“Quái xế” mở “trường đua” giữa mùa dịch: Cần xử nghiêm, thích đáng

“Quái xế” mở “trường đua” giữa mùa dịch: Cần xử nghiêm, thích đáng

Hoàng Văn Việt
Thứ 3, 08/06/2021 | 15:55
1
Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều thanh niên “choai” đã tụ tập tổ chức đua xe trái phép, gây mất trật tự an ninh xã hội khiến nhiều người bức xúc.

“Trẻ trâu” biến đường phố thành đường đua

Những ngày gần đây, tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương xáy ra các trường hợp "quái xế" tụ tập hàng trăm tên để đua xe. Ngoài vấn đề vi phạm pháp luật, vấn đề đáng lên án là những đối tượng này ngang nhiên mở “trường đua” giữa mùa dịch phức tạp, thậm chí trong thời điểm giãn cách xã hội.

Khoảng 14h, ngày 6/6, một nhóm thanh niên khoảng 50 người cùng phương tiện liên tục nẹt pô, dàn hàng ngang, bốc đầu trên đường Đại lộ Bình Dương (đoạn qua phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương) gây náo loạn đường phố và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, phòng CSGT tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng bố trí lực lượng chốt chặn, vây bắt.

Khi thấy cảnh sát, nhóm này tăng ga bỏ chạy tán loạn. CSGT đã vây bắt được nhiều đối tượng cùng 10 phương tiện.

Theo ghi nhận ban đầu, những đối tượng “racing boy” (trẻ trâu đú) có tuổi đời khá trẻ. Các phương tiện bị các đối tượng thay đổi hình dáng, kết cấu ban đầu, che biển số xe nhằm mục đích đua xe trái phép.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm khoảng 100 quái xế tụ tập đua xe trái phép trong khu vực thành phố mới Bình Dương. Công an đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp.

An ninh - Hình sự - “Quái xế” mở “trường đua” giữa mùa dịch: Cần xử nghiêm, thích đáng
An ninh - Hình sự - “Quái xế” mở “trường đua” giữa mùa dịch: Cần xử nghiêm, thích đáng (Hình 2).

Nhiều xe máy được các đối tượng "độ", thay đổi kết cấu để đua bon hơn.

Tại TP.HCM, khoảng 23h45 khuya 6/6, nhóm khoảng 20 "quái xế" tụ tập thành đoàn, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên các đường nhánh thuộc phường Tân Phong quận 7.

Nắm thông tin, Bạn chỉ huy Công an quận 7 đã điện đàm thông báo tới đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) phối hợp, lên kế hoạch xử lý nhóm đối tượng gây rối này. 

Ngay sau đó, tổ công tác phản ứng nhanh của Đội CSGT Nam Sài Gòn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chốt chặn dưới chân cầu Ông Lớn (giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường D1).

Cùng thời điểm, các tổ phản ứng nhanh công an quận 7 cũng chốt chặn trên các điểm nhằm đón lõng các tay đua.

Nhóm quái xế sau khi thấy lực lượng chức năng vây ráp chúng liền tăng ga tháo chạy, “mạnh ai nấy trốn”.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã khống chế thành công 7 đối tượng, thu giữ 17 xe máy đã được "độ" lại.

Có thể truy cứu hình sự, phạt tù các đối tượng

Liên quan đến hành vi tổ chức và đua xe trái phép, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, luật sư Hồ Thanh Dũng, đoàn luật sư TP.HCM có những phân tích nhận định như sau.

Do thời điểm hiện tại, TP.HCM đang thực hiện nghiêm về giãn cách xã hội. Trong khí đó, nhiều người tổ chức tụ tập đua xe, gây mất trật tự an ninh xã hội. Cho nên, căn cứ vào chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ về giản cách xã hội, các đối tượng tham gia đua xe, gây rối sẽ xử lý theo điều 34, NĐ số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Bị tịch thu phương tiện (trừ súc vật kéo, cưỡi); Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

An ninh - Hình sự - “Quái xế” mở “trường đua” giữa mùa dịch: Cần xử nghiêm, thích đáng (Hình 3).

Các đối tượng và phương tiện tham gia tụ tập đua xe tại quận 7, TP.HCM.

Về quy định truy cứu tránh nhiệm và xử lý hình sự: Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, chương XXI về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng được quy định tại điều 265 BLHS/2015 và điều 266 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung. Theo đó, tùy vào trường hợp, mức xử lý hình sự đối với người đua trái phép có thể bị phạt cải tạo không giam giữ từ 2 tháng đến 15 năm.

Hiện nay, khung hình phạt cao nhất đối với tội này là 20 năm tù giam đối với hậu quả làm chết 3 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, việc tụ tập đông người để đua xe trái phép trong mùa dịch Covid19, những cá nhân này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm C, Khoản 4, Điều 11 NĐ 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực y tế.

Sáng 8/6, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, bất chấp lệnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thời điểm khoảng 2h giờ sáng cùng ngày, sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, có khoảng 60 thanh niên cùng 40 xe máy tụ tập đua xe trên đường Phạm Thái Bường, TP.Vĩnh Long.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát trật tự, đội Cảnh sát 113 và đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Vĩnh Long kịp thời ngăn chặn. bắt giữ 13 xe máy, cùng 18 thanh niên.

Làm việc ban đầu, các “tay đua” khai mở “trường đua” để đua xe sau chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Mang xe đi cầm, con dâu hoang báo bị cướp nhằm “qua mặt” mẹ chồng

Thứ 2, 07/06/2021 | 09:27
Sau khi mang xe đi cầm được 10 triệu đồng, lo sợ mẹ chồng hỏi chuyện, Diễm đã nói dối bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp xe.

Video: Nhóm "quái xế" tụ tập đua xe sau cuộc nhậu

Thứ 6, 28/05/2021 | 14:41
Qua kiểm tra, các đối tượng điều khiển phương tiện đều có nồng độ cồn trong hơi thở. Điều đáng nói, phần lớn nhóm này đều đang trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Xử lý 15 “quái xế” uống rượu, dùng ma túy, đua xe trên quốc lộ

Thứ 7, 22/05/2021 | 08:51
Phần lớn số thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô có độ tuổi từ 14 đến 18, trong đó có 2 trường hợp dương tính với ma túy.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.