Quốc gia vùng Baltic kêu gọi đưa Ukraine vào EU và NATO để xóa bỏ “vùng đệm”

Thứ 5, 28/05/2026 05:00 GMT+7

Estonia cho rằng việc duy trì các “vùng đệm” giữa NATO, EU và Nga có thể tạo ra khoảng trống an ninh.

Estonia, một trong 3 quốc gia vùng Baltic, vừa bày tỏ quan điểm rõ ràng về tương lai an ninh của châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Trở về từ Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Helsingborg, Thụy Điển cuối tuần qua, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết, hiện chưa có điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất để chấm dứt xung đột và vẫn còn sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu Estonia cho rằng chiến lược chính là cần tập trung vào việc tăng cường áp lực lên Nga, vì rõ ràng là Nga đã không đạt được tiến triển nào ở Ukraine trong những tháng gần đây.

"Thẳng thắn mà nói: Không có bàn đàm phán nào cả. Vì vậy, chúng ta cần tuân thủ kế hoạch 2 điểm: Gây áp lực nhiều hơn lên Nga và hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Có lẽ khi đó sẽ có một bàn đàm phán mà Moscow thực sự sẽ đến để thương lượng", ông Tsahkna nói.

Quốc gia vùng Baltic kêu gọi đưa Ukraine vào EU và NATO để xóa bỏ “vùng đệm”- Ảnh 1.

Quang cảnh đổ nát theo sau một cuộc tấn công quân sự vào thủ đô Kiev của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga, tháng 5/2026. Ảnh: The Guardian

Một nội dung quan trọng trong phát biểu của Ngoại trưởng Estonia là đề xuất đưa Ukraine vào EU và NATO để xóa bỏ các "vùng trung lập" hoặc "vùng đệm" giữa NATO, EU và Nga. Ông lập luận rằng việc duy trì các khu vực như vậy có thể tạo ra khoảng trống an ninh.

Để làm được điều này, châu Âu và Ukraine cần có những đảm bảo an ninh lẫn nhau, nhà ngoại giao kết luận.

Theo quan điểm của Tallinn, việc Kiev trở thành thành viên đầy đủ của các tổ chức này sẽ góp phần củng cố ổn định lâu dài cho châu Âu. Ukraine với lực lượng quân sự lớn và kinh nghiệm chiến đấu sẽ trở thành một phần của hệ thống an ninh chung, thay vì nằm ở vị trí trung gian.

Estonia cho rằng việc tích hợp Ukraine vào các thể chế châu Âu không chỉ mang lại lợi ích cho Kiev mà còn góp phần xây dựng một cấu trúc an ninh ổn định hơn cho toàn lục địa.

Ngoại trưởng Estonia cũng lưu ý về vai trò của châu Âu trong bối cảnh hiện tại. Ông cho rằng châu Âu cần duy trì hỗ trợ cho Ukraine cả về mặt quân sự lẫn kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc thảo luận trong tương lai.

"Thực chất chúng ta không phải là một bên trung gian. Chúng ta đang ủng hộ Ukraine, và chúng ta không chỉ nói về một số vùng lãnh thổ ở Ukraine, mà còn nói về cấu trúc an ninh châu Âu", ông Tsahkna nói.

Theo ông, chỉ khi có sự thay đổi rõ ràng về điều kiện trên thực địa, các cuộc đàm phán mới có thể mang lại kết quả cụ thể.

Trong các diễn đàn châu Âu, cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn về việc ai nên đại diện cho EU trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Nga trong bối cảnh Mỹ đã ra tín hiệu rằng hiện tại họ không quan tâm đến việc tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải ở giai đoạn này.

Minh Đức (Theo Mezha, ERR)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.