Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật

Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật "lên ngôi" và sự trầm lắng sau dịch

Thứ 4, 20/10/2021 | 16:18
0
Thị trường quà tặng 20/10 năm nay là bức tranh đa sắc, với quà tặng "thực dụng" lên ngôi, bên cạnh đó là sự trầm lắng tất yếu sau dịch.

Hoa “đồng tiền” lên ngôi 

Năm nay, loại hoa “đồng tiền” được phái nam ưa chuộng để tặng đến những người thân yêu trong gia đình có chút khác biệt so với các năm trước - những bó hoa được làm từ tiền thật. 

Trao đổi với Zing News, Thế Anh (chủ cửa hàng hoa Vietflower - Tp.HCM) cho biết loại bó hoa bằng tiền thật đã xuất hiện từ vài năm trước và được chú ý lần nữa vào dịp 20/10 năm nay. 

Thông thường, cửa tiệm chủ yếu kinh doanh hoa lan và phân phối hoa cho những bên khác. Hoa bằng tiền thật mang tính thời vụ, dịp lễ mới làm để phục vụ nhu cầu mua tặng.

Tiêu dùng & Dư luận - Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật 'lên ngôi' và sự trầm lắng sau dịch

Bó hoa tiền thật đắt nhất có thể lên đến 200 triệu đồng. Ảnh: Zing News. 

"Tiệm chỉ nhận đơn có giá trị lớn, tối thiểu chục triệu đồng trở lên, không nhận giá trị ít hơn", Thế Anh cho biết các bó hoa bằng tiền thật trung bình khoảng 50-60 triệu đồng.

Những bó đắt tiền nhất tiệm từng nhận rơi vào mức 100-200 triệu đồng.

Tiền mặt sẽ do shop chuẩn bị sẵn, khách hàng sẽ thanh toán qua chuyển khoản. Vì giá trị của bó hoa lớn, cửa hàng sẽ sắp xếp một bảo vệ đi kèm trong lúc vận chuyển để đảm bảo an toàn.

Khách hàng đến tiệm nhận hoa cũng thường đi ôtô, hiếm khi đi xe máy.

Tiêu dùng & Dư luận - Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật 'lên ngôi' và sự trầm lắng sau dịch (Hình 2).

Năm nay hoa bằng tiền thật đã trở thành xu hướng mới. Ảnh: Zing News. 

Cùng kinh doanh hoa bằng tiền thật, chị Trần Thị Huyền Trân (chủ shop Ri&Bi, quận Phú Nhuận) làm việc không ngơi tay.

Những ngày này, vợ chồng chị thường xuyên làm việc tới đêm muộn vì lượng đơn đổ về lớn, nhân viên còn kẹt dưới quê nên chỉ có cả hai xoay xở mọi khâu. Từ ngày 19, chủ tiệm phải dừng nhận đơn để kịp làm trả hết đơn cũ.

"Năm đầu, những loại mệnh giá nhỏ nhiều người đặt, dần dần được khách tin tưởng thì họ đặt bó hoa mệnh giá cao và giá trị lớn, lên tới 50 triệu đồng/bó. Quan trọng là phải có uy tín vì mình dùng tiền thật, phải kỹ trong khâu đếm số tờ tiền, hụt mất tiền là khiến mất lòng tin ngay", chủ tiệm chia sẻ. 

Để làm một bó hoa tiền thật, trung bình mất 45 phút cho bó 50 bông và 1,5 tiếng cho bó 100 bông. Bó hoa thấp nhất có giá từ 350.000 đồng, bó phức tạp hơn khoảng 1-2 triệu đồng. Các mệnh giá 1.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng được đặt nhiều, cá biệt có khách đặt tiền USD.

Quà dát vàng đắt khách 

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng bán quà tặng mạ vàng tại Hà Nội đã ghi nhận tình trạng “cháy hàng” trong dịp 20/10. Nhiều cửa hàng cho biết, bông hồng mạ vàng là một mẫu quà tặng không mới nhưng đã sớm hết hàng từ ngày 18,19/10.

Chủ một cửa hàng quà tặng mạ vàng cao cấp trên phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, cách ngày 20/10 khoảng 1 tuần, lượng khách đặt quà tặng trực tuyến tăng đột biến. Nếu như ngày bình thường, trung bình cửa hàng này chỉ bán được từ 3-4 sản phẩm thì cận ngày 20/10 số lượng đơn tăng lên từ 10-12 sản phẩm.

Tiêu dùng & Dư luận - Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật 'lên ngôi' và sự trầm lắng sau dịch (Hình 3).

Quà dát vàng cũng được nhiều quan tâm trong dịp lễ 20/10. Ảnh: VTC News. 

Tương tự, tại các cửa hàng quà tặng mạ vàng cao cấp trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa), phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng), lượng khách cũng tăng nhanh khi thời điểm 20/10 đến gần.

Những món quà tặng 20/10 mạ vàng chủ yếu ở tầm giá từ 1 - 10 triệu đồng, được khách mua để tặng người thân. Còn những sản phẩm đắt hơn thì khá kén người mua và chủ yếu để tặng đối tác kinh doanh. 

Tượng mini độc đáo 

Không chỉ những người kinh doanh hoa tươi mà 20/10 năm nay, họa sĩ cũng trở nên bận rộn hơn ngày thường vì xuất hiện trào lưu mới - tượng mô phỏng người mini. Trên thị trường sản phẩm này có mức giá dao động từ 1- 2 triệu đồng. 

Những bức tượng được chế tác từ nhựa nguyên sinh ABS có kích thước 15-20cm, dựa theo ảnh thật. Trước hết, khách sẽ chọn một dáng tượng ưng ý, người chế tác sẽ dựa theo lựa chọn của khách để tạo ra một bức tượng thô.

Tiêu dùng & Dư luận - Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật 'lên ngôi' và sự trầm lắng sau dịch (Hình 4).

Tượng chân dung mini trở thành lựa chọn đầu tiên cho những thích sự độc lạ. Ảnh: VTC News. 

Khi khách hàng đã ưng ý với tượng thô thì các hoạ sĩ mới vẽ màu hoàn thiện. Theo chia sẻ của người làm tượng, lên màu cũng là khâu khó nhất, đặc biệt là phần mắt. Bức tượng có thần thái hay không chính là ở khâu này.

Mỗi tượng chân dung mini có giá 1 - 2 triệu đồng tùy vào kích thước. Dịp 20/10, đại diện đơn vị sản xuất tượng cho biết một nhân công có thể hoàn thành 2 bức tượng mỗi ngày, trung bình cơ sở này làm ra khoảng 15 sản phẩm. Tuy nhiên, lượng đặt hàng cận 20/10 tăng vọt nên họ đã tăng năng suất và có thể cho ra khoảng 30 sản phẩm mỗi ngày.

Ngoài các mặt hàng nói trên, các loại hoa nhập ngoại, hoa tươi được dát vàng có giá vài triệu cho đến trên 20 triệu đồng mỗi bó cũng là món quà tặng rất được ưa chuộng trong dịp lễ 20/10 này.

Set bánh kem và hoa đầy ngọt ngào 

Chị Hà Chu (phụ trách marketing của tiệm bánh Olive Studio, Hà Nội) cho biết ý tưởng kết hợp bánh và hoa trong những dịp tặng quà cho chị em phụ nữ không còn mới nhưng vẫn có ý nghĩa riêng.

"Điều cửa hàng muốn nhấn mạnh vào ở mỗi set quà là vẻ đẹp ở cả ngoại hình lẫn tâm hồn của người phụ nữ, giống như hoa đẹp từ hương sắc bên ngoài và bánh ngon từ hương vị bên trong", chị Hà nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Thị trường quà tặng 20/10: Hoa bằng tiền thật 'lên ngôi' và sự trầm lắng sau dịch (Hình 5).

Mỗi set bánh và hoa giống như vậy sẽ có giá 545.000 đồng. Ảnh: Zing News. 

Trong dịp lễ 20/10 này, cửa hàng ra size bánh nhỏ nhất từ trước tới giờ, với đường kính 13 cm.

"Khi bọn mình lên ý tưởng, thành phố vẫn đang chống dịch và chưa được phép tụ tập, gặp mặt. Việc làm nhỏ lại size bánh này cũng có chủ đích, giúp người nhận không phải nhận một cái bánh quá to", cô bày tỏ

Khách hàng có thể lựa chọn vị bánh tùy theo ý thích, còn hoa lá cắm cùng sẽ dựa vào 3 kiểu cắm khác nhau và màu sắc mong muốn để kết hợp cùng. Mỗi hộp được bán ra đồng giá 545.000 đồng.

"Các kiểu cắm dựa vào những phong cách đa dạng của phái nữ, ví dụ như có người dịu dàng, có người mạnh mẽ. Để cả hai món hài hòa trong một phần quà, tiệm sẽ lo phần bánh, còn phần hoa sẽ do một cửa hàng hoa tươi khác đảm nhận", chị Hà chia sẻ. 

Sức mua yếu, thị trường chưa lấy lại được nhịp đập như trước dịch

Ghi nhận thị trường hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong ngày 19/10 khá sôi động, nhiều vựa hoa tấp nập đóng thùng vận chuyển đi TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội... để tiêu thụ. Do nguồn cung thấp hơn cầu nên giá cả hầu hết các loại hoa đều tăng khá mạnh. Điển hình như giá hoa cúc các loại tăng gấp 3 lần so với những ngày trước: cúc chùm có giá 11.000 - 13.000 đồng/bó/5 cành, cúc lưới đại đóa 18.000 - 20.000 đồng/bó/10 cành.

Ngoài hoa cúc, nhiều loại hoa khác cũng bán được giá, lily tại vựa ở Đà Lạt trước ngày 20-10 có giá 70.000 - 80.000 đồng/bó/5 cành, cát tường 60.000 - 70.000 đồng/bó, cẩm tú cầu 5.000 đồng/cành. Đặc biệt, giá hoa hồng màu các loại từ 3.500 - 3.800 đồng/cành; hoa giống mới như ohara, đỏ truyền kỳ, kissland giá 5.000 - 5.500 đồng/cành, mức giá này cao gấp 3-4 lần so với 1 tuần trước.

Trong khi đó, tại Tp.HCM - thị trường tiêu thụ chính của hoa Đà Lạt, đến chiều 19/10, không khí mua sắm cho dịp 20/10 khá trầm lắng do trường học vẫn đóng cửa và các công sở chưa hoạt động 100%. Trên các tuyến đường, thỉnh thoảng mới có cảnh shipper chở giỏ hoa, giỏ quà "chúc mừng 20/10", không tấp nập như mọi năm. Tại một số điểm bán gần chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), hoa ly vàng có giá 40.000 - 45.000 đồng/bó 5 cây, cúc vàng 20.000 đồng/bó 10 cây, còn hoa hồng gần như vắng bóng.

Còn tại chợ hoa Đầm Sen (quận 11), theo một số tiểu thương, hoa hồng Đà Lạt về chợ năm nay giảm mạnh, nhiều người không có để bán. Do đó, dù nhu cầu không nhiều nhưng giá hoa hồng bán sỉ tại chợ vẫn tăng khoảng 100.000 đồng/bó so với năm ngoái, lên mức hơn 400.000 đồng/bó 50 bông.

Chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) đến chiều 19-10 cũng khá vắng vẻ, không nhộn nhịp như những năm trước. Người mua chủ yếu đặt qua điện thoại, còn người bán chọn lựa hoa, đóng hàng và ship tới tận nơi theo yêu cầu để tránh chen lấn, tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết sức mua hoa dịp 20-10 năm nay rất yếu nên không dám lấy hàng nhiều về bán. 

Chị Trần Ngọc Châu (ngụ quận 8, TP HCM) - chuyên bán sỉ hoa, trái cây cho các cửa hàng tại Tp.HCM - cho hay năm nay sức mua rất yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh. "Hầu hết các cửa hàng hoa, quà năm nay đều bán rất chậm, không đắt khách như mọi năm". 

Trong khi đó, giá hoa hồng Đà Lạt bán lẻ tại các cửa hàng phổ biến từ 20.000 - 25.000 đồng/cành, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Còn ở Hà Nội, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), giá hoa tăng từ 20% đến 30% tùy loại, đáng chú ý, giá hoa hồng tăng gấp đôi. Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá 250.000 đồng/bó, gấp đôi so với cách đây 2 tuần. Hoa cát tường có giá 120.000 đồng đến 130.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng chùm giá 120.000 đồng/bó, cẩm chướng đơn 150.000 đồng/bó, thủy tiên có giá 120.000 đồng đến 130.000 đồng/bó, ly 230.000 đồng/bó…

Hương Anh (t.h từ VTC News, Zing News, Người Lao Động) 

 

Thị trường thép Việt tiếp đà tăng trưởng khá

Chủ nhật, 17/10/2021 | 18:01
Theo VSA, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép các loại trong 9 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng khá là do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm.

Thêm một thương hiệu thời trang Mỹ rời khỏi thị trường Trung Quốc

Thứ 7, 16/10/2021 | 07:30
Mặc dù không hoàn toàn từ bỏ thị trường Trung Quốc màu mỡ, động thái của thương hiệu thời trang bình dân này thể hiện xu hướng đáng lo ngại của các nhà bán lẻ.

Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang

Thứ 5, 14/10/2021 | 20:40
Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với 8 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thị trường BĐS Hà Nội: Chỉ 20 sản phẩm bán ra mỗi ngày, tồn kho tăng mạnh

Thứ 2, 11/10/2021 | 12:04
Trong quý III/2021, chỉ có 2 dự án mới ở Hà Nội được cấp đủ điều kiện bán hàng, một số dự án cũ còn hàng tồn nhưng không thấy chủ đầu tư chào bán.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.