Quá tam ba bận, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank họp trong rối ren, cổ đông bất bình

Quá tam ba bận, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank họp trong rối ren, cổ đông bất bình

Thứ 2, 26/04/2021 | 11:17
0
Sau 3 lần tổ chức, dù tỷ lệ cổ đông tham dự tăng đột biến nhưng ĐHĐCĐ ngân hàng Eximbank tiếp tục thất bại do không thông qua quy chế cuộc họp.

Sáng nay (26/4/2021), ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại Hà Nội.

Đây là lần thứ 3 cuộc họp này được tổ chức do 2 cuộc họp trước đó trong năm 2020 đều bất thành vì không đủ tỉ lệ tham dự.

Đến 9h30 ngày 26/4, số cổ đông tham dự cuộc họp là 96 người, đại diện cho 1.161.881.847 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,51% vốn điều lệ ngân hàng. Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát ngân hàng Eximbank tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

ĐHCĐ thường niên 2020 của Eximbank gây được sự chú ý không chỉ trong giới ngân hàng mà còn đối với dư luận nói chung do thời gian gần đây, nội bộ ngân hàng có sự tranh giành quyền lực gay gắt giữa các nhóm cổ đông.

Và đúng như dự đoán, ngay khi mới bắt đầu tiến hành đại hội, một số cổ đông đã nêu ý kiến về việc trước đây tỉ lệ tham dự ĐHCĐ thấp, số lượng người tham dự không hề đông; song lần này số lượng tham dự tăng đột biến, trong khi trụ sở EIB ở TP.HCM, cổ đông đặt vấn đề nghi ngờ thành phần tham dự nên có cổ đông yêu cầu được kiểm tra biên bản thẩm tra tư cách cổ đông. 

Trả lời ý kiến nói trên, ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng ban Kiểm soát của EIB - cho hay, số lượng cổ đông tham dự ít nhưng đại hội nhận được uỷ quyền của nhiều cổ đông nên đạt tỉ lệ túc số như trên. Ông Dũng đề nghị đại hội tiến hành bình thường, sau đó kiểm tra sau.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, sau 45 phút đại hội bắt đầu, cổ đông quay lại phòng kiểm tra tư cách cổ đông để lấy phiếu biểu quyết.

Theo điều lệ của Eximbank, cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Lúc 10h40, ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát lấy ý kiến cổ đông về quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank. Kết quả biểu quyết cho thấy, có đến 54,69% cổ đông tham dự - tương ứng đại diện 635,5 triệu CP không đồng ý thông qua quy chế đại hội. 

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank đã chấm dứt ngay khi chưa có chủ toạ đoàn.

Tài chính - Ngân hàng - Quá tam ba bận, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank họp trong rối ren, cổ đông bất bình

Gần 55% cổ đông tham dự không đồng ý quy chế tiến hành đại hội, ĐHĐCĐ Eximbank năm 2020 lần 3 đã dừng lại. Ảnh: Hiểu Minh.

Được biết, trước thềm đại hội, các nhóm cổ đông lớn tiếp tục gửi văn bản kiến nghị miễn nhiệm hàng loạt các thành viên HĐQT Eximbank.

Cụ thể, ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank nhận được văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên, đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông gồm: Công ty CP Rồng Ngọc; công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios; công ty CP Thắng Phương; bà Thái Thị Mỹ Sang; ông Lưu Như Trân. Đây là nhóm cổ đông sở hữu 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank.

Tài chính - Ngân hàng - Quá tam ba bận, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank họp trong rối ren, cổ đông bất bình (Hình 2).

Cổ đông đòi kiểm tra tư cách tham dự đại hội của các cổ đông do số lượng tăng đột biến (ảnh: Hiểu Minh)

Theo đó, nhóm cổ đông này đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết và ông Ngô Thanh Tùng.

Cùng ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank cũng nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng; ông Trần Công Cận; Lafelle Limited; Education Management Holdings Limited. Nhóm cổ đông này sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề nghị Eximbank miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai, bà Lương Thị Cẩm Tú.

Hiện HĐQT Eximbank gồm 9 thành viên: Ông Yasuhiro Saitoh (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Quang Thông (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Lê Minh Quốc (thành viên độc lập), ông Cao Xuân Ninh (thành viên), ông Đặng Anh Mai (thành viên), ông Hoàng Tuấn Khải (thành viên), ông Ngô Thanh Tùng (thành viên), ông Lê Văn Quyết (thành viên), bà Lương Thị Cẩm Tú (thành viên).

Như vậy, chỉ còn mỗi ông Nguyễn Quang Thông là không bị 2 nhóm cổ đông trên đề nghị miễn nhiệm.

Đây chính là vị Chủ tịch HĐQT đã "tại vị" vỏn vẹn 55 phút tại ngân hàng này.

Trước đó, ngày 13/4, tại Eximbank đã xảy ra một sự kiện hi hữu chưa từng có trong ngành ngân hàng, đó là HĐQT ngân hàng miễn nhiệm rồi bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ.

Cụ thể, HĐQT Eximbank đã ra 2 Nghị quyết: Nghị quyết 156 theo kết quả cuộc họp lúc 10h15 và 10h45 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh. Đồng thời, ngân hàng thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để chủ tọa cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2021 đối với các nội dung tiếp theo của cuộc họp HĐQT cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT mới.

Tiếp đó, 55 phút sau, HĐQT ngân hàng này lại thông qua Nghị quyết 157 theo kết quả cuộc họp lúc 11h10 lại thông qua việc bầu ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank. 

Thời gian gần đây, tranh chấp giữa các nhóm cổ đông lớn ở Eximbank để tranh giành "ghế nóng" đã khiến "thượng tầng" nhà băng này liên tục xáo trộn. Trong vòng chưa đầy 2 năm gần đây đã có tới 5 người lên ngồi vị trí Chủ tịch HĐQT, đó là các ông bà Lê Minh Quốc, bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Cao Xuân Ninh, ông Yasuhiro Saitoh, ông Nguyễn Quang Thông. Mỗi lần thay "ghế nóng" của Eximbank đều vấp lùm xùm tranh chấp và phản đối từ các nhóm cổ đông lớn.

Theo kế hoạch, sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 sáng 26/4, Eximbank cũng sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào sáng 27/4. Ngoài ra còn có một cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường nhưng chưa ấn định ngaỳ cụ thể.

Hiểu Minh - M. Minh

Kỳ lạ vị Chủ tịch HĐQT chỉ "tại vị" 55 phút của Eximbank

Thứ 5, 15/04/2021 | 14:51
Cuộc chiến tranh giành ghế Chủ tịch HĐQT ở Eximbank lại "nóng" khi HĐQT ngân hàng này bổ nhiệm 2 Chủ tịch trong một buổi sáng.

Tranh cãi tính pháp lý của một nghị quyết HĐQT Eximbank

Thứ 7, 15/08/2020 | 06:00
Tính đúng sai của Nghị quyết 231 đóng vai trò then chốt trong mớ bùng nhùng đang diễn ra tại Eximbank, dù vậy, tới nay vẫn chưa được minh định rõ ràng.

Đại hội cổ đông thường niên của Eximbank lại bất thành

Thứ 4, 29/07/2020 | 10:49
Ngay trước thời điểm diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên lần hai, ngân hàng Eximbank đã bị một cổ đông tố cáo vi phạm quyền và lợi ích của cổ đông.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu vàng vào ngày 25/4

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:35
Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu tiếp tục là 16.800 lượng

Dấu ấn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
21 năm qua, vốn tín dụng chính sách tại Điện Biên đã hỗ trợ trên 430.000 hộ nghèo giúp cải thiện về cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn.

Lăng kính chứng khoán 24/4: Không nên bán tháo ở các nhịp giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tit trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.