Giải ngân vốn đầu tư công chậm
Theo Báo cáo số 2370/UBND-TH của UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025 nhưng tính đến thời điểm hiện nay, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 vẫn chậm, chưa đáp ứng mục tiêu và kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nguồn vốn chỉ được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2025.
Tính đến ngày 05/12/2025, tỉ lệ giải ngân vốn kéo dài toàn tỉnh đạt 54%, trong khi chỉ còn thời gian gần 01 tháng để thực hiện và giải ngân nguồn vốn này. Theo quy định của Luật Đầu tư công, đến hết ngày 31/12/2025, các dự án có kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 và các nguồn vốn chi được phép giải ngân đến 31/12/2025 nếu không giải ngân hết nguồn vốn được giao sẽ bị hủy dự toán, gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư công của toàn tỉnh.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Nguyên nhân khiến độ giải ngân còn chậm chủ yếu do vướng mắc về thủ tục, công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và việc điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ của một số dự án. Nhiều đề nghị cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan liên quan, phân công rõ trách nhiệm và đẩy nhanh xử lý các thủ tục để bảo đảm tiến độ.
Theo thông tin từ ban Quản lý Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị, thuộc sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, hiện Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng giải phóng mặt bằng với diện tích 2,62ha nằm ở phường Đồng Hới.
Dự án là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh cần phải thi công vượt tiến độ và giải ngân hoàn thành nguồn vốn đã bố trí năm 2025, tuy nhiên đến nay, công tác GPMB chưa hoàn thành đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban quản lý Dự án, cho biết: "Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026. Chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án hoàn thành trong năm 2025, tuy nhiên, do mặt bằng chưa hoàn thiện, cụm dân cư chưa bố trí tái định cư đã làm ảnh hưởng một phần đến tiến độ dự án".
Đốc thúc tiến độ các dự án
Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa ký văn bản về việc đốc thúc tiến độ các dự án chỉ được phép thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2025.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các chủ đầu tư, khẩn trương chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng nghiệm thu và thanh toán kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài, bảo đảm đến hết ngày 31/12/2025 giải ngân 100% số vốn được phép kéo dài, đặc biệt là đối với các dự án có số vốn kéo dài tương đối lớn.
Rà soát, nắm kỹ tiến độ thi công từng dự án đơn vị làm chủ đầu tư để chỉ đạo, chấn chỉnh đơn vị tư vấn quản lý dự án khẩn trương giúp chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ nghiệm thu để thanh toán và giải ngân vốn, xem xét xử lý trách nhiệm đối với đơn vị tư vấn quản lý dự án trong trường hợp chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là các dự án đầu tư công ngân sách Trung ương (chưa bao gồm các dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia) đến thời điểm báo cáo đang giải ngân thấp.

Vướng mắc về giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ.
Đối với phần vốn đầu tư công ngân sách cấp xã và nguồn vốn khác do xã làm chủ đầu tư, yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, chủ động đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hồ sơ thanh toán giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao. Trường hợp không giải ngân hết, các xã, phường, đặc khu chịu hoàn toàn trách nhiệm.
UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm điểm, tính vào công tác thi đua, khen thưởng cuối năm 2025 đối với các đơn vị không giải ngân được, bị hủy dự toán, mất vốn và không hoàn thành công trình theo tiến độ đã phê duyệt.
Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện hỗ trợ chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong quá trình nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, thủ tục thanh toán, giải ngân vốn. Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn kéo dài.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian giải ngân còn lại không còn nhiều, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiêm túc tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiến độ triển khai các dự án chậm và không giải ngân hết số vốn được giao.