Quảng Nam đón khách quốc tế,

Quảng Nam đón khách quốc tế, "Sandbox" và kinh nghiệm từ Thái Lan

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 17/11/2021 | 07:03
0
Trong hai ngày 17-18/11, tỉnh Quảng Nam bắt đầu đón những đoàn khách du lịch thí điểm đầu tiên sau thời gian dài đóng cửa bởi dịch.

Quảng Nam đón đoàn khách quốc tế đầu tiên

Trao đổi với Người Đưa tin, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hai đoàn khách đầu tiên của giai đoạn 1 đến tỉnh Quảng Nam đều đi theo diện visa du lịch quốc tế, với số lượng đăng ký khoảng 400 người.

Các khách đều đến từ Mỹ, quá cảnh ở Hàn Quốc, sẽ xuống sân bay tại Đà Nẵng sau đó mới về Quảng Nam. Đợt khách lần này sẽ nghỉ ở các khu nghỉ dưỡng phức hợp trong vòng 7 ngày.

Về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong giai đoạn đầu sẽ có 1 công ty lữ hành quốc tế để kết nối với phía nước ngoài để đưa đoàn về Quảng Nam, 3 khu du lịch sẽ được chọn làm nơi lưu trú”.

Để đảm bảo khách hàng vẫn có sự trải nghiệm tốt, Quảng Nam lựa chọn 3 khu tổ hợp nhiều loại hình vui chơi, giải trí như đánh golf, nghỉ dưỡng, spa, tắm biển,…Việc lựa chọn như vậy nhằm kiểm soát dễ dàng hơn lịch trình thăm quan của họ.

Theo chia sẻ của ông Hồng, trong thời gian ở đây, khách có thể thăm quan phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn là những địa điểm đã được phê duyệt.

Sự kiện - Quảng Nam đón khách quốc tế, 'Sandbox' và kinh nghiệm từ Thái Lan

Quảng Nam là những địa phương đầu tiên được đón khách quốc tế sau thời gian dài đóng cửa

“Ứng dụng PC-Covid sẽ được sử dụng bởi tất cả các hành khách. Nhưng để thuận tiện, việc ứng dụng công nghệ thông tinh chủ yếu cho đội ngũ phục vụ, nhân sự làm du lịch.

Theo đó, các hướng dẫn viên, nhân viên đi theo đoàn sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin, khai báo cho cả đoàn thay vì việc từng hành khách phải khai báo. Công ty lữ hành quốc tế, và các khu du lịch sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này”, ông Nguyễn Thanh Hồng bày tỏ.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam, tất cả nhân sự làm du lịch tại Quảng Nam, người dân trong khu phố cổ Hội An, đền tháp Mỹ Sơn đã tiêm được đủ 100% mũi 1 vắc-xin Covid-19. Những nhân viên làm việc trực tiếp với khách thì đều đã tiêm phòng đủ 2 mũi vắc-xin.

Mô hình Sandbox liệu có thành công?

Theo kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam, giai đoạn một, du khách đến với tỉnh Quảng Nam sẽ được thăm quan những dịch vụ du lịch đã được chọn lựa thí điểm từ trước đó là phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn.

Đến đầu năm 2022, khi giai đoạn 2 bắt đầu, khách du lịch có được mở rộng những địa điểm thăm quan, tuy nhiên vẫn dựa trên những khu vực đã được lên kế hoạch sẵn.

Sự kiện - Quảng Nam đón khách quốc tế, 'Sandbox' và kinh nghiệm từ Thái Lan (Hình 2).

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch kiểm tra tại khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Quảng Nam.

Thời gian thăm quan tại địa phương, du khách chỉ được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký trước theo kế hoạch do doanh nghiệp du lịch tổ chức.

Quảng Nam đã xây dựng phương án dự phòng, năng lực xét nghiệm và xử lý cách ly tình huống cho 1.000 người, phục vụ điều trị cho 500 người trong giai đoạn đầu của kế hoạch thí điểm.

Việc thí điểm mô hình du lịch ở một số địa phương của Việt Nam có sự học tập, quan sát của một số nước trên thế giới. Tuy nhiên, thực chất những mô hình này là sự mở rộng vòng tròn cách ly.

Người Đưa Tin cũng có những trao đổi với bà Trần Thị Bích Thủy, Tổng giám đốc Công ty CP Vivu Journeys Việt Nam, về vấn đề này.

Bà Thủy cho biết: “Qua trao đổi thông tin qua quá trình làm việc, tôi thấy được mô hình Sandbox tại Thái Lan chưa thực sự thành công vì lượng khách đến chỉ bằng 1/10 mức độ của họ mong muốn.

Lý do bởi khi khách lưu trú tại resort và chỉ được trải nghiệm thăm quan tại những nơi đã được có kế hoạch sẵn, điều này chưa thực sự là sự bình thường mới”.

Sự kiện - Quảng Nam đón khách quốc tế, 'Sandbox' và kinh nghiệm từ Thái Lan (Hình 3).

Doanh nghiệp hi vọng lượng khách sẽ đông trở lại vào năm sau

Nếu áp dụng mô hình này, Việt Nam càng khó cạnh tranh với các nước trong khu vực, bởi theo bà Thủy du lịch trong các khu nghỉ dưỡng thiên về trải nghiệm dịch vụ cao cấp hơn là du lịch có yếu tố bản địa.

Việt Nam lại có những lợi thế về các địa điểm danh lam, thắng cảnh hơn là nơi để vui chơi, nghỉ dưỡng nên du khách sẽ ít lựa chọn đến nước ta nếu theo hình thức du lịch này.

Ngoài ra, phần lớn nhu cầu khách đến Việt Nam nhu cầu kết nối tuyến điểm xuyên suốt đất nước, thay vì chỉ ở trong một địa điểm nào đó. Vì vậy, bà Thủy dự đoán rằng, phải sang giai đoạn sau thì lượng khách quốc tế mới có thể đông trở lại, bởi đến lúc đó chúng ta mởi mở rộng các điểm thăm quan trải nghiệm.

Bà Thủy cho biết thêm: “Với việc mình phát triển mô hình bong bóng du lịch tại Việt Nam, theo tôi chúng ta sẽ thu hút được những khách du lịch, gia đình mong muốn có những chuyến du lịch ngắn ngày để trải nghiệm đánh golf, và các dịch vụ tại resort.

Bên cạnh đó là đối tượng Việt kiều, những người có nhu cầu về thăm thân sau khoảng thời gian 2 năm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp”.

Sự kiện - Quảng Nam đón khách quốc tế, 'Sandbox' và kinh nghiệm từ Thái Lan (Hình 4).

Đền tháp Mỹ Sơn là 1 trong 2 điểm thăm quan hiếm hoi được lựa chọn thí điểm đợt 1

Theo thông tin tại cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Nam ngày sáng ngày 12/11. Địa phương này đã có 1.222.746 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 và Chính phủ đã phân bổ 1.490.650 liều. Đến nay, đã tiêm 1.050.495 liều cho 913.561 người, trong đó 136.934 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi. Và hiện còn tồn 285.685 liều, tồn chậm tiến độ là 61.026 liều.

Việt Nam nằm trong top 56 thế giới về phát triển hạ tầng số

Thứ 3, 16/11/2021 | 16:44
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, sẽ phấn đấu đưa Việt Nam vào top 30 nước dẫn đầu trên thế giới về phát triển hạ tầng số năm 2025.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Thứ 3, 16/11/2021 | 14:43
Cục Thuế Tp.Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số khi tiến hành số hóa, tự động hóa quy trình làm việc, thay thế phương thức làm việc thủ công.

Tận dụng ưu đãi thuế quan cho doanh nghiệp trong Hiệp định thương mại

Thứ 3, 16/11/2021 | 14:41
Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu, cần phân biệt rõ ràng quy tắc xuất xứ hàng hoá đối với từng thị trường, tận dụng ưu đãi thuế quan của mỗi Hiệp định thương mại.
Cùng tác giả

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.