Quảng Nam: Vì sao trường mầm non

Quảng Nam: Vì sao trường mầm non "xin" bạc tỷ xây dựng rồi bỏ hoang?

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 09/05/2019 | 16:01
0
Ngôi trường khang trang được đầu tư kinh phí lên đến 6,2 tỷ đồng, rồi lại bỏ hoang trong sự xót xa, tiếc nuối của người dân địa phương.

Trường tiền tỷ bỏ hoang

Đó là ngôi trường mầm non chưa có tên tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Nhìn cả cơ ngơi bạc tỷ chìm trong hoang hóa, ngập đầy cỏ dại, chị Ngô Thị Dương, trú xã Điện Ngọc xót xa. Theo lời chị, do địa bàn có khu công nghiệp lớn nên hàng ngàn công nhân tứ xứ đổ xô về làm việc. Nhớ lại 5 - 7 năm về trước, số công nhân này đa phần toàn gia đình trẻ, ai cũng đèo bòng con cái nên ước mong cho ngôi trường mầm non cho con cái theo học. Bởi lẽ, hệ thống giáo dục địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn này.

Giáo dục - Quảng Nam: Vì sao trường mầm non 'xin' bạc tỷ xây dựng rồi bỏ hoang?

Ngôi trường 6,2 tỷ đồng, được đầu tư hoành tráng, quy mô... nhưng lại thiếu đi cái cần thiết nhất là thiết bị dạy học.

Thế rồi, cuối năm 2014, mơ ước của hàng ngàn người trở thành hiện thực. Ngôi trường với quy mô khang trang khởi công xây dựng. Đến năm 2017, trường được khánh thành long trọng trong sự hân hoan, vui mừng của người dân. Ấy vậy mà, sự đời tréo ngoe, ngày khánh thành cũng là ngày mà người ta đếm thời gian ngôi trường bỏ hoang từ đó đến nay.

Theo tài liệu PV báo điện tử Người Đưa Tin thu thập được, đây là cơ sở giáo dục do liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 6,2 tỷ đồng. Nguồn vốn xây dựng trường đến từ việc kêu gọi tấm lòng vàng quỹ xã hội tình thương và một số do vốn đối ứng của chủ đầu tư.

Mức độ khang trang và quy mô của ngôi trường này gấp nhiều lần các công trường tương tự ở các huyện xã, có thể sánh ngang với ngôi trường mầm non ở thành phố. Công trình chia làm hai giai đoạn thi công. Tổng cộng, trường có 7 phòng học, các bếp ăn, phòng hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác.

"Hai vợ chồng mình đều làm công nhân khu công nghiệp. Nói ra thì buồn chứ lương chẳng đủ tiêu qua ngày. Vợ chồng chắt bóp để có tiền cho 2 đứa con nhỏ gửi ở mầm non tư thục. Hồi đó, khi họ xây trường dành con em công nhân, ai cũng mừng. Nhưng mãi không thấy họ nhận trẻ. Thế rồi, bỏ hoang mấy năm nay", chị Dương ngậm ngùi nói.

Theo ghi nhận của PV, trải qua 2 năm im lìm, ngôi trường khang trang đã bắt đầu xuống cấp. Tiền tỷ đổ xuống, nhưng giờ cỏ dại mọc um tùm, phòng ban nhếch nhác, đồ đạc hư hỏng, gỉ sét. Đặc biệt, nhiều đối tượng còn lợi dụng để vào tiêm chích ma túy, ăn nhậu, đổ rác thải.

Giáo dục - Quảng Nam: Vì sao trường mầm non 'xin' bạc tỷ xây dựng rồi bỏ hoang? (Hình 2).

Bao năm qua, ngôi trường chưa 1 lần đón trẻ. Thay vì tiếng cười đùa con trẻ thì xuống cấp, hoang hóa, cỏ dại um tùm là những gì đang hiện diện.

Không "liệu cơm gắp mắm", trường sẽ vào tay tư nhân?

sao trường tiền tỷ đã có, nhu cầu con em công nhân cần gửi rất nhiều mà trường vẫn bỏ hoang? Ông Lưu Văn Thương, Phó Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị cũng vô cùng đau đầu về vấn đề này.

Vừa qua, liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản báo cáo liên đoàn Lao động Việt Nam về thực trạng này để tìm hướng xử lý. "Nguyên nhân trường chưa hoạt động dù công trình đã khánh thành do bên trong trường vẫn còn "rỗng ruột". Các phòng học, khuôn viên, nhà để xe, công trình vệ sinh đã hoàn thành nhưng chưa có các trang thiết bị dạy học, hệ thống điện cũng như các dụng cụ cần thiết phục vụ việc nhận nuôi dạy trẻ....", ông Thương nói.

Nói thêm về vấn đề này, ông Thương cho rằng, hướng khắc phục hiệu quả nhất là cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào thuê trường. Sau khi thuê, họ sẽ đầu tư các thiết bị còn thiếu rồi hoạt động, nhận trẻ em. Thời hạn thuê bắt buộc ngắn nhất 15 năm.

Giáo dục - Quảng Nam: Vì sao trường mầm non 'xin' bạc tỷ xây dựng rồi bỏ hoang? (Hình 3).

Nguồn vốn xây dựng chủ yếu đến từ vận động quỹ tấm lòng vàng xã hội. Việc ngôi trường không hoạt động có phần trách nhiệm của chủ đầu tư, phụ sự kỳ vọng và tấm lòng của nhà hảo tâm.

Trước lo lắng rằng, khi giao trường cho doanh nghiệp, quyền lợi và chế độ của trẻ sẽ không được đảm bảo, lãnh đạo liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho rằng, đây chỉ mới là đề xuất để liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét. Tuy nhiên, nếu thực sự giao trường cho nhà đầu tư, thì cũng phải cam kết bảo vệ nguyên trạng công trình trường học, không tự ý tháo dỡ, đập bỏ hay xây dựng thêm bất kỳ hạng mục nào. Ngoài ra, phải đảm bảo quyền lợi cho con công nhân lao động, học phí phải thấp hơn so với các trường mầm non ngoài công lập. 

Trao đổi với PV, một chuyên gia giáo dục tại TP.Đà Nẵng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc ngôi trường đầu tư tiền tỷ rồi bỏ hoang vì lý do "rỗng ruột", thiếu các thiết bị dạy học.... Theo vị này, câu trả lời này rất khó chấp nhận được, bởi ngay từ cái tên đã cho thấy mục đích xây dựng công trình là để phục vụ việc dạy học, chăm sóc trẻ. Do đó, khi đã thiết kế, thi công thì tiên quyết phải đảm bảo đủ để nhận trẻ, dạy học.

"Anh không "liệu cơm gắp mắm", xây trường to thế này, hoành tráng thế kia để rồi cuối cùng chỉ là vẻ bề ngoài. Ngay từ khi xây dựng đã phải tính toán, cân bằng vốn sao cho hợp lý để hoàn thiện đủ các hạng mục luôn. Ở đây, vốn do nguồn hỗ trợ của quỹ kêu gọi tấm lòng vàng thì chủ đầu tư càng cần phải làm sao cho tốt, không phụ sự kỳ vọng khi người ta ủng hộ tiền bạc...", vị này nói thêm.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

2.000 ha đất Mê Linh bị bỏ hoang: Thủ tướng chỉ đạo lần thứ hai

Thứ 4, 17/04/2019 | 09:49
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo lần thứ hai liên quan tới dự án đô thị gần 2.000 ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nghịch cảnh hàng trăm trường ở tỉnh nghèo bị bỏ hoang

Thứ 2, 23/10/2017 | 18:46
Những phòng học mới xây khang trang còn thơm mùi nước sơn ngày nào nay cỏ mọc um tùm, nứt nẻ xuống cấp.

Trường mới 67 tỷ bỏ hoang giữa cánh đồng ở Ninh Bình

Thứ 6, 26/08/2016 | 07:52
Trong khi trường cấp III cũ đã xuống cấp nghiêm trọng thì ngôi trường mới, dù được đầu tư xây dựng ngay bên cạnh lên đến 67 tỷ đồng lại đang... bỏ hoang.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:13
Hiện nhiều tỉnh thành đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Sáu trường ở Tp.HCM sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 6

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:26
Năm học 2024-2025, Tp.HCM dự kiến tổ chức khảo sát vào lớp 6 ở 6 trường THCS, trong đó có khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:58
Trong năm 2024 này, Việt Nam - Angola kỳ vọng sớm ký lại Hiệp định hợp tác về giáo dục hai Chính phủ đáp ứng yêu cầu hợp tác trong tình hình mới.