Ngày 3/12, sau tròn 3 ngày diễn ra hội chợ sâm núi Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nhà chức trách đã có những báo cáo ban đầu về sự kiện này.
Theo UBND huyện Nam Trà My, hội chợ là cơ hội lớn để bà con nhân dân các huyện miền núi, các doanh nghiệp, đặc biệt là đồng bào các dân tộc huyện này có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng, miền và cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động trồng trọt, sản xuất kinh doanh; đưa cây sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có giá trị kinh tế, xứng tầm những loại dược liệu quý hiếm của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Hội chợ diễn ra từ ngày 1 - 3/12, dù thời tiết khá bất lợi nhưng đã có trên 1.000 lượt người đến thăm quan, mua sắm tại huyện Nam Trà My. Ước tính địa phương đã thu về khoảng hơn 2,7 tỷ đồng từ tiền bán các sản vật, trong đó, riêng sâm Ngọc Linh chiếm 2,6 tỷ đồng.
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần này có 8 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 12 hộ trồng sâm tại xã Trà Linh mang tới. Cùng với đó là hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.
Cũng theo vị Chủ tịch UBND huyện, trước những diễn biến phức tạp cũng như sự trôi nổi của mặt hàng sâm, dược liệu giả trên thị trường, một tổ tư vấn có mặt thường xuyên tại phiên chợ để kiểm tra mặt hàng sâm Ngọc Linh; thẩm định, hướng dẫn, tư vấn giúp du khách về sâm thật, sâm giả. Đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến sâm giả tại hội chợ.
Ông Bửu cam kết sâm được bán tại hội chợ đều là sâm thật. Nếu khách hàng mua phải sâm giả tại hội chợ thì ông sẽ chịu trách nhiệm.