Quốc hội Thái Lan khai mạc, quyết định chủ nhân chiếc ghế Thủ tướng

Quốc hội Thái Lan khai mạc, quyết định chủ nhân chiếc ghế Thủ tướng

Thứ 2, 03/07/2023 | 14:26
0
Cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng trong phiên họp của lưỡng viện sẽ là một phép thử với lãnh đạo Move Forward Pita Limjaroenrat.

Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập lần đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử hồi giữa tháng 5, khởi động quá trình thành lập chính phủ với một liên minh các đảng thân dân chủ đang tìm cách chấm dứt gần một thập kỷ cầm quyền của phe thân quân đội và bảo hoàng.

Các thành viên mới của Hạ viện Thái Lan gồm 500 thành viên sẽ nhóm họp lần đầu tiên tại Quốc hội lúc 5h chiều ngày 3/7 ở Bangkok.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn sẽ phát biểu tại cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng và Nội các tạm quyền, Chánh án Tòa án Tối cao, người đứng đầu các cơ quan độc lập và các nhà lập pháp từ Hạ viện và Thượng viện.

Trước thềm sự kiện, an ninh đã được siết chặt ở thủ đô Thái Lan, với việc lực lượng của 3 đồn cảnh sát Thung Song Hong, Chalongkrung và Chorakhe Noy được huy động, theo Cục Cảnh sát Thủ đô.

Sau phiên khai mạc, Quốc hội Thái Lan sẽ bầu Chủ tịch Hạ viện và 2 cấp phó vào ngày 4/7. Lãnh đạo Đảng Move Forward (Tiến lên) Pita Limjaroenrat hôm 2/7 cho biết, đảng của ông sẽ đạt được thỏa thuận về lãnh đạo Hạ viện với Đảng Pheu Thai (Vì người Thái) trước cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện.

Đảng Pheu Thai, có liên hệ sâu sắc với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã công khai bày tỏ nguyện vọng giành vị trí này cho người của đảng mình.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Hạ viện sẽ ấn định ngày bầu Thủ tướng, dự kiến là ngày 13/7. Việc một Thủ tướng mới được bổ nhiệm được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng bế tắc trong việc thành lập chính phủ của Thái Lan vốn đã gây lo lắng cho thị trường và khiến các quỹ nước ngoài bán phá giá cổ phiếu và trái phiếu kể từ cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia Đông Nam Á ngày 14/5.

Cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng trong phiên họp của Hạ viện 500 ghế do phe dân chủ kiểm soát và Thượng viện 250 ghế do phe quân đội bổ nhiệm, sẽ là một phép thử đối với ông Pita – một cựu sinh viên Harvard.

Thế giới - Quốc hội Thái Lan khai mạc, quyết định chủ nhân chiếc ghế Thủ tướng

Mặc dù liên minh của ông Pita nhận được sự ủng hộ của khoảng 312 nhà lập pháp, nhưng vẫn chưa đủ, vì để được bầu làm Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, vị chính khách trẻ tuổi cần 376 phiếu ủng hộ từ cả Hạ viện và Thượng viện.

Trong khi ông Pita và Đảng Move Forward của ông nói rằng họ tự tin sẽ giành đủ phiếu bầu Thủ tướng, thì vẫn còn phải chờ xem sự ủng hộ của Thượng viện đến đâu, với hầu hết các Thượng nghị sĩ phản đối ông Pita liên quan đến cam kết tranh cử của Move Forward về sửa đổi Luật khi quân, tức Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, trừng phạt những người chỉ trích nhà vua và các thành viên khác của Hoàng gia. Tội này có thể bị phạt tù tới 15 năm.

Ông Pita, 42 tuổi, cũng đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan bầu cử – có thể dẫn đến việc ông bị coi là không đủ tiêu chuẩn giữ chức Thủ tướng Thái Lan.

Chỉ số chứng khoán Benchmark của Thái Lan có thành tích tệ nhất ở châu Á trong năm nay, với việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3,1 tỷ USD kể từ cuối năm 2022, nhiều nhất trong số các thị trường mới nổi của châu Á. Đồng Baht là đồng tiền mất giá lớn thứ hai ở Đông Nam Á kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 5.

Ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, cho biết vào tháng trước rằng, hầu hết các doanh nghiệp đã tạm thời đóng băng các quyết định đầu tư mới cho đến khi có hướng dẫn rõ ràng hơn từ chính phủ mới và do xuất khẩu vẫn yếu.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Bangkok Post)

Vị chính khách trẻ chạy đua với thời gian giành ghế Thủ tướng Thái Lan

Thứ 4, 28/06/2023 | 15:20
Để trở thành Thủ tướng Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat cần ít nhất 376 phiếu ủng hộ từ cả Hạ viện và Thượng viện – cơ quan do quân đội bảo hoàng bổ nhiệm từ năm 2014

Chiến thắng làm rung chuyển chính trường Thái Lan có nguy cơ bị lu mờ

Thứ 3, 16/05/2023 | 12:27
Cú bứt phá trong tổng tuyển cử đã đưa Đảng Move Forward vượt qua Đảng Pheu Thai trở thành đảng lớn nhất Thái Lan, nhưng trở ngại từ chính quyền thân quân sự vẫn còn.

Bầu cử Thái Lan: Phe đối lập thắng lớn trước phe thân quân đội

Thứ 2, 15/05/2023 | 11:36
Đảng Move Forward cấp tiến của ông Pita Limjaroenrat và Đảng Pheu Thai dân túy của bà Paetongtarn Shinawatra giành được 63% phiếu bầu.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.