Quyền Thủ tướng Thái Lan nói về giải quyết xung đột sau khi có lệnh ngừng bắn với Campuchia

Thứ 3, 29/07/2025 16:52

Quyền Thủ tướng Thái Lan cho rằng ngừng bắn chỉ là bước đầu của tiến trình đàm phán.

img

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: Bernama

Ông Phumtham Wechayachai – quyền Thủ tướng Thái Lan – ngày 29/7 nói rõ rằng việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia không đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột biên giới, cũng không phải là sự nhượng bộ của Thái Lan.

Ngừng bắn chỉ là bước đầu của tiến trình đàm phán

Phát biểu trước cuộc họp nội các thường kỳ, ông Phumtham giải thích rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện chỉ là bước khởi đầu, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại ngoại giao.

“Truyền thông có thể hiểu nhầm. Ngừng bắn chỉ là dừng các hoạt động quân sự, không phải là giải pháp kết thúc xung đột”, ông Phumtham nói.

“Ngừng bắn vô điều kiện nghĩa là cả hai bên phải cùng thống nhất thời điểm ngừng bắn. Sau đó, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục thông qua các cơ chế hiện có, do quân đội chủ trì”, quyền Thủ tướng Thái Lan nói thêm.

Thỏa thuận ngừng bắn này đạt được trong cuộc hòa đàm tại Putrajaya (Malaysia) với sự ủng hộ của các bên quốc tế, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và ASEAN. Ông Phumtham đại diện Thái Lan tham dự, trong khi phía Campuchia là Thủ tướng Hun Manet.

Khi một phóng viên đặt câu hỏi về việc vì sao Thái Lan chấp nhận ngừng bắn, ông Phumtham lý giải rằng ngừng bắn là cần thiết để tránh tổn thất thêm về nhân mạng và tài sản dân sự trước khi có thể tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo.

“Tôi không nhượng bộ ai cả. Nhưng tôi phải cẩn trọng và ngăn chặn thêm thiệt hại. Nếu đàm phán thất bại, chúng tôi sẽ bắt đầu lại”, ông Phumtham nói.

Đụng độ tiếp diễn do chậm trễ truyền tin

Theo tờ The Nation của Thái Lan, ông Phumtham thừa nhận giao tranh vẫn tiếp diễn sau thời điểm ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm, song cho rằng đường biên dài tới 800km khiến việc truyền đạt mệnh lệnh cho toàn bộ lực lượng là một thách thức lớn.

“Ban đầu hai bên định ngừng bắn lúc 18h, nhưng sau đó cùng thống nhất lùi lại đến nửa đêm”, ông Phumtham nói.

Chuyển giao vai trò cho các tư lệnh vùng

Theo ông Phumtham, các chỉ huy quân khu hai nước đang phối hợp để triển khai hiệu quả lệnh ngừng bắn. “Chúng tôi đã giao quyền đàm phán cho các chỉ huy quân khu – những người đang trực tiếp ở tuyến đầu”, ông Phumtham nói.

Ông Phumtham cũng tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã gọi điện cho ông sáng 29/7 và hiện Thái Lan đang thu xếp để Thứ trưởng Quốc phòng nước này gọi cho phía Campuchia.

Tiếp tục đàm phán theo các cơ chế song phương

Ông Phumtham tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại thông qua các khuôn khổ song phương hiện có như Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC).

Ông Phumtham cũng cho biết đã đưa ra sáu đề xuất từ phía Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong cuộc họp tại Malaysia – tất cả đều đã được phía Campuchia chấp thuận, dù ông không tiết lộ nội dung cụ thể.

Nguyễn Thái - The Nation Thailand

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.