Phú Quốc

Phú Quốc "hút" khách du lịch sau Tết Nguyên đán 2022

Thứ 2, 14/02/2022 | 17:00
0
Với nhiều doanh nghiệp lữ hành, tour Phú Quốc cũng là “thỏi nam châm” hút khách sau Tết Nguyên đán, bù lại những tháng ngày du lịch ngủ đông” vì dịch bệnh.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát ổn định, các hoạt động du lịch ở Phú Quốc đã sôi động trở lại. Với ưu điểm nắng ấm cùng với nhiều trải nghiệm thú vị và nhiều điểm vui chơi, tham quan mới đưa vào khai thác đã khiến đảo ngọc Phú Quốc đang trở thành điểm du lịch “hot” sau dịp Tết Nguyên đán.

Kinh tế vĩ mô - Phú Quốc 'hút' khách du lịch sau Tết Nguyên đán 2022
Hiện lượng khách đặt tour đi Phú Quốc đang tăng cao tại các công ty du lịch tại Tp.HCM. 

Nhiều resort, khách sạn đã thông báo hết phòng trong tháng 3

Theo Báo Tin tức, ghi nhận tại các công ty lữ hành lớn ở Tp.Hồ Chí Minh như: Công ty du lịch Vietravel, Công ty lữ hành Saigontourist, Công ty TST Tourist, Công ty lữ hành Fiditour - Vietluxtour... cho thấy nhu cầu du khách đặt tour đi đến Phú Quốc đang tăng cao. Tại các công ty du lịch, nhiều khách hàng liên tục gọi điện thoại đặt tour đi Phú Quốc, một số khác thì đến tận văn phòng các công ty du lịch để đặt tour trực tiếp....

Vừa đặt xong tour đi Phú Quốc từ ngày 24-26/2, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (ngụ thành phố Thủ Đức) cho biết, chị và khoảng 20 người trong gia đình muốn đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng sau dịp Tết Nguyên đán do giá tour năm nay đã giảm 30% so với năm ngoái và còn rất nhiều ưu đãi khác.

"Trong năm 2021, các con và các cháu tôi chưa ai được đi du lịch biển vì phải ở nhà chống dịch vì vậy ngay sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã chọn điểm đến là Phú Quốc để cho cả gia đình có thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên nhau. Năm nay, Phú Quốc có nhiều điểm vui chơi mới được xây dựng gần các bãi biển rất đẹp nên cũng thu hút những người lớn tuổi trong gia đình tìm hiểu. Thực tế, 2/3 thành viên trong gia đình tôi cũng chưa ai đi du lịch Phú Quốc. Đặc biệt, giá tour du lịch Phú Quốc dịp này khá rẻ, chỉ khoảng 3.000.000 - 3.900.000 đồng/người", chị Bạch Tuyết cho biết.

Theo ghi nhận của Báo Tin tức, hiện các khách sạn, resort tại Phú Quốc cũng đã thông báo hết phòng trong tháng 3. Mặt khác, từ sau Tết nguyên đán, các bãi biển, điểm vui chơi giải trí tại Phú Quốc cũng luôn tấp nập du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Chẳng hạn tại ga cáp treo Hòn Thơm - Phú Quốc luôn có hàng dài du khách xếp hàng đến lượt lên cáp treo để sang đảo Hòn Thơm vui chơi. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các khách sạn, resort cũng đều kín phòng vì lượng khách đổ về Phú Quốc tăng cao đột biến.

Lạc quan trước tình hình khách đến đảo Ngọc tăng mạnh sau Tết Nhâm Dần, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: “Hiện Phú Quốc đã hoàn thành tiêm vắc-xin 2 mũi cho người dân và đang tập trung tiêm mũi 3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi đã sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế đến Phú Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đến với Phú Quốc khá đông, các khu khách sạn, resort của các tập đoàn lớn như: Sun Group, Vingroup... đều đã kín phòng. Hiện nay, để đón du khách trở lại sau Tết, chúng tôi cũng quyết tâm phòng chống dịch ở mức cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và đảm bảo thích ứng với tình hình mới".

Điểm đến hội tụ những điều kiện lý tưởng

Báo Giao thông đăng tải: Theo các doanh nghiệp, không khó để lý giải sức hút của Phú Quốc, bởi đảo Ngọc hội tụ những điều kiện lý tưởng mà các điểm đến khác khó có thể cạnh tranh như: thời tiết nắng ấm quanh năm, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, các bãi biển lọt top đẹp nhất hành tinh, ẩm thực đa dạng, hệ thống khách sạn, resort đẳng cấp 4 - 5 - 6 sao cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí độc đáo (cáp treo vượt biển dài nhất thế giới Hòn Thơm, khu vui chơi giải trí hiện đại, hấp dẫn như Sun World Hon Thom Nature Park, Aquatopia Water Park, Safari, Công viên giải trí theo chủ đề VinWonders, Công viên san hô, Khu bảo tồn biển, phố đi bộ Grandworld…).

Đặc biệt, hai năm trở lại đây, Phú Quốc ngày càng trở thành điểm đến đầy hấp lực với nhiều sản phẩm, trải nghiệm du lịch đẳng cấp, có chất riêng như điểm check-in Địa Trung Hải, trung tâm lễ hội, sự kiện Sun Signature Gallery, các quầy bar mặt biển, thủy cung san hô, trải nghiệm lặn biển mới tại Hòn Thơm, cũng như những màn biểu diễn sôi động đầy màu sắc của các nghệ sỹ nước ngoài tại công viên nước Aquatopia, ga đi cáp treo An Thới, khu vực thị trấn Địa Trung Hải…

Mới đây nhất, Tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa vào vận hành phân khu chủ đề Exotica Village tại Hòn Thơm với trò chơi tàu lượn siêu tốc gỗ đầu tiên tại Việt Nam - Mộc xà thịnh nộ ngay trong dịp Tết Nhâm Dần, thu hút đông đảo du khách tham gia vui chơi, trải nghiệm.

Kinh tế vĩ mô - Phú Quốc 'hút' khách du lịch sau Tết Nguyên đán 2022 (Hình 2).
Phú Quốc đang có có nhiều điểm du lịch mới nên thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. 

Trong khi đó, theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, lượng khách đặt phòng tại các khách sạn, resort của Vinpearl được đánh giá là tăng cao kỷ lục. Sự tăng cao này được dự báo trước là do nhu cầu du lịch của người dân đã bị kìm nén trong suốt 2 năm qua và xu hướng đi du lịch Tết đang lên ngôi trong những năm gần đây. Cụ thể, từ mùng 1 đến hết mùng 6 Tết, chỉ tính các khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển 5 sao của Vinpearl tại 3 điểm đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã phục vụ gần 63.000 khách lưu trú.

"Hiện nay, tính riêng tại Phú Quốc, các phòng nghỉ tại Vinpearl Phú Quốc cũng đang dần được lấp đầy đến hết tháng 4 khi nơi đây đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi cho khách du lịch đặt phòng theo combo trọn gói", đại diện của Tập đoàn Vingroup cho biết.

Là công ty đang có nhiều tour đưa khách đến Phú Quốc sau Tết, ông Trần Đoàn Thế Duy, Giám đốc công ty Vietravel cho biết, hiện nay Phú Quốc không chỉ có lợi thế cạnh tranh về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ hiện đại, đảo Ngọc đang sở hữu những ưu thế vượt trội cả về các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội cởi mở và hấp dẫn với nhà đầu tư, đặc biệt là chính sách “hộ chiếu vaccine” đã và đang phát huy hiệu quả.

“Hiện tại Phú Quốc đang được xem là điểm đến khá "hot" trong mùa du lịch Tết 2022 và nơi đây cũng đang có sức cạnh tranh lớn với các điểm đến như: Nha Trang, Đà Nẵng, Nha Trang, Sa Pa…”, ông Trần Đoàn Thế Duy cho biết thêm.

Theo chia sẻ của ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc trên báo ĐCSVN ngày 1/2, Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du lịch và đô thị Phú Quốc. Đến nay, sau hơn một năm thành lập, việc tập trung phát triển hạ tầng đã giúp Phú Quốc thu hút các dự án lớn để đánh thức các tiềm năng.

Hiện thành phố đã có hơn 300 dự án đầu tư được cấp phép, với diện tích đất 10.585 ha. Tổng vốn đầu tư vào Phú Quốc đã đạt gần 400.000 tỷ đồng. Riêng về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Phú Quốc cũng thu hút hơn 30 dự án, số vốn trên 300 triệu USD. Ước tính, số lượng phòng khách sạn phục vụ cho du lịch tại Phú Quốc đã đạt trên 22.000 phòng.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Phú Quốc trên đà thành thiên đường sự kiện, lễ hội tầm cỡ quốc tế

Thứ 6, 28/01/2022 | 17:27
Sun Group “bắt tay” cùng KTS lừng danh Bill Bensley mang đến Thị trấn Địa Trung Hải một tuyệt tác kiến trúc, nghệ thuật mang tên Sun Signature Gallery – được kỳ vọng đưa Phú Quốc thành tâm điểm sự kiện, lễ hội tầm cỡ quốc tế.

Anh hùng Lao động Thái Hương: Top 50 Phụ nữ châu Á có ảnh hưởng lớn ở tầm quốc tế

Thứ 6, 14/01/2022 | 14:55
Ngày 11/1/2022, Forbes lần đầu công bố danh sách Forbes 50 Over 50 Asia 2022 – vinh danh 50 phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng lớn, tích cực ở tầm quốc tế.

Công ty đá ốp lát muốn tăng vốn hơn 1.000 tỷ, rót tiền vào dự án nghỉ dưỡng ở Phú Quốc

Thứ 2, 10/01/2022 | 18:17
Khang Minh Group muốn tăng vốn điều lệ gấp 4,5 lần lên 1.071 tỷ đồng và đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng 48,9ha tại Bắc Bãi Thơm, Phú Quốc.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.