Quảng Ninh: Xót xa

Quảng Ninh: Xót xa "siêu đô thị" 50ha bị bỏ hoang

Thứ 3, 30/05/2023 | 08:52
0
Dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C là 1 trong số 19 dự án vừa bị tỉnh Quảng Ninh nêu tên khi được giao đất nhưng không triển khai thi công trong thời gian dài.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, 76 tuổi, ở phường Hà Khánh, Tp.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ với PV Người Đưa Tin: “Hơn 10 năm qua, dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh A, B, C, D bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Thời gian trước đây, nơi này được một số người dân địa phương tranh thủ chăn thả gia súc.

Từ kỳ vọng khu đô thị mới “đàng hoàng, to đẹp” nằm bên vịnh Cửa Lục, người dân chúng tôi nhanh chóng thất vọng khi dự án trở thành nơi trú ngụ của chuột, ruồi, muỗi, nơi đổ rác thải... Chúng tôi mong muốn chính quyền tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng thu hồi toàn bộ dự án bàn giao cho đơn vị có năng lực để sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân cũng như sự phát triển của địa phương”.

Không chỉ ông Tuấn, nhiều người dân địa phương tỏ ra bức xúc trước thực trạng dự án các khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh nói chung, khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C nói riêng bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Bất động sản - Quảng Ninh: Xót xa 'siêu đô thị' 50ha bị bỏ hoang

Dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C bị bỏ hoang nhiều năm khiến người dân địa phương bức xúc.

Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh thuộc quy hoạch phân khu xung quanh vịnh Cửa Lục thuộc các xã phía Nam huyện Hoành Bồ trước đây, nay là Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu bảo đảm tầm nhìn dài hạn và phục vụ các yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Tp.Hạ Long.

Khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh bao gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, khu A do Chi nhánh Công ty CP xây dựng Công trình 507 tại Quảng Ninh làm chủ đầu tư; khu B do Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư; khu C (Feni City) do Công ty Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư; khu D do Công ty CP Vimeco làm chủ đầu tư. Dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C có tổng diện tích khoảng 500 nghìn m2 nằm trên địa bàn phường Hà Khánh là khu phức hợp khép kín bao gồm biệt thự, liền kề, nhà phố kinh doanh shophouse…

Người dân địa phương thông tin, từ khi được giao đất, sau khi cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường chính, đường nhánh, hệ thống cấp- thoát nước, hệ thống đèn đường chiếu sáng…, dự án các khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh A, B, C, D lâm vào tình trạng “đắp chiếu” kéo dài trong nhiều năm.

Anh Nguyễn Văn Dũng, nhà đầu tư bất động sản đến từ huyện Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Mặc dù bị bỏ hoang, nhưng do vị trí đắc địa, dự án các khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà đầu tư. Vì thế, việc mua bán vẫn diễn ra khá nhộn nhịp".

Theo khảo sát của Người Đưa Tin, trên các trang thông tin về bất động sản, dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C có mức giá chào bán khá cao. Trong đó, cao nhất là khu A1 mức giá chào bán lên tới 60 triệu đồng/m2. Còn tại các khu khác, mức giá dao động quanh mốc 30-40 triệu đồng/m2. Thực tế, các lô đất ở khu đô thị chưa được cấp "sổ đỏ", hoạt động giao dịch chủ yếu diễn ra thông qua mua bán hợp đồng hoặc thỏa thuận góp vốn với nhà đầu tư tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người mua sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đòi lại số tiền đầu tư, thậm chí mất trắng trong trường hợp đất dự án bị thu hồi.

Trước thực trạng “đất vàng” bị bỏ hoang gây lãng phí, cuối tháng 5/2023, qua rà soát, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 19 dự án được giao đất nhưng không thi công trong thời gian dài mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần đôn đốc, trong đó có dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C.

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử thông tin về 19 dự án được giao đất nhưng bỏ không này theo quy định của pháp luật đất đai. Qua đó, cảnh báo người dân cũng như các nhà đầu tư cẩn trọng trong những giao dịch đất đai liên quan đến dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C. Đây được coi là động thái cần thiết của chính quyền tỉnh Quảng Ninh trước khi tiến hành quy trình thu hồi đất nếu chủ đầu tư tiếp tục để dự án trong tình trạng "đắp chiếu" kéo dài như thời gian qua.

Một số hình ảnh dự án khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh C bị bỏ hoang:

Bất động sản - Quảng Ninh: Xót xa 'siêu đô thị' 50ha bị bỏ hoang (Hình 2).

Mặc dù cơ sở hạ tầng đã được chủ đầu tư cơ bản hoàn thiện, nhưng dự án bị "đắp chiếu" trong thời gian dài.

Ảnh: Thái Phan.

Bất động sản - Quảng Ninh: Xót xa 'siêu đô thị' 50ha bị bỏ hoang (Hình 3).

Công trình xây dở tầng 1 bị bỏ hoang nhiều năm.

Ảnh: Thái Phan

Bất động sản - Quảng Ninh: Xót xa 'siêu đô thị' 50ha bị bỏ hoang (Hình 4).

Công trình mới thi công phần cọc móng bị bỏ hoang nhiều năm.

Ảnh: Thái Phan.

Bất động sản - Quảng Ninh: Xót xa 'siêu đô thị' 50ha bị bỏ hoang (Hình 5).

Dự án bị biến thành nơi tập kết rác thải.

Ảnh: Thái Phan.

Bất động sản - Quảng Ninh: Xót xa 'siêu đô thị' 50ha bị bỏ hoang (Hình 6).

Tuyến kè bao quanh khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh đang thi công dang dở cũng lâm vào tình trạng "đắp chiếu".

Ảnh: Thái Phan.

Thái Phan- Tân Thắng

PCI 2022: Quảng Ninh giữ ngôi vương, Hà Nội và Tp.HCM không lọt top 10

Thứ 3, 11/04/2023 | 10:08
Điểm đáng chú ý của PCI 2022 là việc tụt hạng của 3 thành phố trực thuộc TW khi Cần Thơ tụt 5 bậc, Hà Nội tụt 10 bậc, trong khi đó đầu tàu kinh tế Tp.HCM tụt 13 bậc.

Quảng Ninh: Sập giàn giáo công trình, 3 người thương vong

Thứ 6, 24/03/2023 | 19:15
Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người thương vong.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thu lời gần 300 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2022 | 19:00
Nhóm của Định cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất từ 180 - 360%/năm, thu bất chính khoảng 300 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.