Man City bị cấm thi đấu C1: Khốc liệt cuộc đua vào top 5

Man City bị cấm thi đấu C1: Khốc liệt cuộc đua vào top 5

Uông Đàm Linh
Thứ 7, 15/02/2020 | 21:11
0
Nếu Man City kháng án bất thành trong việc bị UEFA cấm tham dự Champions League hay Europa League vì vi phạm luật công bằng tài chính thì đội bóng đứng vị trí thứ 5 trên BXH Premier League sẽ thay thế nửa xanh thành Manchester tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cho cấp độ CLB. Bởi vậy, cuộc đua đến vị trí thứ 5 sẽ vô cùng kịch tính.

Hôm qua 14/02, Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA đã đưa ra quyết định khiến NHM CLB Manchester City cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng. Cụ thể, UEFA chính thức cấm đội bóng nửa xanh thành Manchester không được phép tham gia bất kỳ giải đấu nào nằm trong hệ thống là Champions League và Europa League trong hai năm vì đã vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính.

Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá châu Âu cũng cho phép Man City được quyền kháng án lên Tòa án Thể thao (CAS). Nếu đội chủ sân Etihad bất thành trong việc kháng án thì họ nghiễm nhiên sẽ phải chấp hành án phạt mà UEFA đưa ra. Đương nhiên, việc vị phạm luật công bằng tài chính và khả năng không được tham dự các giải đấu cúp châu Âu là điều mà NHM đội bóng này không hề mong muốn bởi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng này.

Đương nhiên, với việc Man City bị "tuýt còi", các đội bóng khác vô cùng hào hứng bởi rất có thể họ sẽ là đội bóng có "vinh dự" được thế chỗ của nửa xanh thành Manchester tham dự Champions League mùa giải tới. Theo luật mà UEFA đưa ra, Đội bóng bị cấm dự giải sẽ được thay thế bởi CLB có thứ bậc tốt nhất trong số các đội còn lại ở giải quốc nội hàng đầu của chính Liên đoàn bóng đá đó. CLB được thay thế cần đáp ứng các tiêu chí dự giải của UEFA.

Thể thao - Man City bị cấm thi đấu C1: Khốc liệt cuộc đua vào top 5

Cuộc chiến giành vị trí thứ 5 Premier League sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn nếu Man City bị cấm tham dự các cúp châu Âu vì vi phạm luật công bằng tài chính.

Trên thực tế, Premier League có 3 suất tham dự chính thức và 01 suất đá trận Play-off để giành quyền tham dự Champions League. Tuy nhiên, nếu Man City bị phải thi hành án phạt thì đội bóng đứng ở vị trí thứ 5 chung cuộc sẽ giành quyền tham dự Champion League.

Vậy nên, cuộc đua để có được vị trí thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh sẽ trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trên BXH Premier League hiện tại, có ít nhất 9 đội bóng có thể cạnh tranh vị trí này bao gồm Sheffield United, Tottenham Hotspur, Wolverhampton, Everton, Manchester United, Arsenal, Burnley, Newcastle United và Southampton.

Nhưng thực tế, đây có thể chỉ là cuộc cạnh tranh của những đội bóng có thực lực và chiều sâu đội hình tốt hơn như Arsenal, Tottenham, MU và Sheffield United mà thôi. Bởi lẽ, những đội bóng còn lại chất lượng đội hình cũng như phong độ trong thời gian qua là không tốt. 

Đội xếp thứ năm hiện tại là Sheffield United khi họ có được 39 điểm, nhiều hơn Tottenham hai điểm nhưng cũng đá nhiều hơn một trận. Everton cũng đá 26 trận như Sheffield, có 36 điểm và đứng thứ bảy. Man Utd và Arsenal mới đấu 25 trận, lần lượt có 35 và 31 điểm, xếp thứ tám và thứ 10.

Dù không biết Man City có kháng án thành công hay không nhưng vào lúc này, các đội bóng có cơ hội cạnh tranh tốp 5 đã bắt đầu lên kế hoạch kỹ lưỡng để có thể cạnh tranh được vị trí thứ 5 và giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới.

Vậy nên, ngoài việc chức vô địch đã gần như thuộc về Liverpool, NHM sẽ lại được chứng kiến cuộc đua giành vị trí thứ 5 Premier League mùa tới sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính.

ĐTQG Việt Nam và niềm tin đánh sập pháo đài Bukit Jalil

Thứ 5, 13/02/2020 | 20:00
ĐTQG Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên SVĐ Bukit Jalil của ĐTQG Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3 này. Dẫu biết rằng để giành được 3 điểm ở trận đấu này không hề dễ dàng nhưng NHM Bóng đá Việt Nam vẫn có những cơ sở và niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo về một thắng lợi tiếp theo.

Những scandal tình ái của sao bóng đá với giới showbiz gây chấn động

Thứ 4, 12/02/2020 | 19:00
Năm 2012, vụ scandal tình ái của trung vệ John Terry gây chấn động giải Ngoại hạng Anh và làng túc cầu thế giới. Terry bị phát hiện ngoại tình với vợ Wayne Bridge, cầu thủ là bạn thân Terry. Từ hình ảnh người đội trưởng mẫu mực của CLB Chelsea và tuyển Anh, Terry trở thành tội đồ trong mắt CĐV.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.