Hiện vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định chiều hướng của cuộc xung đột tại Ukraine, tuy nhiên, ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy quân đội Ukraine không thể phá vỡ hàng phòng thủ của Nga trên tiền tuyến phía Nam. Lực lượng Ukraine cũng gặp nhiều thách thức tại Kupyansk, Lyman và Bakhmut. Điều này cho thấy cuộc xung đột đang dần tiến tới một kết cục sau cùng.

Quân đội Nga đã giữ vững hàng phòng thủ trước lực lượng Ukraine. Ảnh: Egmont Institute / Facebook / Ảnh chụp video.
Chính vì lý do này, văn phòng Tổng thống Biden đang yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp một gói viện trợ trị giá 20 tỷ USD cho Ukraine. Mục tiêu chính của gói viện trợ này có vẻ là nhằm hỗ trợ về mặt tâm lý cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như quân đội Ukraine.
Tuy nhiên, lần này, dường như Quốc hội Mỹ sẽ không dễ dàng thông qua yêu cầu viện trợ khổng lồ trên. Hiện vẫn chưa rõ vì sao gói viện trợ này cần tới 20 tỷ USD, và quan điểm của nhiều nước phương Tây như Mỹ và các nước châu Âu đang dần hướng tới tìm kiếm giải pháp quyết định cho cuộc xung đột vô cùng khắc nghiệt và tốn kém này.
Những lo ngại trải dài trên nhiều phương diện, từ lo ngại về cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ, tới lo ngại về việc kéo dài cuộc xung đột đang ngày càng có vẻ sẽ dẫn tới kết cục không mấy tích cực cho phía Ukraine.
Mặc dù nhóm phản đối vẫn chưa chiếm đại đa số nhưng những tổn thất trên chiến trường tại Ukraine có thể khiến cho Quốc hội Mỹ thay đổi quyết định với yêu cầu viện trợ khổng lồ có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Mỹ.
Chỉ có một điều chắc chắn là rất khó cho các chính trị gia tại Washington có thể kêu gọi được sự hậu thuẫn công khai cho cuộc chiến này.
Rất khó có thể thu thập được thông tin về hoạt động quân sự của quân đội Nga, nhất là tại khu vực Kupyansk. Quân đội Nga không gọi chiến dịch của họ là một cuộc tiến công, nhưng một số báo cáo chưa xác minh cho biết chính phủ Nga đã điều động ít nhất 100 ngàn binh lính cho chiến dịch tại khu vực này, và cũng đã chuyển rất nhiều thiết bị hạng nặng tới đây.
Rõ rệt nhất là một đoàn xe mang bệ phóng tên lửa BM-21 được phát hiện đang di chuyển tới khu vực này. Bên cạnh đó cũng có nhiều báo cáo về việc các đơn vị quân đội Ukraine từ chối tham gia chiến đấu, và mặc dù thông tin về sự việc này được giấu kín nhưng thực tế điều này có vẻ đã xảy ra trong những ngày gần đây.
Lực lượng Ukraine muốn giành lại Bakhmut, một vị trí trọng điểm. Hiện tại thành phố Bakhmut hoàn toàn không bị đe dọa. Lực lượng Ukraine đã cố gắng giành lại các khu định cư ở phía Bắc và phía Nam thành phố này.
Thông tin mới nhất cho biết các cuộc tiến công ban đầu của quân đội Ukraine trên cả hai hướng này đều đã bị đẩy lùi, và hy vọng của ông Zelensky về việc đạt được chiến thắng ở Bakhmut có vẻ đã tan vỡ.
Chiến dịch tại Bakhmut một khi kết thúc có thể dẫn tới vấn đề lớn trong nội bộ chính phủ ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đang có ý định sa thải Bộ trưởng Bộ quốc phòng của nước này, người đã đại diện cho ông trong những cuộc kêu gọi viện trợ vũ khí từ châu Âu và Mỹ. Những người được dự kiến sẽ kế nhiệm ông phần lớn đều thiếu kinh nghiệm và không có nhiều liên quan tới hoạt động quân sự trong cuộc xung đột.