Quốc gia NATO lên tiếng sau khi bị ông Trump chỉ đích danh vì từ chối mức 5% GDP

Thứ 6, 27/06/2025 10:17

Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố quốc gia thành viên NATO-EU này sẽ chỉ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,1%, “không hơn, không kém”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa lên tiếng bảo vệ quyết định từ chối chi 5% GDP cho quốc phòng như các đồng minh NATO đã thống nhất, và phản bác lời đe dọa tăng thuế đối với Tây Ban Nha của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Châu Âu và thế giới đang phải gánh chịu một cuộc chiến thương mại, từ các biện pháp thuế quan mà chúng tôi đã coi – ít nhất là ở Tây Ban Nha – ngay từ phút đầu là không công bằng và đơn phương", ông Sanchez nói với các phóng viên tại Brussels hôm 26/6.

"Trong trường hợp của Tây Ban Nha, đó là sự bất công gấp đôi", ông Sanchez nói, chỉ ra rằng Tây Ban Nha có thâm hụt thương mại – không phải thặng dư – với Mỹ, trong khi chính thặng dư thương mại mà nhiều quốc gia khác có với Mỹ đã thúc đẩy chính sách thuế quan mới của ông Trump.

Quốc gia NATO lên tiếng sau khi bị ông Trump chỉ đích danh vì từ chối mức 5% GDP- Ảnh 1.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: La Derecha Diario

Ông Trump hôm 25/6 đã chỉ đích danh quốc gia thành viên NATO từ chối mức chi tiêu mới, cho biết ông sẽ đàm phán "trực tiếp" với ông Sanchez.

"Đây là quốc gia duy nhất không trả tiền. Tôi không biết vấn đề là gì", ông Trump nói. "Chúng tôi đang đàm phán với Tây Ban Nha về một thỏa thuận thương mại. Chúng tôi sẽ bắt họ trả gấp đôi. Và tôi thực sự nghiêm túc về điều đó".

Tuy nhiên, ông Sanchez chỉ ra rằng Tây Ban Nha cũng là một phần của Liên minh châu Âu (EU), nơi đang chạy đua để đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington trước khi thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của khối này sang Mỹ tăng lên 50% vào ngày 9/7.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, xử lý các vấn đề thương mại cho khối 27 thành viên này, và các quốc gia thành viên riêng lẻ không tự mình đàm phán các thỏa thuận thương mại.

Mỹ hiện đang áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% đối với tất cả các sản phẩm của EU, 50% đối với nhôm và thép và 25% đối với xe cộ.

Các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh của liên minh ở The Hague (Hà Lan) hôm 25/6 rằng sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng lên 5% GDP.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố đất nước ông sẽ chỉ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,1%, "không hơn, không kém".

"Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết các năng lực đã thỏa thuận… chiếm 2,1% GDP của chúng tôi và đó là những gì chúng tôi sẽ làm", ông Sanchez cho biết, lập luận rằng việc chi 5% GDP cho quốc phòng sẽ dẫn đến việc tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội của Tây Ban Nha.

Madrid sẽ đáp ứng các mục tiêu vũ khí và quân đội mới đầy tham vọng của liên minh, nhưng không cam kết về mức chi tiêu mà NATO mới nhất trí, ông Sanchez làm rõ.

Minh Đức (Theo Anadolu, Bloomberg)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.