Trường hợp trên được xác định là anh T.V.T (SN 1985), lái xe đường dài, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Theo điều tra dịch tễ, anh T. là lái xe chở hàng tuyến Lạng Sơn - Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Từ 17/7 đến 26/7, ở Lạng Sơn, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Ngày 27/7, anh T. từ Lạng Sơn về nhà tại Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Ngày 28/7, anh từ Hải Dương đến Nhà máy Gốm Hoàng Cảnh - KCN Tiền Hải, Thái Bình tại đây tiếp xúc với bảo vệ, thủ kho và chủ hàng.
Ngày 29/7, anh này từ Thái Bình đi Quảng Bình. Trên đường đi anh đã dừng đổ dầu ở Trạm xăng Cường Thuỷ, Bà Triệu, Thanh Hoá và ăn sáng tại quán Trung Thành, kênh Nhà Lê, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An.
Khoảng 12h trưa cùng ngày, anh đến Cha Lo. Tại đây, anh T. có đổ dầu ở Trạm xăng Hưng Phát, mua hàng ở quầy Hoàng Tín (đều mang khẩu trang khi tiếp xúc), sau đó thuê phòng nghỉ tại khách sạn Anh-Pháp-Việt, phòng 306, ở cùng P.T.D. (SN 1977), trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Khu vực cách ly các F1 tại Quảng Bình.
Chiều tối 30/7 anh T. có biểu hiện đau mỏi, người mệt, có sốt nên đã thông báo cho cán bộ y tế. Ngay lập tức anh T. được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính.