Phú Yên: Đề xuất xử phạt nhà máy đá Tú Mai 600 triệu

Phú Yên: Đề xuất xử phạt nhà máy đá Tú Mai 600 triệu

Thứ 7, 11/06/2022 | 07:00
0
Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt hành chính nhà máy đá Tú Mai 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ hàng trăm block đá khai thác trái phép.

Xử phạt nhà máy khai thác đá “lậu”

Liên quan đến vụ việc “đại công trường” khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đức Bình Tây, mà Người Đưa Tin đã phản ánh, trao đổi với PV, ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết: “UBND huyện đã có báo cáo trình lên UBND tỉnh, chờ tỉnh ra quyết định xử lý.

Về phần trách nhiệm các cá nhân, tập thể buông lỏng quản lý để xảy tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tổ công tác được phân công làm xong đã có báo cáo. UBND huyện đã báo cáo lên Ban thường vụ Huyện uỷ để xử lý kỷ luật một số cán bộ xã Đức Bình Tây”.

Theo ông Dạn, hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Yên đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra đối chiếu, sổ sách, số lượng đá khai thác trái phép tại nhà máy đá Grainet Tú Mai để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ điều tra - Phú Yên: Đề xuất xử phạt nhà máy đá Tú Mai 600 triệu

Đại công trường khai thác đá trái phép.

Ông Lê Ngọc Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Hinh cho biết, ngày 24/5 đoàn công tác của UBND huyện Sông Hinh và UBND xã Đức Bình Tây làm việc với ông Đặng Đức Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng- Thương mại Tú Mai.

Quá trình làm việc xác định, trong thời gian từ ngày 28/4 tới ngày 19/5 Công ty cổ phần Xây dựng- Thương mại Tú Mai có hành vi đưa máy móc, thiết bị khai thác đá granite trái phép trên diện tích 0,2ha với phương pháp khoan tách đá Granite.

Số lượng đá Granite đã khai thác và đưa về bãi tập kết tại nhà máy là 9 block, khối lượng 35,861m3. Phương tiện khai thác bao gồm: 1 xe múc, 1 máy khoan cầm tay, 2 búa đục và 2 cái chạm.

Niêm phong số lượng lớn đá trong nhà máy

Qua làm việc ông Tú thừa nhận, 9 block đá Granite sau khi khai thác trái phép đưa về nhà máy để chế biến đá ốp lát.

Ngày 25/5, UBND xã Đức Bình Tây đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Tú Mai vì có hành vi đưa máy móc, thiết bị đến chân núi Hòn Giăng, thuộc buôn Mả Voi, xã Đức Bình Tây để khai thác khoáng sản trái phép.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, UBND huyện Sông Hinh đề nghị mức phạt đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép của Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Tú Mai với mức tiền phạt là 600 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Phú Yên: Đề xuất xử phạt nhà máy đá Tú Mai 600 triệu (Hình 2).

Phương tiện, tang vật, khai thác đá trái phép bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Ông Hải cho biết thêm: “Vụ việc khai thác khoáng sản nói trên, trước mắt tách ra, cái nào đủ cơ sở thì xử lý trước.

Căn cứ tang chứng, vật chứng, hành vi, các cơ quan chức năng đã kết luận rõ, huyện đã có văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạm. Còn việc nhà máy họ khai thác trái phép số lượng cụ thể như thế nào, có dấu hiệu hình sự hay không thì còn phải chờ kết quả từ Công an tỉnh họ đang xác minh.

Theo ông Hải, quá trình làm việc Công an tỉnh xác minh được 9 block đá Granite khai thác trái phép đã bàn giao cho huyện tạm giữ, cùng nhiều máy móc, phương tiện khác. Ngoài ra, còn hơn 300 block đá hiện cơ quan công an đang tạm giữ để xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Trong quá trình đang xác minh, làm rõ cơ quan công an cũng đã niêm phong số lượng lớn đá Granite tại nhà máy đá Tú Mai. Cũng trong thời gian này, nhà máy không được tiến hành gia công sản xuất để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện phải có báo cáo toàn bộ quá trình, kết quả xử lý vụ việc về tỉnh trước ngày 20/6.

Hồ sơ điều tra - Phú Yên: Đề xuất xử phạt nhà máy đá Tú Mai 600 triệu (Hình 3).

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số lượng lớn đá Granite tập kết trong nhà máy đá Tú Mai.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá, Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: "Hiện tại, tổ công tác vẫn đang làm việc trên nhà máy. Công tác kiểm tra số lượng, đo đếm, xác minh nhiều yếu tố không thể làm trong một sớm một chiều là xong ngay được. Khi nào anh em làm xong báo cáo về tôi sẽ thông tin lại".

Tiến Dũng- Hồ Nam

Vụ “đại công trường” đá "lậu": Kiểm tra nhà máy đá Granite Tú Mai

Thứ 3, 24/05/2022 | 14:37
Cơ quan chức năng kiểm tra, xác định "đầu vào" trữ lượng đá "lậu" tại nhà máy đá Granite Tú Mai. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, bao che sai phạm của cán bộ xã.

Phú Yên: Đột nhập "đại công trường" khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 7, 21/05/2022 | 13:47
Dù không được cấp phép nhưng nhiều công trường khai thác đá trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Chính quyền địa phương dù nắm được nhưng "làm ngơ" không xử lý.

Bình Thuận: Đối tượng chống đối, chửi bới công an khi kiểm tra khoáng sản lãnh án tù

Thứ 2, 09/05/2022 | 15:29
Tổ công tác yêu cầu Lê Nhựt Đạt đưa xe máy kéo về trụ sở UBND xã Thắng Hải làm việc nhưng Đạt không chấp hành mà cùng với gia đình có hành vi chống đối.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.