Quân Chính phủ Syria “siết thòng lọng” ở Daraa, phiến quân xin nộp lại hơn 20 thị trấn

Quân Chính phủ Syria “siết thòng lọng” ở Daraa, phiến quân xin nộp lại hơn 20 thị trấn

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 26/06/2018 | 11:38
0
Các phiến quân thánh chiến đã đầu hàng ở toàn bộ vùng Al-Lajat ở phía Đông Bắc vùng Daraa trước các cuộc tiến công mạnh mẽ của quân đội Chính phủ Syria (SAA).

Tờ Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự tại vùng căn cứ chiến lược của quân đội Syria ở Izraa cho hay, các chiến binh cực đoan thuộc lực lượng đối lập Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS – nhánh của Al-Qaeda tại Syria) và đồng minh từ nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đã đồng ý giao nộp lại hơn 20 thị trấn mà họ kiểm soát ở vùng Al-Lajat cho quân SAA.

Quân Chính phủ Syria “siết thòng lọng” ở Daraa, phiến quân xin nộp lại hơn 20 thị trấn

(Ảnh minh họa).

Các nguồn tin cho biết, có nhiều nhóm phiến quân vẫn tiếp tục ở lại Al-Lajat để thỏa thuận thêm với quân Chính phủ Syria, trong khi đó có một số nhóm khác sẽ rời tới vùng Đông Nam của Daraa.

Đối với các phiến quân thánh chiến, đây là một đòn nặng giáng vào các tay súng, bởi vùng Al-Lajat từ trước tới nay đều nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng đối lập.

Hơn nữa, việc để mất vùng đất phía Đông Bắc Daraa càng làm gia tăng áp lực lên các tay súng đối lập ở toàn tỉnh này. Tại đây, những chiến binh cực đoan vốn đã phải chịu rất nhiều sức ép từ lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad trong nhiều ngày qua khi họ tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm siết chặt vùng phía Nam trọng điểm của cuộc chiến.

Vùng Al-Lajat sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của quân Chính phủ Syria, sau đó họ tiếp tục nhằm tới vùng Nassib ở biên giới Syria-Jordan và thành phố cổ Busra Al-Sham ở phía Đông Nam Daraa.

Hàng ngàn người dân đã phải rời khỏi các vùng do phiến quân chiếm đóng ở bên trong và quanh thành phố Daraa. Đây là thành phố khởi điểm cho cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài ở Syria từ tháng 3/2011.

Quân Chính phủ Syria “siết thòng lọng” ở Daraa, phiến quân xin nộp lại hơn 20 thị trấn (Hình 2).

Một gia đình ở Daraa rời khỏi thành phố. 

Trong những đoạn video do truyền thông Arab công bố cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ Nga, máy bay của Syria đã không kích dữ dội vào các vị trí của phiến quân ở phía Nam đất nước. Địa điểm bị bắn phá dữ dội nhất là thị trấn Busra Al-Harir, theo các nguồn tin của phiến quân.

Quân đội Chính phủ Syria cho rằng các nhóm phiến quân đã phá hoại những nỗ lực hòa giải của chính quyền Damascus khiến họ phải tiếp tục sử dụng vũ lực để mang lại hòa bình cho vùng Daraa.

Chuyên gia quân sự Mahmoud Abdel Salam cho hay các nhóm phiến quân nổi dậy đã “cản trở hoặc sát hại một số nhân vật hòa giải của các bộ lạc nhằm phá hoại những nỗ lực hòa giải”.

Giáo sư khoa học chính trị Hilal Khashan từ Đại học Beirut (Mỹ) nói với tờ VOA rằng mục tiêu của quân Chính phủ Syria thông qua chiến dịch tại Daraa lần này là mở lại khu vực biên giới đối với Jordan, vốn đã bị đóng cửa trong nhiều năm qua.

“Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là hướng thẳng tới biên giới Jordan và mở lại khu tiếp giáp chính giữa hai nước, nhưng với thỏa thuận ngầm rằng quân Syria sẽ không tới gần ranh giới ngừng bắn (năm 1973) tại Cao nguyên Golan”, ông Khashan nói.

Chuyên gia tin rằng cả Israel và Nga đã đạt được một sự đồng thuận về chiến dịch hiện đang được thực hiện ở Daraa và nó cũng được chính quyền TT Mỹ Donald Trump đồng ý. Ông cho rằng Jordan cũng sẽ chấp nhận mở cửa lại vùng biên giới với Syria nhằm “cải thiện tình hình kinh tế khó khăn của nước này”.

Cuộc chiến kéo dài 7 năm ở Syria bắt đầu tại Daraa vào năm 2011, sau cuộc xung đột giữa lực lượng Chính phủ và một số thiếu niên khiến một vài người trong số họ thiệt mạng.

Xem thêm: Lý do Israel bất ngờ nã tên lửa vào sân bay Syria

Lý do Israel bất ngờ nã tên lửa vào sân bay Syria

Thứ 3, 26/06/2018 | 08:58
Hai tên lửa của Israel đã nã thẳng xuống Sân bay Quốc tế Damascus tại Syria vào cuối giờ chiều ngày hôm qua 25/6. Đằng sau việc này là gì?

​Tổng thống Assad tuyên bố Syria tự tái thiết đất nước sau chiến tranh

Thứ 2, 25/06/2018 | 10:49
Đây là lời khẳng định của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Itogi Nedeli trên kênh truyền hình NTV vào ngày 24/6.

Nga tiết lộ nguồn gốc thiết bị sản xuất vũ khí hóa học tại Syria

Chủ nhật, 24/06/2018 | 17:14
Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ rõ xuất xứ của những thiết bị được sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học tại Syria sau khi tìm thấy chúng tại thị trấn Douma.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.