT Kiên Giang đã bám sát các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh và thu nộp ngân sách 9,83 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.