Cuộc biểu quyết nhằm vào Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA). Động thái đánh dấu bước đối đầu mới nhất của Israel với tổ chức này, sau khi nhiều lãnh đạo Israel cáo buộc cơ quan này có hành vi hợp tác với phong trào Hamas tại Gaza.
Theo thông tin từ Knesset, dự luật đã được thông qua trong lần đề xuất đầu tiên và sẽ được gửi lại cho các ủy ban ngoại vụ và quốc phòng để thảo luận thêm.
Người đề xuất dự luật, Yulia Malinovsky, mô tả UNRWA là "đội quân thứ năm tại Israel" - thuật ngữ ám chỉ thành phần phản động trong một quốc gia.
UNRWA cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế và cứu trợ cho hàng triệu người Palestine tại Gaza, Bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria. Quan hệ giữa UNRWA và Israel từ lâu đã rất căng thẳng, và tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ khi cuộc chiến Gaza bùng nổ. Israel đã liên tục kêu gọi giải thể UNRWA.
Phát ngôn viên của UNRWA, Juliette Touma, phát biểu: "Đây là một nỗ lực mới trong chiến dịch rộng rãi nhằm hủy hoại cơ quan. Những hành động chưa từng có trong lịch sử Liên Hợp Quốc."
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.