Quan chức Ấn Độ phản pháo tuyên bố bất ngờ của ông Trump

Thứ 3, 13/05/2025 16:52

Thủ tướng Ấn Độ đã bị quốc hội nước này chất vấn sau tuyên bố của ông Trump liên quan đến việc Ấn Độ - Pakistan ngừng bắn.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Truyền thông Ấn Độ ngày 12/5 dẫn nguồn tin từ quan chức chính phủ nước này bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đã sử dụng đòn bẩy thương mại để buộc Ấn Độ và Pakistan chấm dứt giao tranh. 

Theo hãng tin PTI, các cuộc trao đổi gần đây giữa Thủ tướng Narendra Modi và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance không hề đề cập tới vấn đề thương mại.

“Một ngày sau khi chiến dịch Sindoor của Ấn Độ được phát động, Phó Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi vào ngày 9/5", một nguồn tin chính phủ cho biết. 

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã lần lượt trao đổi với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar vào ngày 8/5 và 10/5, và với cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval vào ngày 10/5. “Trong tất cả các cuộc thảo luận này, không có bất kỳ đề cập nào đến thương mại", nguồn tin chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh.

Tuyên bố phủ nhận của phía Ấn Độ được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố ngày 12/5 rằng ông đã "dọa" ngừng trao đổi thương mại với cả Ấn Độ và Pakistan nếu hai bên không ngừng bắn. 

“Tôi nói: chúng tôi muốn làm ăn lớn với các bạn, nhưng nếu xung đột không dừng lại thì sẽ không có chuyện làm ăn. Chưa ai từng dùng thương mại theo cách tôi đã làm", ông Trump nói. “Chúng tôi sẽ làm ăn lớn với Pakistan, và cả với Ấn Độ. Hiện chúng tôi đang đàm phán với Ấn Độ và sắp đàm phán với Pakistan".

Trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý lập tức ngừng bắn vào cuối tuần trước, sau các hoạt động trả đũa lẫn nhau liên tiếp vì vụ tấn công ở Pahalgam (vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát) khiến 26 người thiệt mạng. 

Theo các nguồn tin ngoại giao, thỏa thuận đạt được là kết quả từ các cuộc trao đổi trực tiếp giữa hai nước, và không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết hay ràng buộc nào về các vấn đề khác.

Phát biểu của ông Trump đã tạo ra làn sóng phản ứng chính trị tại Ấn Độ. Thủ tướng Modi đã bị quốc hội chất vấn về việc liệu Ấn Độ có chấp nhận vai trò trung gian của Mỹ trong vấn đề Kashmir hay không. Tổng thư ký quốc hội Ấn Độ Jairam Ramesh viết trên mạng xã hội X: “Thủ tướng, những người tán dương ông và cả những người bào chữa cho ông cần phải trả lời".

Ông Ramesh cho rằng bài phát biểu trước toàn quốc của Thủ tướng Ấn Độ đã bị lu mờ hoàn toàn bởi những tuyên bố của ông Trump. “Thủ tướng hoàn toàn im lặng trước tuyên bố này. Ấn Độ có đồng ý để Mỹ làm trung gian hòa giải? Có đồng ý tổ chức đối thoại với Pakistan tại địa điểm trung lập? Có chấp nhận mở cửa thị trường cho ô tô, nông sản và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Mỹ?”, ông Ramesh đặt một loạt câu hỏi.

Nguyễn Thái - TOI

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.