Phú Thọ: Khai thác, vận chuyển cát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Phú Thọ: Khai thác, vận chuyển cát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Thứ 2, 31/05/2021 | 06:47
0
Hàng chục bãi khai thác cát ngang nhiên mọc lên, hai bên bờ sông có dấu hiệu bị “hà bá” nuốt chửng… là tình trạng đang đe doạ cuộc sống của người dân tại xã Phú Lâm.

Người dân bức xúc…

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Phú Lâm, phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã tìm về địa điểm nói trên để ghi nhận vụ việc.

Rẽ từ cầu Đoan Hùng về hướng UBND xã Phú Lâm khoảng 5km, chúng tôi bắt gặp nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển cát đang hoạt động tấp nập. Âm thanh ồn ã phát ra từ những cỗ máy khổng lồ trên mặt sông Chảy đang phá vỡ khung cảnh yên bình nơi đây.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 17/5 và 25/5, trên sông Chảy (đoạn chảy qua địa bàn xã Phú Lâm) có 6 con tầu cuốc cát hoạt động hết công suất (tại điểm trường THCS Phong Phú). Cách đó không xa, hàng loạt chiếc tàu hút đua nhau vươn vòi hút cát, trong chốc lát cả chục núi cát mọc sát nhau ven bờ sông Chảy… Hoạt động trên đã tạo nên khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp của một công đại công trường hoành tráng.

Video: "Phú Thọ: Tình trạng khai thác cát sai quy định gây nhức nhối dư luận"

Môi trường - Phú Thọ: Khai thác, vận chuyển cát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Tiếp đó, khi chúng tôi có mặt tại thôn Duỗn Trung (xã Phú Lâm), nhiều người dân không khỏi bức xúc trước hoạt động khai thác cát đã phản ánh: “Tình trạng khai thác cát ở đây là đề nhức nhối bấy lâu, chúng tôi rất bức xúc vì tiếng máy cuốc hoạt động, những xe quá tải vận chuyển cát gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường… Nhiều khi đến giờ đưa đón con cháu đi học, dọc đường bụi bay mù mịt, phải đứng lại 5 – 10 giây mới dám đi tiếp, rất nguy hiểm”.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hoàng Ph.– một người khai thác cát tại xã Phú Lâm cho biết: Trước đây khu vực này đã bị đình chỉ vài lần do tác động xấu đến môi trường, làm sụt lún hai bên bờ sông, khiến phần mộ ven sông, soi bãi của một số hộ gia đình đều bị sạt lở, do đó tất cả đã dừng hoạt động.

“Thời gian gần đây các bến bãi, tàu thuyền được hoạt động trở lại, người dân bức xúc, phản ánh cũng đúng” anh Ph. nói.

Lãnh đạo xã: Không ảnh hưởng như người dân phản ánh

Để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng khai thác cát gây bức xúc cho nhiều hộ dân sinh sống ven sông Chảy, phóng viên Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với UBND xã Phú Lâm. Tại đây, chúng tôi đã làm việc với ông Bùi Duy Hường – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; ông Trịnh Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm.

Trả lời phóng viên về hoạt động khai thác cát trên địa bàn, ông Hường cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 2 đơn vị được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác cát là công ty CP Đầu tư và Phát triển Phúc Thịnh và công ty TNHH Khai thác khoáng sản Hưng Thịnh. Cả 2 điểm mỏ của hai công ty này có thời gian khai thác là 3 năm.

Theo vị lãnh đạo |UBND xã Phú Lâm, trong quá trình khai thác, cũng có một số hộ gia đình phản ánh về việc ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo cũng đã có phương án giải quyết, yêu cầu đơn vị khai thác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, thẩm quyền cấp xã hạn chế nên cũng khó giải quyết triệt để. 

Môi trường - Phú Thọ: Khai thác, vận chuyển cát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (Hình 2).

Tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông Chảy (Đoạn chảy qua địa bàn xã Phú Lâm) do ảnh hưởng từ việc khai thác cát.

Còn về việc khai thác tại những điểm không được cấp phép, ông Hường cho biết: “Tình trạng đó là không có, bây giờ lực lượng Công an chính quy được cử về xã công tác, nếu có trường hợp nào khai thác ngoài phạm vi cho phép hoặc có thông tin phản ánh về trường hợp khai thác sai quy định chúng tôi sẽ cho đơn vị Công an kiểm tra xử lý ngay. Do vậy các đơn vị cũng không dám hoạt động sai quy định.

Về hoạt động vận chuyển cát từ các bến bãi, vị lãnh đạo UBND xã Phú Lâm cho hay, lượng xe vận chuyển tại các bến bãi ở đây rất ít, chủ yếu là các xe quá tải chạy tránh lực lượng Công an tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 70 cho nên họ đi vào tuyến đường này.

Khi phóng viên thắc mắc về việc người dân phản ánh hơn chục bãi tập kết cát ngay sát nhau gây mất an toàn giao thông đường bộ, ông Trịnh Văn Tuân cho hay: Việc tập kết, vận chuyển cát tại đây cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của người dân xung quanh, do lượng tiêu thụ, vận chuyển ít không giống như những bãi tập kết lớn, có các loại xe đầu kéo, xe to mà ảnh hưởng như bà con đã phản ánh.

Như vậy là theo lãnh đạo xã Phú Lâm, công tác quản lý khai thác cát đang được vận hành bình thường. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân phản ánh là chưa thấy có chiều hướng tích cực. Theo đó, nhiều hộ dân bị sạt lở soi bãi, cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hỏng, việc khai thác vận chuyển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, nhiều dấu hiệu sai phạm được dư luận nơi đây đặt ra: Những bến bãi tập kết (núi cát) ngay sát nhau dọc sông Chảy có đúng quy định? Một điểm khai thác cát có được sử dựng 4 tàu cuốc hoạt động hết công suất? Công tác quản lý tại địa phương đã thực sự sát sao hay chưa, mà hậu quả vẫn là người dân gánh chịu? Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ kiểm tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm này.

Bên cạnh đó, một vấn đề lạ là, khi phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đến UBND xã Phú Lâm để liên hệ làm việc, mặc dù không hề thông báo với bất kỳ ai lịch trình; nhưng sau khi làm việc tại UBND xã Phú Lâm, phóng viên nhận được 2 cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là người của 2 đơn vị khai thác cát trên địa bàn xã Phú Lâm. Hai cuộc gọi có nội dung giống nhau: “Mời anh, em về công ty uống nước”.

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin!

Theo tìm hiểu, ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ có công văn số 5826/UBND-KTN về việc cho phép các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô, sông Chảy thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ theo giấy phép đã được cấp.

Trước đó, để chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi, đồng thời xác định nguyên nhân gây sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu sở TNMT tỉnh Phú Thọ thông báo cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô từ ngày 25/3/2020.

Theo tìm hiểu, ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ có công văn số 5826/UBND-KTN về việc cho phép các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô, sông Chảy thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ theo giấy phép đã được cấp…

Trước đó, để chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi, đồng thời xác định nguyên nhân gây sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở TNMT thông báo cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô từ ngày 25/3/2020.

Đ.T

Khai thác đá tại Gia Lai: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Thứ 7, 22/05/2021 | 07:00
Sau khi Người Đưa Tin Pháp luật phản ánh thông tin về các mỏ đá trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xử lý.

Đồng Nai: Cận cảnh mỏ đất khai thác trái phép vừa bị phát hiện

Thứ 6, 14/05/2021 | 21:18
Mỏ đất là một ngọn đồi rộng khoảng 10 hecta, được xây tường bao quanh với chiều cao hơn 3m, có cổng cho xe ra vào và luôn có người canh gác.

Phớt lờ lệnh cấm doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đá hết phép

Thứ 6, 30/04/2021 | 17:24
Dù đã hết hạn khai thác theo giấy phép được cấp, thế nhưng một công ty trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn ngang nhiên hoạt động khai thác đá.

Xác minh nơi khai thác gỗ nghiến trái phép tại Tuyên Quang

Thứ 3, 06/04/2021 | 15:16
Sau khi nhận được phản ánh về việc phá rừng tại huyện Chiêm Hoá, sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.
Cùng tác giả

Ban hành văn bản làm khó doanh nghiệp: Xử mãi vẫn còn tồn tại

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:45
Mặc dù cơ quan chức năng đã lỗ lực kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều văn bản sai quy định, nhưng văn bản sai vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

Tổng Giám đốc EQuest: "Tiếng Anh chuyên sâu là vô cùng cần thiết"

Thứ 3, 01/06/2021 | 10:34
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của EQuest nhân sự kiện KKR đầu tư vào EQuest.

Thí sinh English Champion 2021 được tài trợ 100% lệ phí tham gia

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:00
iSMART Education - đơn vị tổ chức English Champion 2021 cho biết sẽ tài trợ 100% lệ phí cho tất cả thí sinh đăng ký tham gia English Champion 2021

Ra mắt khoá học hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:08
Ngày hôm nay 25/5, iSMART Education chính thức ra mắt Khóa học hè trực tuyến, dành cho học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 7-11 tuổi.
Cùng chuyên mục

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:00
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản (cao lanh).

Đắk Lắk: Dừng hoạt động khai thác đá của Tập đoàn Sơn Hải

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:29
Khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định, Tập đoàn Sơn Hải vừa bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi tắm biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:09
Vào ngày 15/4, trong khi tắm biển, 2 em học sinh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) không may bị sóng cuốn, một em được cứu còn một em bị mất tích.

Bản tin 16/4: Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp.HCM đợt 1 đạt 1.076 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp.HCM đợt 1 đạt 1.076 điểm; Người phụ nữ có khối u tử cung "khủng" như thai 6 tháng...