Phượt thủ tiết lộ điều bắt buộc phải nhớ khi “xách ba lô lên và đi” dịp nghỉ lễ 30/4

Phượt thủ tiết lộ điều bắt buộc phải nhớ khi “xách ba lô lên và đi” dịp nghỉ lễ 30/4

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 27/04/2019 | 13:00
0
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày là dịp để mọi người lên kế hoạch đi chơi xa. Bên cạnh việc đi ô tô không ít người lựa chọn đi xe máy. Vì thế, trước khi đi cần phải lưu ý một số điều sau.

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 là thời gian để nhà nhà, người người có dịp nghỉ ngơi, thư giãn. Nhiều người đam mê các cung đường phượt cũng háo hức chuẩn bị “xách ba lô lên và đi”. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn xuyên suốt cung đường phượt, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin cũng đã lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của những người mê phượt.

Nhiếp ảnh gia Lê Đức – người gắn bó với các cung đường phượt bằng chiếc xe “hầm hố” của mình, anh cũng là người dịp Tết 2019 một mình thực hiện chuyến đi xuyên Tết đến với bà con các dân tộc ở vùng cao khiến ai cũng nể phục.

Dân sinh - Phượt thủ tiết lộ điều bắt buộc phải nhớ khi “xách ba lô lên và đi” dịp nghỉ lễ 30/4

Nhiếp ảnh gia Lê Đức cho biết trước mỗi chuyến đi cần chuẩn bị kỹ xe, đồ đạc. 

Chia sẻ với PV về việc chuẩn bị cho chuyến hành trình dài ngày, nhiếp ảnh gia Lê Đức cho biết: “Thường đi phượt mọi người sẽ sử dụng phương tiện chủ yếu là xe máy, nên trước khi đi thì chủ xe cần bảo dưỡng xe, thay dầu. Thêm nữa, điều mọi người ít quan tâm là máy của xe phải tốt, nếu không tốt sẽ bị hỏng xích cam, kiểm tra hơi xe. Bình thường đi đường phố thì không sao, nhưng đi phượt dài ngày, đường khó như vùng Tây Bắc, nếu hơi của xe máy không khoẻ, tụt hơi thì sẽ bị tụt dốc gây tai nạn, nên đây là điều vô cùng nguy hiểm”.

Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Lê Đức cũng chia sẻ, trước chuyến đi, chủ nhân của chiếc xe nên kiểm tra kỹ lốp xe, mang theo những dụng cụ như móc lốp, vá lốp phòng thủng săm trên đường. Với những xe chuyên dụng để tháo lốp không đơn giản, và buộc chủ xe phải đi học.

“Những thứ cơ bản như gương chiếu hậu, giấy tờ xe… là điều bắt buộc phải có. Còn đi đường khó thì cần dùng lốp có tính bám đường cao để chống lầy, nếu đi đường trường thì để ý hơi của lốp xe. Lưu ý đừng để hơi quá căng”, anh Lê Đức cho biết.

Cũng theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Lê Đức, tuỳ theo mục đích đi phượt của mọi người, có thể mang theo đồ đạc nhiều hay ít, đồ ăn, bếp ga mini, lều bạt…

Dân sinh - Phượt thủ tiết lộ điều bắt buộc phải nhớ khi “xách ba lô lên và đi” dịp nghỉ lễ 30/4 (Hình 2).

Mỗi chuyến đi dài sẽ để lại trong lòng mọi người những trải nghiệm thú vị.

“Tuy nhiên, tôi khuyên mọi người cần chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng, thuốc chống côn trùng, chống dị ứng nước để tránh bị dị ứng”, anh Lê Đức cho biết thêm.

Tương tự, chàng phượt thủ Cao Tuấn Ninh (19 tuổi, người đã đặt chân đến 51 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S) chia sẻ kinh nghiệm đi phượt bằng xe máy.

Tuấn Ninh nói: “Về địa điểm trước khi đi, mọi người nên tiền trạm trước chỗ ăn, chỗ nghỉ, đặc biệt là tình hình thời tiết hoặc có thể tham khảo thông qua những người đã có kinh nghiệm.

Nếu đi lần đầu, mọi người có thể lên các hội nhóm để hỏi xem đến đó ăn gì, ở đâu để vẽ trước hành trình một cách tốt nhất, tránh bị động.

Dân sinh - Phượt thủ tiết lộ điều bắt buộc phải nhớ khi “xách ba lô lên và đi” dịp nghỉ lễ 30/4 (Hình 3).

Cần kiểm tra kỹ đèn, phanh, dầu nhớt xe cho chuyến đi dài ngày.

Nên chuẩn bị kỹ đồ dùng cá nhân, nếu di chuyển bằng xe máy thì phải kiểm tra an toàn của xe như đèn, phanh, dầu nhớt, lốp xe… Chuẩn bị đồ y tế cá nhân, để có thể tự sơ cứu khi bị ngã”.

Dân sinh - Phượt thủ tiết lộ điều bắt buộc phải nhớ khi “xách ba lô lên và đi” dịp nghỉ lễ 30/4 (Hình 4).

Cao Tuấn Ninh chia sẻ kinh nghiệm đi phượt dài ngày.

Cao Tuấn Ninh chia sẻ thêm: “Nếu ngủ lều, mọi người phải lưu ý lựa chọn chỗ bằng phẳng, tránh chỗ có nhiều cây rậm rạp, hoặc cắm sát các bờ suối vì đôi khi nước lũ sẽ đến bất cứ lúc nào, tránh cắm trại gần bờ biển vì thuỷ triều sẽ lên. Ngoài ra, đi phượt bằng xe máy, nên có chút kỹ năng sửa xe cơ bản, di chuyển xa phải có giáp tay, chân, khăn đa năng”.

Công bố 17 số điện thoại đường dây nóng giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2019 | 08:15
17 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 vừa được Ủy ban ATGT Quốc gia công bố.

Trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Việt Nam đón mưa sao băng Thiên Cầm tuyệt đẹp 

Thứ 5, 18/04/2019 | 08:04
Đêm 22/4, rạng sáng 23/4, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids). 

Thủ tướng chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 10/04/2019 | 18:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2019).
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.