Quy trình tổ chức sự kiện chuẩn - thành công 100%

Quy trình tổ chức sự kiện chuẩn - thành công 100%

Thứ 5, 23/08/2018 | 09:43
0
Những năm gần đây, tổ chức sự kiện đã trở thành hình thức phổ biến để PR thương hiệu. Song song với quảng cáo, tổ chức sự kiện là cách tiếp cận và mở rộng thị trường nhanh nhất. Vậy quy trình tổ chức sự kiện chuẩn gồm những bước nào? Thực hiện ra sao? Hãy để Novaedu giúp bạn giải đáp.

Xác định loại hình sự kiện sẽ tổ chức

Cần biết - Quy trình tổ chức sự kiện chuẩn - thành công 100%

Với mỗi một loại hình tổ chức sự kiện lại có cách thức và quy chuẩn khác nhau

Có rất nhiều loại hình để tổ chức sự kiện. Với mỗi một loại hình lại có cách thức và quy chuẩn tổ chức khác nhau. Cho nên việc đầu tiên cần làm là bạn phải xác định đúng mục tiêu chiến lược của công ty. Có thể tổ chức họp báo, talkshow, giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội thảo...

Muốn xác định đúng loại hình sự kiện cần tổ chức, bạn cần thấu hiểu được khách hàng. Khách hàng của bạn là ai? Trong độ tuổi nào? Có nhu cầu và đang tìm kiếm thứ gì?...

Khi đã hiểu được khách hàng, việc tổ chức sự kiện sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của đối tượng bạn đang hướng đến. Từ đó quyết định sự thành công của sự kiện.

Ý tưởng tổ chức sự kiện 

Lên ý tưởng tổ chức sự kiện là khâu rất quan trọng. Ý tưởng càng độc đáo sẽ càng giúp sự kiện của bạn thu hút hơn. Sẽ luôn có những công nghệ mới được ứng dụng trong tổ chức sự kiện. Nên việc của bạn là chịu khó tìm hiểu và quan sát. Sau đó “biến tấu” cho phù hợp.

Ý tưởng tổ chức sự kiện cần dựa vào nhiều tiêu chí. Như thời gian, địa điểm tổ chức. Số lượng người tham gia. Điều kiện tài chính và nhiều yếu tố khách quan khác…

Sau khi có ý tưởng cụ thể, chi tiết hãy bắt tay vào hiện thực hóa nó ngay thôi!

Tổ chức sự kiện

Cần chuẩn bị những gì để bắt đầu tổ chức sự kiện?

  • Ngân sách là vấn đề đầu tiên quyết định đến quy mô, hình thức tổ chức của bất kỳ sự kiện nào. Bạn cần cân nhắc về mặt tài chính kĩ lưỡng để có sự chuẩn bị tốt nhất.
  • Dự kiến số lượng người tham gia. Thời gian tổ chức.
  • Chuẩn bị địa điểm tổ chức sự kiện. Bạn muốn tổ chức trong nhà hay ngoài trời? Bạn đã có địa điểm tổ chức chưa hay cần đi thuê?
  • Liên hệ nhà cung cấp thiết bị…

Trong khi sự kiện diễn ra

Nội dung sự kiện nên chia ra thành từng phần sẽ giúp nội dung kéo dài mà không nhàm chán. Đầu hoặc giữa buổi hãy chuẩn bị một bàn tiệc trà nhẹ nhàng để làm điểm tâm cho khách mời. Chỉ những chi tiết nhỏ vậy thôi nhưng cũng sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và chu đáo của “chủ nhà”.

Bạn cũng có thể tổ chức một số hoạt động giải trí xen kẽ sự kiện nhằm làm cho không khí tươi mới, sôi nổi. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc hoạt động phù hợp với nội dung sự kiện.

Kết thúc sự kiện

Khâu hậu kỳ cũng không kém phần quan trọng trong quy trình tổ chức sự kiện. Khi sự kiện kết thúc bạn cần cử một vài nhân sự để tiễn khách ra về. Bên cạnh đó cần thu dọn kiểm tra thiết bị đã sử dụng. Thanh toán hợp đồng với các đơn vị có liên quan. Và họp ban tổ chức để rút kinh nghiệm cho sự kiện sau.

Trên đây là quy trình tổ chức sự kiện chuẩn Novaedu gợi ý cho bạn. 

Cần biết - Quy trình tổ chức sự kiện chuẩn - thành công 100% (Hình 2).

Để hỗ trợ các đơn vị tổ chức sự kiện được chuyên nghiệp và gọn nhẹ hơn, Novaedu số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội là đơn vị cho thuê phòng học/ hội trường/ hội thảo/ tổ chức sự kiện uy tín hàng đầu. Bên cạnh dịch vụ cho thuê phòng, Novaedu còn có cung cấp đầy đủ nhiều dịch tiện ích khác với giá cạnh tranh.

Để nhận được nhiều ưu đãi nhất, nhanh tay liên hệ với Novaedu

SĐT: 0961292020

Email: thuephongdaotao@gmail.com

Hoặc truy cập website http://chothuephongdaotao.com/

Ngọc Vân 

Bí quyết tổ chức hội thảo, sự kiện thành công

Thứ 4, 22/08/2018 | 10:27
Việc tổ chức hội thảo hay sự kiện đã không còn mới mẻ bởi đây là một phương thức tiếp cận khách hàng mang về hiệu quả cao. Tuy nhiên tổ chức hội thảo hay sự kiện như thế nào mới chu đáo, mới ghi được dấu ấn với khách hàng lại là một bài toán khó. Đừng bỏ qua 5 bước này nếu muốn có một hội thảo thành công!

Những lưu ý về trang thiết bị phòng hội thảo

Thứ 4, 15/08/2018 | 10:25
Tổ chức hội thảo là hoạt động thường xuyên của các tổ chức, công ty và doanh nghiệp. Cần lưu ý gì về trang thiết bị để buổi hội thảo thành công nhất?
Cùng chuyên mục

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Công ty Cổ phần Quốc tế G24 đồng hành cùng Hội Thao Thanh Niên VTV 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong ngày Hội Thao Thanh Niên VTV 2024, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Quốc tế G24 là điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên thành công và sôi động cho sự kiện.

Đức khan hiếm nhân sự? Cơ hội mới cho giới trẻ Việt có việc làm thu nhập “tiền tỷ”

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Trong bối cảnh nước Đức khan hiếm nhân sự thì nguồn lao động trẻ, năng động của Việt Nam sẽ có cơ hội thu nhập cao qua con đường du học nghề Đức.

Đầu tư gì để đảm bảo sinh lời ngay từ dòng vốn đầu tiên?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Chuyên gia đánh giá, shophouse khối đế có khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh ngay tạo dòng tiền đang là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.