Tịch thu, tiêu hủy hàng nhập lậu, hàng giả trị giá hàng trăm triệu đồng

Tịch thu, tiêu hủy hàng nhập lậu, hàng giả trị giá hàng trăm triệu đồng

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 06/03/2021 | 12:05
0
Ngành chức năng đã tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hoá nhập lậu và đảm bảo an toàn về sinh thực phẩm với trị giá hàng trăm triệu đồng giai đoạn Tết Nguyên đán vừa qua.

Ngày 6/3, tin từ cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, giai đoạn trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, đơn vị này đã đồng loạt triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Qua đó, ngành quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra 245 cơ sở kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 130 cơ sở với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 330 triệu đồng.

Đáng nói hơn, ngành chức năng đã tịch thu nhiều hàng hoá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an toàn về sinh thực phẩm với trị giá trên 200 triệu đồng; tiêu huỷ 200kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc và không có giấy kiểm dịch.

An ninh - Hình sự - Tịch thu, tiêu hủy hàng nhập lậu, hàng giả trị giá hàng trăm triệu đồng

Kiểm tra 245 cơ sở kinh doanh, xử phạt vi phạm 130 cơ sở với số tiền trên 330 triệu đồng.

Mới nhất, ngày 3/3, đội Quản lý thị trường số 1, cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tiến hành dừng phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 51D - 153.00 lưu thông qua địa bàn.

Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện vận chuyển 5.300 kg hàng dệt may, 146 kg dép các loại, 410 kg áo quần may sẵn các loại đã qua sử dụng. Trị giá hàng hoá nêu trên ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. 

An ninh - Hình sự - Tịch thu, tiêu hủy hàng nhập lậu, hàng giả trị giá hàng trăm triệu đồng (Hình 2).

Lô hàng dệt may gần 6 tấn không hóa đơn chứng từ

Một lãnh đạo cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho hay, trong thời gian đến, ngoài việc tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hoá trên khâu lưu thông, đơn vị sẽ tiến hành công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trong đó, chú trọng phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương trong công tác theo dõi, nắm chắt hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hành vi pha trộn xăng dầu giả, xăng dầu kém chất lượng.

 

SeABank đầu tư trí tuệ nhân tạo, tăng tốc số hóa hoạt động ngân hàng

Thứ 4, 03/03/2021 | 14:27
Coi số hóa là trụ cột quan trọng trong quá trình phát triển của ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt đầu tư hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) tân tiến nhất để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tối ưu hóa hoạt động của Ngân hàng.

Đà Nẵng: Phát hiện kho hàng lớn không hoá đơn, chứng từ

Thứ 4, 24/02/2021 | 18:10
Chiều 24/2, theo Công an quận Liên Chiểu, đơn vị vừa phát hiện một kho hàng lớn mà người chủ không xuất trình được hoá đơn, chứng từ.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.