Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Thứ 3, 20/07/2021 | 17:52
0
Chiều 20/7, Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương.

Chiều 20/7, sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 96,79% (483/483 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 499 đại biểu).

Sự kiện - Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Theo đó, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại Nghị trường, Chủ tịch Quốc hội cũng đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa các nhân sự mới vừa được bầu.

Như vậy, trong số 4 Phó chủ tịch Quốc hội vừa được bầu, có 3 vị tái đắc cử và một gương mặt mới là Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn: Sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

Sự kiện - Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV (Hình 2).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định: Sinh ngày 3/1/1964, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sự kiện - Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV (Hình 3).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định từng kinh qua các vị trí như Trợ lý của Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà khoá XVII và tái đắc cử khóa XVIII.

Ông Nguyễn Đức Hải: Sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sự kiện - Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV (Hình 4).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Ông Nguyễn Đức Hải từng đảm nhận các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Thượng tướng Trần Quang Phương: Sinh ngày 6/5/1961, quê quán phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sự kiện - Quốc hội đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV (Hình 5).

Thượng Tướng Trần Quang Phương.

Ông Trần Quang Phương từng giữ chức Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5.

Hoàng Bích

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

Thứ 3, 20/07/2021 | 15:51
Chiều 20/7, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV.

Tổng Bí thư: Cần tập trung làm tốt công tác thể chế hoá

Thứ 3, 20/07/2021 | 10:51
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng 499 vị ĐBQH khoá mới và phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trong tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.

Kỳ họp đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 19/07/2021 | 12:36
Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng mai (20/7) theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Với thời gian dự kiến 11,5 ngày, bên cạnh nội dung trọng tâm là công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành một lượng lớn thời gian để xem xét các nội dung về kinh tế-xã hội.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.