Qatar: Mỹ và Iran vẫn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột

Thứ 4, 07/10/2026 09:20 GMT+7

Qatar hôm thứ Ba cho biết, Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông, bất chấp tình trạng bế tắc rõ rệt sau 7 tháng.

Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim Al-Hashmi cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ rằng các cuộc đàm phán gián tiếp có tính đến "những quan ngại của các bên khác nhau".

"Tôi có thể xác nhận rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và việc trao đổi thông điệp giữa các bên khác nhau vẫn được thực hiện thông qua Qatar và các đối tác trong khu vực", ông nói.

Quan chức này nói thêm: "Như các bạn đã biết, quy mô của cuộc xung đột này và cái giá mà toàn thế giới đang phải trả đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức để lập tức chấm dứt xung đột thông qua một giải pháp có thể thương lượng trên bàn đàm phán".

Cũng trong ngày thứ Ba, Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni tại Doha, theo thông cáo của Hoàng gia Qatar.

Bất chấp lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, bản ghi nhớ hồi tháng 6 và các cuộc đàm phán tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước, Washington và Tehran vẫn bất đồng về eo biển chiến lược Hormuz.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ là "vô nghĩa" và chỉ dẫn đến những cuộc tấn công mới, theo truyền thông nhà nước Iran.

Thượng nghị sĩ Mỹ Murphy nói Lầu Năm Góc từ chối cho ông tiếp cận căn cứ ở Qatar.

Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ Chris Murphy hôm thứ Ba cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối cho ông tiếp cận một căn cứ quân sự quan trọng tại Qatar trong chuyến thăm Trung Đông, đồng thời cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm che giấu tác động của cuộc chiến với Iran.

Căn cứ không quân Al Udeid là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực và đã nhiều lần bị Iran tấn công trong cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2.

Nhiều thành viên Quốc hội, trong đó có một số nghị sĩ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump, đang gây sức ép yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin về chi phí của cuộc xung đột, chiến lược và thương vong.

Khi được đề nghị bình luận, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết, văn phòng của ông Murphy đã được thông báo trước chuyến đi rằng ông sẽ không nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để tiếp cận căn cứ. Theo quan chức này, quyết định phù hợp với chỉ thị ngày 3/3/2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc hạn chế hoạt động đi lại tới khu vực này.

"Bộ Quốc phòng áp dụng hướng dẫn của Bộ trưởng một cách nhất quán", quan chức này cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Thế Hải (Theo Timesofisrael, Arabnews)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.