PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018

PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018

Thứ 6, 13/07/2018 | 16:10
0
PV Danh Tuyên của báo Đời sống & Pháp luật - báo điện tử Người Đưa Tin là một trong 28 đại diện trẻ của Việt Nam dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2018.

Sau 3 vòng thi chính thức với nhiều thử thách khác nhau, ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa lựa chọn và công bố danh sách chính thức 28 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) 2018.

Trong số các đại diện của Việt Nam năm nay có phóng viên Trần Danh Tuyên (SN 1993) đang làm việc tại báo Đời sống & Pháp luật. Danh Tuyên hiện tại đang là Bí thư Chi đoàn báo Đời sống & Pháp luật - báo điện tử Người Đưa Tin. Cùng với đại diện 27 thí sinh Việt Nam khác đang học tập và làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, Danh Tuyên sẽ có chuyến hải trình kéo dài 52 ngày tại 5 quốc gia trên con tàu Nippon Maru, giao lưu với hơn 300 thanh niên các nước thuộc Nhật Bản và Đông Nam Á. 

PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018

PV Danh Tuyên trong một chương trình giao lưu thanh niên tại Campuchia.

"Đây là một chương trình giao lưu thường niên giữa thanh niên Nhật Bản và các quốc gia ASEAN. SSEAP là một cơ hội lớn giúp tôi quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua các hoạt động rất thú vị trên tàu như trình diễn văn hóa quốc gia, thảo luận, thuyết trình về các vấn đề nóng mà các đại biểu cùng quan tâm, cũng như những sinh hoạt tập thể khác. Hiện tại, tôi cùng các thành viên còn lại của đoàn đại biểu Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến hành trình dài này", Danh Tuyên chia sẻ. 

PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 2).


PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 3).

Biểu diễn văn nghệ.

PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 4).

Viết thư pháp.

PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 5).


PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 6).

Một số hoạt động trong vòng tuyển chọn SSEAYP 2018. 

SSEAYP là sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1974. Trải qua 45 năm, chương trình đã trở thành một truyền thống, là cầu nối tốt đẹp giữa nhiều thế thệ thanh niên ở các quốc gia trong khu vực.

Các đại biểu được lựa chọn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với độ tuổi đa dạng, sẽ cùng tham gia chuyến hải trình kéo dài 52 ngày trên tàu Nippon Maru đi từ Nhật Bản qua các nước Đông Nam Á. Năm 2018, tàu sẽ đi qua Nhật Bản, Brunei, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Tại mỗi quốc gia, các đại biểu SSEAYP sẽ được trải nghiệm văn hóa và xã hội của nhiều nước khác nhau thông qua hơn 300 đại biểu ưu tú cùng sống, học tập và sinh hoạt với nhau trên tàu cũng như thông qua chương trình ở mỗi quốc gia mà tàu dừng chân.

SSEAYP cũng là nơi thế hệ thanh niên Việt Nam thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Mỗi năm, các đại biểu trở về sau chương trình đều cam kết tham gia các hoạt động xã hội để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng theo tiêu chí “cho đi để nhận lại”.

Dưới đây là danh sách 28 đại biểu chính thức của chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) 2018:

PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 7).


PV báo ĐS&PL đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018 (Hình 8).


Xem thêm: Nam sinh 9,75 điểm môn Văn: Văn học phải có lối tư duy sáng tạo

PV

Tốc độ Internet Việt Nam xếp thứ 75 trên thế giới

Thứ 5, 12/07/2018 | 11:26
Bảng xếp hạng cho thấy Việt Nam xếp hạng 75 trong năm 2018 với tốc độ tải trung bình đạt 6,72 Mpbs, tụt một bậc so với năm trước (đo từ tháng 6/2016 tới tháng 7/2017).

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2018 của nhiều tỉnh trên 99%

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:09
Theo thống kê từ bộ GD&ĐT sau khi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, cả nước có 879.705 thí sinh tham dự kỳ thi để xét tốt nghiệp với tỷ lệ đỗ là 97,57%.

Việt Nam lung linh màu sắc trong MV chủ đề của đoàn SSEAYP 2017

Thứ 4, 01/11/2017 | 13:43
Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP – Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2017 vừa cho ra mắt một MV ca nhạc với tên gọi “Senseful Vietnam – Việt Nam đa xúc cảm”.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.