Do biển động kèm theo sóng lớn những ngày qua khiến cho cửa biển Đà Diễn mới bị dịch chuyển khoảng 200m về hướng tây - nam so với cửa cũ, chiều rộng chỉ còn hơn 30m, sâu trên dưới 3m, tàu thuyền ra vào khó khăn.
Ông Nguyễn Mai (thương lái chuyên thu mua xương cá cho gia súc tại Cảng cá Phường 6) cho biết: “Cửa biển bị chuyển dịch gây khó khăn cho các tàu cá ra khơi. Khoảng 3h chiều nay có 7 tàu ra biển nhưng có một tàu công suất lớn bị mắc cạn tại cửa biển, phải huy động ngư dân cào cát”.
Cát xâm thực tạo thành cồn cát gần giữa cửa biển.
Cùng với đó, khu vực phía nam Cảng cá Phường 6 trước đây nằm trong lòng sông Đà Rằng, nay bị hàng nghìn mét khối cát bồi lấp với diện tích mặt bằng hơn 8.000m2.
Bờ kè dài hơn 150m bảo vệ Cảng cá Phường 6 được xây dựng kiên cố từ năm 1990, ngoài bị cát bồi lấp nặng về phía đông và phía nam, còn bị sụt lún, nhiều trụ bê tông bong tróc, lòi cốt sắt ra ngoài. Sân cảng rộng hơn 500m2 đang tiếp tục bị bong lớp bê tông mặt, có đoạn nền bị nứt, lún thấp hơn mặt kè, gây khó khăn trong việc vận chuyển thủy sản và neo đậu của các tàu câu cá ngừ đại dương.
Được biết, để tạo thuận lợi cho hơn 600 tàu thuyền của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) ra vào an toàn, năm 2015, UBND tỉnh đã triển khai dự án Nạo vét khơi thông cửa biển Đà Diễn với hơn 400.000m3 cát. Dự án này đã tạm dừng trong tháng 10 vừa qua do thời tiết xấu. Hiện cát tái bồi lấp cửa trở lại.
Khu vực trước đây là lòng sông Đà Rằng nay trở thành bãi cát.
Theo nhiều ngư dân, từ nay đến cuối năm, nếu không có nước lũ đổ về từ thượng nguồn, cửa biển Đà Diễn khó được khơi thông. Hiện nay, nhiều tàu cá đã chọn về cảng Mỹ Quang, thôn Long Thủ