Phương Tây cân nhắc làm một việc để gây sức ép lên OPEC

Phương Tây cân nhắc làm một việc để gây sức ép lên OPEC

Thứ 2, 16/05/2022 | 15:18
0
Thủ tướng Italy Mario Draghi mới đây đã đề xuất thiết lập một "câu lạc bộ mua dầu" để gây sức ép đối với OPEC trong bối cảnh giá dầu, khí đốt leo thang.

Ngày 10/5, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết, ông đã thảo luận về việc thiết lập một "câu lạc bộ (CLB) mua dầu” để gây sức ép đối với các nước thuộc Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Thủ tướng Draghi cho hay, ông và Tổng thống Biden đều không hài lòng với cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu và thảo luận “khái niệm chung” về giới hạn giá dầu, khí đốt.

Theo đó, Thủ tướng Draghi cho rằng, các nước cần thiết lập một "câu lạc bộ mua dầu" để gây sức ép đối với các nước OPEC. "Ý tưởng là thành lập một nhóm các nước mua dầu để thuyết phục các nước trong OPEC tăng sản lượng là cách hay hơn cả", ông Draghi nói với các phóng viên ở Washington hồi tuần trước.

Dù vậy Thủ tướng Draghi thừa nhận ý tưởng này sẽ không nhận được sự đồng thuận 100% từ Liên minh châu Âu (EU).

Đây là một chiến lược đã được các quốc gia xem xét trước đó nhưng không có kết quả. Cách đây vài năm, nó đã được các nhà nhập khẩu hàng đầu như Trung Quốc và Ấn Độ, thúc đẩy.

Do Ả-rập Xê-út dẫn đầu, OPEC và các đối tác của tổ chức này cho đến nay đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ và các đồng minh về việc tăng sản lượng dầu để bù đắp lệnh cấm vận của họ đối với Nga. Riyadh và các nước trong nhóm của mình khẳng định rằng vẫn chưa có sự thiếu hụt nào bất chấp xuất khẩu của Nga đã sụt giảm mạnh.

Trước khi bùng nổ xung đột tại Ukraine, 40% khí tự nhiên của Italy nhập khẩu từ Nga. Với EU nói chung, con số này xấp xỉ 45%. Hiện, giới lãnh đạo Italy đang tìm các nguồn cung thay thế và vừa ký một thỏa thuận năng lượng với Algeria hồi đầu tháng.

“Đa dạng hóa nguồn cung trong thời gian ít ỏi là việc làm khả thi”, Thủ tướng Draghi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Italy Corriere della Sera ngày 8/5.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo thừa nhận “hầu hết các nhà nhập khẩu khí đốt đã mở tài khoản giao dịch bằng đồng ruble với Gazprom,” chấp nhận các điều khoản giao hàng mới mà Moscow triển khai để ứng phó trước các lệnh cấm vận của Mỹ và EU. Trước đó, nỗ lực của EU nhằm cấm hoàn toàn việc nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga đã vấp phải sự phản đối của Hungary, Séc và Slovakia.

Cho dù ý tưởng "câu lạc bộ mua dầu" có thành công hay không, Thủ tướng Draghi đánh giá cao sức mạnh của sự can thiệp bằng lời nói vào các thị trường vốn đang dao động. Ông từng đưa cam kết vào năm 2015 rằng "có thể làm bất kỳ điều gì cần thiết" để bảo vệ đồng tiền chung euro. Nhưng với giá dầu lên rất cao, có vẻ như thông báo mới nhất của ông không hoàn toàn có tác động tương tự.

Minh Hoa (t/h theo Dân Trí, Báo Tin tức)

EU xem xét giới hạn giá khí đốt nếu nguồn cung từ Nga bị cắt hoàn toàn

Chủ nhật, 15/05/2022 | 09:04
Moscow đang đáp trả các hình phạt của EU bằng những biện pháp hạn chế của riêng mình đối với một số công ty khí đốt trong khu vực.

OPEC giữ nguyên dự báo về dầu thế giới bất chấp chiến sự

Thứ 4, 16/03/2022 | 10:08
Nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2022 sẽ phải đối mặt với những thách thức từ căng thẳng quân sự Nga-Ukraine và lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao.

Dự báo OPEC+ sẽ quyết định tăng sản lượng dầu trong cuộc họp sắp tới

Chủ nhật, 02/01/2022 | 09:15
OPEC+ có thể sẽ tiến hành một đợt tăng sản lượng hàng tháng lên 400.000 thùng/ngày, trong một nỗ lực nhằm khôi phục sản lượng bị cắt giảm trong thời kỳ đại dịch.

Quyền lực của OPEC với thị trường dầu thế giới

Chủ nhật, 09/12/2018 | 14:44
Sự kiện Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC từ đầu năm 2019 khiến khối các nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Cùng chuyên mục

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.