Phương án sau giãn cách cho TP.Hồ Chí Minh

Phương án sau giãn cách cho TP.Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 05/09/2021 | 08:58
1
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đã có những giải đáp trong chương trình "Dân hỏi-Thành phố trả lời" tối ngày 4/9.

Mở đầu chương trình, ông Phạm Bình An nhận định, đại dịch trải qua gần 2 năm, ở giai đoạn đầu Việt Nam làm khá tốt, tuy nhiên với giai đoạn sau, biến thể Delta lây lan nhanh. Chính điều này gây nên dịch bùng phát.

“Đối với dịch bệnh, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Khi trong cộng đồng có những ca nhiễm nhỏ, cần có ngay những biện pháp khắc phục, tránh tình trạng để dịch bùng phát”, ông An nói bài học kinh nghiệm từ đợt dịch tại TP.Hồ Chí Minh.

Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh cũng nói về lý do số ca tử vong tại thành phố ở mức cao: “Có thể thấy, tỉ lệ tử vong của Việt Nam rất cao so với mức trung bình của thế giới. Khi ca nhiễm cao gây nên quá tải cho hệ thống y tế và việc phân tầng chưa hợp lý, không kịp hỗ trợ những ca biến chứng nhanh”.

Bài học về vấn đề giãn cách cũng được khách mời nhấn mạnh: “Vấn đề sinh mạng và sinh kế cũng là vấn đề cần quan tâm, khi giãn cách quá lâu chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy ảnh hưởng đến giải quyết các sản phẩm nông nghiệp của người dân. Tuy nhiên, không thể không giãn cách vì đây là vấn đề sinh mạng".

Về an sinh xã hội, trong khi dịch đang bùng phát, người dân cần nhanh chóng tiếp cận các gói hỗ trợ để đảm bảo phần nào cuộc sống hàng ngày. Ông Phạm Bình An chia sẻ: “Nếu hành chính hóa các thủ tục nhận hỗ trợ, gói an sinh sẽ khiến người dân không tiếp cận được gói hỗ trợ, từ đây gây bức xúc cho người dân”.

Sự kiện - Phương án sau giãn cách cho TP.Hồ Chí Minh

Các vị khách mời của chương trình

Phó viện trưởng Phạm Bình An cũng đưa ra những quan điểm xây dựng kế hoạch khi được hỏi TP.Hồ Chí Minh cần làm gì sau thời gian giãn cách, tình hình dịch ổn định?

“Hiện nay truy vết, dập dịch để trở về với phương án không có Covid-19 trong cộng đồng là không thể. Chúng ta phải chuẩn bị phương án sống chung với Covid-19 nhưng không phải sống chung với đại dịch. Để chuẩn bị cho giai đoạn sau này, cần có nhưng phương án cụ thể, lâu dài để sống chung với nó.

Đầu tiên, phải xây dựng về hệ thống y tế phòng dịch, cần phải có một hệ thống điều trị phù hợp đảm bảo chữa trị kịp thời, kiểm soát các ca nhiễm khi xuất hiện các ca trong cộng đồng, truy vết kịp thời và khoanh vùng nhanh.

Vấn đề ý thức phòng dịch của người dân cũng hết sức quan trọng, phương thức vận hành hiệu quả hiện nay theo chuyên gia đó là “phải tạo khoảng cách an toàn trong cộng đồng, sử dụng khẩu trang, tuân thủ 5K”. Những hoạt động công cộng như đi xe buýt, rạp chiếu phim cần có khoảng cách giữa mọi người", ông An cho hay.

Ông Phạm Bình An nhấn mạnh thêm: “Hệ thống kinh tế phải thay đổi, cần có mô hình sản xuất an toàn phòng chống được dịch”.

Từ đây, người dân vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực tế cho thấy, đại dịch kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, khiến người dân không thể giải quyết được đầu ra của sản phẩm.

Ngoài ra, trong chương trình người dân vẫn còn nhiều những bức xúc về vấn đề chậm giải ngân gói hỗ trợ. Túi an sinh, lương thực phân phát cho người dân còn thiếu, chưa đồng đều giữa từng khu vực.

Giải đáp vấn đề này Phó chủ tịch UBND quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa chia sẻ: “Hiện nay ở quận 8 số dân cần hỗ trợ rất là nhiều, nếu thời gian giãn cách kéo dài số lượng này càng tăng lên gây áp lực lên chính quyền địa phương.

Ngoài các gói hỗ trợ theo quy định, chính quyền quận đã có huy động các mạnh thường quân để hỗ trợ thêm cho người dân. Các phường đã xây dựng các kế hoạch để chăm lo cho bà con theo tuần (thông qua các gói an sinh) để người dân có đủ các lương thực. Tuy nhiên, trong quá trình làm, có thể còn bỏ sót. Quận đã có chỉ đạo các phường luôn thống kê cập nhật số liệu người dân đã nhận được hỗ trợ để giải quyết nhanh nhất từng trường hợp”.

Lãnh đạo quận cũng mong muốn sự thông cảm cho sự quá tải của hệ thống và sẽ khắc phục nhanh nhất những nhu cầu của người dân.

Hồng Bích

Hà Nội: 30 "lá chắn thép" kiểm soát vùng đỏ

Thứ 7, 04/09/2021 | 21:55
Hàng loạt chốt cứng hạn chế người từ vùng 2,3 di chuyển vào vùng 1 được xem như "lá chắn thép" giúp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô.

Hà Nội: Shipper được hoạt động trong "vùng đỏ", người dân đi chợ 2 lần/tuần

Thứ 7, 04/09/2021 | 15:40
Sở Công Thương Hà Nội khẳng định đủ hàng hóa, đảm bảo cung ứng cho người dân ở 3 phân vùng áp dụng giãn cách xã hội từ ngày 6/9 - 21/9.

Tp. HCM: Sẽ có thêm 34.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir

Thứ 3, 31/08/2021 | 16:15
Tính đến thời điểm này Bộ Y tế mới cấp cho Tp. HCM 16.000 túi thuốc kháng virus Molnupiravir dự kiến vài ngày tới sẽ bổ sung thêm 34.000 liều thuốc này.
Cùng tác giả

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.