Kiên cường phục hồi sau thiên tai
Là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 (Yagi), vì vậy, ngành nông nghiệp Quảng Ninh đã hứng chịu thiệt hại to lớn, ước tính thiệt hại lên tới 10.000 tỷ đồng. Trong đó, một số ngành đặc thù như nuôi trồng thủy sản (NTTS) gần như bị mất trắng "cả chì lẫn chài" khi có khoảng 3.108 cơ sở NTTS bị thiệt hại, 150 tàu cá bị chìm.
Lồng bè bị sóng đánh tan nát, trôi dạt trên biển sau bão số 3.
Anh Đỗ Anh Tuấn, một hộ nuôi hàu có thâm niên tại huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh với hàng chục ha hàu thương phẩm cùng toàn bộ hệ thống nuôi thả đều mất trắng trong cơn bão số 3.
Theo chủ cơ sở, con số thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng, đây là toàn bộ vốn liếng mà gia đình tích cóp được sau nhiều năm vất vả lênh đênh trên biển.
"Cơn bão số 3 khiến đứt, trôi hết toàn bộ các dây néo hàu, chẳng còn gì, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Tuy vậy, gắn bó rồi nên giờ chuyện cũ gạt sang bên làm lại, hiện tại, chúng tôi đã và đang tiến hành mua con giống, đầu tư bè, dây phao... để thả lại với diện tích khoảng 40% so với trước bão. Con hàu từ lúc nuôi tới lúc thu hoạch khoảng 2 tháng, dự kiến phải mất khoảng 10 tháng nữa mới bắt đầu cho thu hoạch trở lại", anh Đỗ Anh Tuấn cho biết.
Tương tự tình cảnh thiệt hại, anh Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1998, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn) là chủ cơ sở nuôi cá lồng bè cũng bị mất trắng hoàn toàn sau bão số 3. Hiện, cơ sở của anh đang từng bước khôi phục sản xuất.
"Nhà tôi nuôi cá lòng khoảng 20 năm. Lồng bè nuôi cách bờ khoảng 6 hải lý, sau bão mất trắng, tổng tài sản ước tính khoảng trên 15 tỷ đồng. Hiện tại vay mượn mới khôi phục được khoảng 30% lồng bè và thả được khoảng 10% con giống. Giá trị đầu tư ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Mình còn trẻ nên làm lại được, đây xem như bài học kinh nghiệm", anh Tuấn lạc quan cho biết.
Cơ sở lồng bè của anh Nguyễn Văn Phú thời điểm trước cơn bão.
Cũng theo 2 chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, ở lần xây dựng lại này họ được các cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục và quy trình tiến hành nuôi trồng một cách bài bản và có chiến lược hơn. Cụ thể như: hướng dẫn thủ tục, tiến hành bàn giao mặt nước, khuyến khích thành lập tổ chức kinh tế, tham gia mô hình hợp tác xã...
Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, do thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3, nên tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp, thủy sản cả năm ước đạt 0,08%, tuy chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (4,56%), nhưng đã cao hơn so với mục tiêu của kịch bản tăng trưởng điều chỉnh là 0,04%.
Tính chung giai đoạn 2021-2024, tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,8%/năm, đạt mục tiêu phấn đấu đề ra (3,2%/năm).
Tham vọng hồi phục năm 2025
Bước sang năm 2025, nông nghiệp Quảng Ninh đặt chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt 3%. Riêng sản lượng khai thác thủy sản 77.000 tấn và sản lượng NTTS mục tiêu 98.000 tấn.