Quảng Ninh xây dựng cơ chế đưa đặc khu Vân Đồn “cất cánh”.

Quảng Ninh xây dựng cơ chế đưa đặc khu Vân Đồn “cất cánh”.

Thứ 3, 30/06/2026 09:42 GMT+7

Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng đặc khu Vân Đồn thành đặc khu kinh tế thế hệ mới với nhiều chính sách, cơ chế vượt trội, riêng có, để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn, đưa Vân Đồn “cất cánh”.

Mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV đã thống nhất thông qua: Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một điểm mới quan trọng của Nghị quyết là tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; phát triển tích hợp không gian biển, đảo, biên giới, đô thị, di sản, sinh thái và kinh tế số thành hệ sinh thái phát triển tổng thể, hiện đại, xanh và bền vững và cấu trúc "3 hành lang phát triển - 4 vùng kinh tế - xã hội - 5 trung tâm động lực phát triển".

Trong đó, đặc khu Vân Đồn được xác định là một trong 5 trung tâm động lực phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Với vị trí quan trọng và nhiều tiềm năng, lợi thế, đặc khu Vân Đồn cũng được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới có sức hút đầu tư, cạnh tranh lớn.

Từ những hoạch định, chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp, tập đoàn lớn...

Quảng Ninh: Xây dựng cơ chế đưa Vân Đồn “cất cánh”. - Ảnh 1.

Khu du lịch Angsana Quan Lạn Quan Lạn một trong những nhà đầu tư lớn tại đặc khu Vân Đồn.

Mới đây, Tập đoàn Sun Group cùng với Tập đoàn HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho ký kết thỏa thuận liên doanh đầu tư, phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu tàu bay (MRO) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 20ha, quy mô đầu tư 360 triệu USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028.

Cũng liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay này được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế, sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quân sự, hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong dài hạn. 

Tầm nhìn đến năm 2050, quy mô cảng được mở rộng mạnh mẽ, đạt công suất 20 triệu hành khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm. Quy hoạch bổ sung đường cất hạ cánh số 2 dài 3.000m, rộng 45m, cách đường cất hạ cánh hiện hữu 215m về phía Tây, đồng thời mở rộng sân đỗ máy bay từ 8 lên khoảng 34 vị trí. Hệ thống nhà ga hàng hóa cũng được mở rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển logistics của khu vực.

Quảng Ninh: Xây dựng cơ chế đưa Vân Đồn “cất cánh”. - Ảnh 2.

Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho ký kết hợp tác nghiên cứu đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) quy mô khoảng 360 triệu USD tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương

Hiện Quảng Ninh cũng đang có chủ trương thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn xây dựng các cụm công nghiệp nuôi trồng thủy sản trên biển tại đặc khu Vân Đồn và Cô Tô, nhằm tổ chức lại không gian nuôi biển theo mô hình tập trung, đồng bộ, an toàn và hiệu quả, ứng dụng công nghệ nuôi biển tiên tiến gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; gia tăng giá trị kinh tế biển và hình thành khu vực nuôi biển chia sẻ kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm nghề biển.

Liên quan đến chủ trương này, UBND đặc khu Vân Đồn cũng đã phê duyệt phương án thí điểm phát triển mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản trong năm 2026. Mô hình được triển khai tại 16 vùng nuôi biển, cho phép du khách trải nghiệm tham quan khu nuôi cá, hàu công nghệ cao, trực tiếp thu hoạch thủy sản, chèo kayak, SUP và thưởng thức hải sản tươi sống trên các nhà bè du lịch. Điểm nhấn của chương trình là xây dựng từ 8 đến 10 nhà bè kiểu mẫu kết hợp nuôi trồng thủy sản và phục vụ du lịch.

Quảng Ninh: Xây dựng cơ chế đưa Vân Đồn “cất cánh”. - Ảnh 3.

Với ưu đãi từ thiên nhiên, đặc khu Vân Đồn có nhiều điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến thăm quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm các loại hình dịch vụ du lịch độc đáo.

Để tiếp tục hoàn thiện các hạ tầng trọng điểm, năm 2026 này, đặc khu Vân Đồn được giao tổng kế hoạch vốn gần 1.750 tỷ đồng để triển khai thực hiện 69 dự án, công trình. Trong đó, thanh quyết toán 10 dự án hoàn thành, 30 dự án chuyển tiếp và 29 dự án khởi công mới. Đặc khu Vân Đồn đã thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trọng điểm, qua đó quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Với những định hướng chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đang định vị xây dựng đặc khu Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, kết hợp công nghiệp giải trí, casino, du lịch cao cấp và dịch vụ tổng hợp, logistics, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo thực sự có tính cạnh tranh quốc tế. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, những cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ cần sớm được xây dựng và ban hành.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.