Quảng Bình sẽ cho phép các loại hình du lịch được phép hoạt động trở lại

Quảng Bình sẽ cho phép các loại hình du lịch được phép hoạt động trở lại

Thứ 3, 12/10/2021 | 11:17
0
Tất cả các du khách khi đến Quảng Bình cần có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19.

Ngày 12/10, TTXVN/Vietnam+ đưa tin, tính đến ngày 11/10, tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Bình đã cơ bản ổn định và đang được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Để thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu đơn vị, sở, ngành và các địa phương trong tỉnh tập trung, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới.

Theo yêu cầu trên, tỉnh Quảng Bình sẽ cho phép các loại hình du lịch được phép hoạt động trở lại, gồm: Dịch vụ lưu trú áp dụng đối với các khu vực áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vùng sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Các đơn vị lữ hành, quản lý, khai thác di tích, danh thắng, khu, điểm tham quan, sản phẩm du lịch và chỉ được tổ chức phục vụ khách với số lượng không quá 20 khách/đoàn (thực hiện đối với khách du lịch nội tỉnh và khách thuộc vùng xanh và vùng sản xuất trong điều kiện bình thường mới). Các chương trình du lịch đặc thù, trọn gói sẽ được tổ chức theo hình thức khép kín.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế và địa phương trong quá trình thực hiện.

Để tạo điều kiện cho du khách khi đến Quảng Bình tham quan, nghỉ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Bình yêu cầu với khách du lịch là người Quảng Bình và người đang sinh sống, làm việc tại Quảng Bình không đến từ những khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đối với du khách ngoại tỉnh khi đến Quảng Bình phải thuộc vùng không có dịch (vùng xanh) và vùng có nguy cơ/vùng đang thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg (vùng vàng). Trong đó, riêng khách đến từ “vùng vàng” chỉ được tham gia chương trình du lịch trọn gói theo hình thức khép kín hoặc các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù với quy mô nhỏ, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, tất cả các du khách khi đến Quảng Bình cần có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, người từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đã điều trị khỏi kèm theo có các giấy tờ liên quan; kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị; phải thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch trong quá trình tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương.

Văn hoá - Quảng Bình sẽ cho phép các loại hình du lịch được phép hoạt động trở lại

Hang Tú Làn nằm cách VQG Phong Nha – Kẻ Bàng khoảng 70 km về phía Tây Bắc dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Phúc).

Theo Vietnamnet, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc công ty Oxalis Adventure cho biết, một số đường bay sắp được nối lại từ ngày 12/10 nên công ty đã xây dựng chương trình tour khép kín (đón, ở, tour, ở, tiễn sân bay) và đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

“Vì đây là mùa mưa nên Oxalis đã xây dựng một số lộ trình tour cho mỗi nhóm khoảng 8-12 khách đi 2-3 ngày ở hang Tú Làn vừa an toàn, vừa mới lạ. Kèm theo 2 đêm ở Chày Lập Farmstay, du khách sẽ có 5-6 ngày tour rất hấp dẫn”, ông Châu Á nói.

Ông Á cũng khẳng định đã tiêm vắc-xin đầy đủ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và sẵn sàng xét nghiệm trước chuyến du lịch cho các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách như tài xế, hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng…

Theo kế hoạch, Sở Du lịch Quảng Bình sẽ có phương án phục hồi du lịch nội địa, bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hoạt động du lịch và phương án tổ chức thí điểm các chương trình du lịch trọn gói trước ngày 15/10.

Quốc Tiệp (t/h)

Tp.HCM: Khởi động lại tour du lịch ở “vùng xanh” an toàn phòng dịch

Thứ 3, 05/10/2021 | 21:37
Sau khi được lãnh đạo UBND Tp.HCM tháo gỡ khó khăn, một số doanh nghiệp du lịch nhanh chóng mở bán tour theo tiêu chí phòng, chống dịch.

Khánh Hòa: Đón khách du lịch có thẻ vàng, thẻ xanh Covid-19

Chủ nhật, 03/10/2021 | 19:20
Tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch đón khách du lịch theo 3 giai đoạn đối với người có thẻ vàng, thẻ xanh Covid-19.

Hải Phòng: Các khu du lịch được mở cửa trở lại từ 1/10

Thứ 4, 29/09/2021 | 16:58
Từ 0h ngày 1/10, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, đình chùa ở Hải Phòng được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội thành.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.