Quê nhà ngậm ngùi tiếc thương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Quê nhà ngậm ngùi tiếc thương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 16/10/2020 | 12:57
0
Trong ký ức của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng như người dân nơi đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người hiền lành, chan hòa, gần gũi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (SN 1966) tại xã Lý Ninh (nay là phường Nam Lý), thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tháng 8/1989, sau khi tốt nghiệp trường Sỹ quan lục quân 2, ông được cấp trên điều động nhận công tác tại Sư đoàn 2, Quân khu 5. Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006, sau khi hoàn thành khóa đào tạo dài hạn cán bộ chỉ huy binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn tại học viện Lục quân, ông được điều động về nhận công tác tại Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình, Quân khu 4 với nhiều cương vị khác nhau.

Tháng 3/2015, bộ Quốc phòng có quyết định bổ nhiệm ông làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Tháng 6/2019, ông vinh dự được bổ nhiệm là Phó Tư lệnh Quân khu 4 và được phong hàm Thiếu tướng đúng 1 năm sau (tháng 6/2020).

Tin nhanh - Quê nhà ngậm ngùi tiếc thương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trò chuyện, hỏi thăm người dân.

Trong ký ức của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng như người dân nơi đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người hiền lành, chan hòa, gần gũi. Ông luôn xông xáo, đi đầu và không ngại hiểm nguy; luôn đồng hành, gắn bó với người dân vùng lũ tại Quảng Bình.

Nỗ lực trong sự lặng lẽ, suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, dù ở vị trí nào, ông cũng đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn sẵn sàng “đồng cam cộng khổ” sẻ chia gian khó cùng đồng đội, cùng nhân dân, là hình mẫu để cán bộ, chiến sĩ học tập.  

Tin nhanh - Quê nhà ngậm ngùi tiếc thương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Hình 2).

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man luôn gần gũi, quan tâm người dân vùng lũ lụt, người nghèo.

Suốt những năm tháng công tác tại tỉnh Quảng Bình, cứ mỗi độ mưa bão về, ông luôn là người đi đầu, luôn có mặt kịp thời ở nơi người dân chịu thiệt hại nặng nề trong lũ dữ. Bất cứ vùng đất nào ngập chìm trong nước lũ, đều có dấu chân ông và đồng đội ở đó, dù ở cương vị nào, ông luôn làm tròn sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Giữa những ngày cả miền Trung oằn mình chống chọi với mưa lũ, và Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cũng vậy, ông cùng đồng đội của mình không quản ngại khó khăn xông pha lên tuyến đầu chống lũ. Những trận mưa lớn, những cung đường ngập ngụa trong bùn và đất đá, không ngăn cản được bước chân ông. Chính trong hoàn cảnh ấy, đồng đội, người thân và người dân Quảng Bình như chết lặng khi nhận tin ông hy sinh…

Tin nhanh - Quê nhà ngậm ngùi tiếc thương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Hình 3).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, thị sát tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/2020. Ảnh: Quân khu 4

Nữ Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, chia sẻ, cách đây mấy hôm, cơ quan Bộ Chỉ huy thông báo, Bộ Tư lệnh Quân khu cử Đoàn công tác kiểm tra, ứng cứu bão lũ ở Phong Điền, Thừa Thiên-Huế và cử Tướng Man làm chỉ huy, ai nấy đều tin tưởng ở kinh nghiệm và tài thao lược của ông trong những trận chiến đấu chống thiên tai, bão lũ ngày còn ở quê nhà.

"Nhìn hình ảnh anh đội mưa, lội nước đến hiện trường chỉ huy công tác ứng cứu, anh em đơn vị vừa tự hào, vừa khâm phục… Ấy vậy mà tai nạn bất ngờ ập đến… trời đất chùng xuống, lòng người tiếc thương… Rất buồn!", Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ trong đau đớn.

Nữ Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh, từng có 10 năm gắn bó, làm việc với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Trong ký ức của chị và những người lính chung thế hệ đều có cùng cảm nhận, Tướng Man là một sĩ quan có bản lĩnh, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một lòng vì nước, vì dân.

Còn nhớ vào năm 2013, bão lũ ập đến, anh lúc ấy là Thượng tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 996, đã cầm quân đi trước lũ, trong lũ và sau lũ cứu giúp nhân dân.

Năm 2016, khi bão lũ tàn phá quê hương, anh lúc ấy là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đứng ngồi không yên, lúc thì lên với bà con Minh Hóa, Tuyên Hóa, lúc lại chạy xuống địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu nhân dân. Khi nước lũ rút, anh kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả lũ lụt…

Rất nhớ, những lúc cùng anh xông pha bão lũ, anh luôn dặn dò anh em, cứu dân là trên hết nhưng để cứu được dân, các O, các chú luôn nhớ phải bảo đảm an toàn trước đã. Dặn chúng tôi mà nơi khó khăn, nguy hiểm, anh cứ thế xông pha…”, Trung tá Nguyễn Thị Lan Anh ngậm ngùi nhớ lại.

Tin nhanh - Quê nhà ngậm ngùi tiếc thương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Hình 4).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trực tiếp chỉ huy ứng cứu, khắc phục lũ lụt tháng 10/2016 (Ảnh: Lan Anh).

Khi nhận tin dữ về đoàn công tác, người dân Quảng Bình, đặc biệt những người từng tiếp xúc và được làm việc cùng Thiếu tướng, ai cũng dõi theo và mong ngóng có một phép màu sẽ hiện hữu” “Mong Tướng Man cùng đồng đội sẽ bình an trở về, tiếp tục hành trình cao cả của mình”… nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, đau xót.

Nhà báo Diệp Đồng, công tác tại báo Quảng Bình tâm sự: “Với riêng tôi, do đặc thù công việc nên đã nhiều lần gặp Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Ấn tượng về anh là một người kiệm lời, chân chất nhưng luôn quyết đoán, dám làm dám chịu. Những ngày qua, nghe tin dữ về đoàn công tác, tôi cũng như tất cả mọi người, khắc khoải đợi chờ và luôn hy vọng về một phép màu, phép màu có thể đưa anh và đồng đội, đồng chí của mình bình an và tiếp tục hành trình cao cả của người lính!

Nhưng giờ đây, anh và đồng đội đã yên nghỉ khi nhiệm vụ vẫn còn dang dở. Giữa niềm đau thương và tiếc nhớ, quê hương rất tự hào về anh, về những người lính anh dũng luôn sẵn sàng tiến về phía trước vì hạnh phúc và bình yên của mọi nhà. Nhiệm vụ dở dang, những người ở lại sẽ thay anh tiếp tục hoàn thành. Anh và đồng đội hãy yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của gia đình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân”.

Mấy ngày hôm nay, những người hàng xóm của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man tại phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, không ai bảo ai, đã thay nhau đến chia sẻ, động viên gia đình và cầu nguyện có một phép màu sẽ đến.

 “Bác Man là người sống chan hòa nên hàng xóm ai cũng yêu quý. Những ngày nghỉ, bác Man về quê là lại đi quanh xóm hỏi thăm nhà này, nhà khác. Ai gặp khó khăn gì bác đều giúp đỡ. Vợ chồng bác Man cũng là người sống rất bình dị. Hay tin bác Man gặp nạn, cả xóm ai cũng buồn, thao thức và ngóng trông tin tức từng giờ, từng phút”, anh Nguyễn Trường Phi, một người dân tại phường Nam Lý, trầm ngâm.

Được biết, trong sáng nay (16/10), ngoài vợ con đã vào từ trước, những người thân trong gia đình của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cũng đã lên đường vào Huế để dự Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại đây.

An ninh thắt chặt bên ngoài thủy điện Rào Trăng 3

Thứ 5, 15/10/2020 | 12:50
Khu vực bên ngoài thủy điện Rào Trăng 3 nơi nhiều người đang bị mất tích được lực lượng chức năng kiểm soát gắt gao tại các chốt chặn.

Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3

Thứ 5, 15/10/2020 | 05:00
Đồng bào cả nước hi vọng, 13 cán bộ, chiến sỹ cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn sống. Bài thơ "Gọi đồng đội” nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ.

Cảnh hoang tàn nơi 13 cán bộ cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn

Thứ 4, 14/10/2020 | 20:29
Sau nhiều nỗ lực thông đường, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 .
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.