Quảng Ngãi: Thêm một trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 là 0%

Quảng Ngãi: Thêm một trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 là 0%

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 3, 16/07/2019 | 14:18
0
Đó là câu chuyện buồn ở trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề huyện Minh Long, không có học sinh nào đỗ tốt nghiệp. Đặc biệt, đây là lần thứ hai Quảng Ngãi lặp lại "điệp khúc buồn".

Ngày 15/7, sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã công bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của địa phương năm nay là 85,92%, thấp hơn so với kỳ thi năm 2018.

Một điểm khá đặc biệt,  trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề huyện Minh Long có 13 học sinh đăng ký dự thi (trong đó có 3 thí sinh tự do), 1 thí sinh sai đó bỏ thi, thì không có học sinh nào đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp là 0%.

Minh Long là huyện miền núi nghèo khó của tỉnh Quảng Ngãi.

Lý giải về vấn đề này, một lãnh đạo trung tâm cho rằng, đề thi năm nay được đánh giá là quá sức đối với học sinh ở huyện vùng cao Minh Long: “Do cuộc sống khó khăn nên các em học sinh ở trung tâm thường xuyên phải nghỉ học phụ giúp gia đình, thậm chí, một số em ở lứa tuổi đi học đã có vợ, chồng. Vì vậy, các thí sinh không có thời gian để chuyên tâm ôn luyện, học hành. Bên cạnh đó, nhà trường cũng không có điều kiện để hỗ trợ tốt các em trong việc ôn luyện nên không thể đạt kết quả như mong muốn”.

Giáo dục - Quảng Ngãi: Thêm một trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 là 0%

Thí sinh tại hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi có thể tra cứu điểm thi tại đây.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi có hai điểm 10 ở môn Địa lý và Lịch sử; có 371 em đạt điểm 9 trở lên, môn Toán có 149 em đạt điểm 9 trở lên, cao nhất là 9,75 điểm. Trường có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất là trường THPT chuyên Lê Khiết, TP.Quảng Ngãi với 100%.

Cụ thể, thủ khoa tốt nghiệp (xét theo các môn tốt nghiệp) đạt 32,63 điểm là em Bùi Trúc Hạ, học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Thủ khoa khối A đạt 27,95 điểm là em Võ Chánh Hưng, học sinh trường THPT Đức Phổ; thủ khoa khối B đạt 28,35 điểm là em Võ Mạnh Tùng, học sinh trường THPT số 2 Mộ Đức; thủ khoa khối C đạt 27,25 điểm là em Trần Thanh Nhật, học sinh trường THPT Thu Xà (huyện Tư Nghĩa); thủ khoa khối A1 đạt 27,95 điểm là em Lê Thị Ngọc Ánh, học sinh trường THPT số 2 Mộ Đức.

Cũng theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019 của tỉnh đạt 85,92%, thấp hơn gần 7% so với kỳ thi năm 2018. Trong đó, hệ THPT đỗ 88,15% và GDTX 45,1%.

Với kết quả này, Quảng Ngãi xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố về tỉ lệ tốt nghiệp THPT, tăng 5 bậc so với kỳ thi năm 2018.

Trước đây, trong năm học 2006-2007, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi cũng có tỷ lệ tốt nghiệp 0%.

 

Nam Định xếp đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2019 về điểm trung bình và số bài thi đạt điểm giỏi

Thứ 2, 15/07/2019 | 19:39
Nam Định dẫn đầu cả nước về mức điểm trung bình các môn thi, không hổ danh "đất học" với truyền thống hiếu học từ nhiều năm nay.

Nữ thủ khoa Hà Tĩnh đạt 29,35 điểm: Học ôn thi 10 tiếng/ngày

Thứ 2, 15/07/2019 | 14:30
Với số điểm 29,35 điểm, nữ sinh Nguyễn Thị Hà Phương, trường Chuyên Hà Tĩnh đã trở thành thủ khoa khối D7 cả nước.

Thủ khoa đất Tổ bật mí bí quyết ôn tập để đạt điểm cao nhất nước

Chủ nhật, 14/07/2019 | 19:21
Ước mơ trở thành bác sỹ từ những ngày học cấp 2, nữ sinh Phú Thọ tự lên kế hoạch “gom nhặt” kiến thức và ôn thi “siêu đỉnh”, có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất nước trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Hơn 3.000 bài thi "dính" điểm liệt, nhiều thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2019

Chủ nhật, 14/07/2019 | 10:59
Theo quy định, tất cả thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) sẽ trượt tốt nghiệp THPT, đồng thời không đủ điều kiện xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.