Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ 1 ngày, Bí thư tỉnh tái đắc cử

Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ 1 ngày, Bí thư tỉnh tái đắc cử

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 28/10/2020 | 19:30
0
Dự kiến tổ chức 3 ngày, nhưng do diễn biến phức tạp của mưa lũ, nên Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã cắt gọn nhiều nội dung, chỉ diễn ra trong 1 ngày.

Ngày 28/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ qua các nhiệm kỳ và 347 đại biểu, đại diện gần 75.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Tin nhanh - Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ 1 ngày, Bí thư tỉnh tái đắc cử

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự kiến diễn ra trong 3 ngày, nhưng do diễn biến phức tạp của bão, mưa lũ nên Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII đã cắt nhiều nội dung, Đại hội chỉ diễn ra trong một ngày để tập trung cho công tác lãnh đạo ứng phó với mưa lũ.

Trong phiên khai mạc sáng 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 49 người.

Chiều 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII đã thông báo kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Trong đó, ông Vũ Đại Thắng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020, đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Thắng (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI) và ông Trần Hải Châu (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khóa XVI), được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cũng đã bầu 9 ủy viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu ông Đinh Hữu Thành (Bí thư Huyện ủy Bố Trạch), giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin nhanh - Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ 1 ngày, Bí thư tỉnh tái đắc cử (Hình 2).

Ông Trần Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị nhấn mạnh, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; sự cố môi trường biển, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19; thế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nhân đề nghị Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, chính xác; phân tích sâu thêm về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình những năm tới là rất nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang. Tiếp tục phát huy truyền thống “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình hai giỏi” trong đấu tranh cách mạng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tin nhanh - Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ 1 ngày, Bí thư tỉnh tái đắc cử (Hình 3).

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức, khó khăn chưa từng có như: Sự cố môi trường biển, đại dịch COVID-19, nhưng với sự giúp đỡ to lớn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định những định hướng, mục tiêu cơ bản để xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể: Về mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ”.

Cụ thể hoá mục tiêu này, Quảng Bình xác định tập trung vào bốn khâu đột phá, tương ứng với bốn chương trình hành động, đó là: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Đại hội Đảng bộ Quảng Bình tiết kiệm kinh phí để khắc phục mưa lũ

Thứ 2, 26/10/2020 | 21:28
Trước sự ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định giảm quy mô Đại hội Đảng bộ để khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua.

Du lịch Quảng Ninh tính cách cất cánh trong “bình thường mới”

Thứ 2, 26/10/2020 | 10:48
“Cách đây 10 năm, khi tôi nói với bạn bè Hàn Quốc tôi là người Việt Nam, họ nói ngay Việt Nam – Hạ Long.

Ảnh hưởng mưa lũ nặng nề, Quảng Bình quyết định hoãn đại hội Đảng bộ

Thứ 2, 19/10/2020 | 15:45
Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành hội ý và thống nhất tạm hoãn đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.