Quyết không “quay lưng”với S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn Mỹ bồi thường thỏa thuận F-35

Quyết không “quay lưng”với S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn Mỹ bồi thường thỏa thuận F-35

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 01/10/2021 | 20:00
0
Thổ Nhĩ Kỳ dự tính sẽ đòi bồi thường khi bị Mỹ loại khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ dẫn đầu.

Theo AP ngày 30/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara dự tính sẽ đòi bồi thường khi bị Mỹ loại khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ dẫn đầu trong cuộc gặp có thể diễn ra với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề cuộc họp G20 vào tháng tới.

Chia sẻ trước các nhà báo trong chuyến bay trở về sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư, ông Erdogan cho biết sẽ không có việc Ankara "quay lưng" với thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 của Nga. Mặc dù thỏa thuận mua vũ khí này đã dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, bị loại khỏi chương trình quốc tế sản xuất máy bay chiến đấu F-35.

Ông Erdogan cho biết, ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Mỹ, ông Biden tại cuộc họp G-20 ở Rome để thảo luận về dự án F-35, bao gồm khoản thanh toán 1,4 tỷ USD mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện trước khi bị loại khỏi chương trình F-35.

Ông Erdogan cho biết một cuộc gặp khác giữa các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng có thể diễn ra bên lề một hội nghị về khí hậu vào tháng 11 ở Glasgow, Scotland.

"Chúng tôi đã thanh toán 1,4 tỷ USD và khoản tiền đó sẽ ra sao?", ông Erdogan đặt câu hỏi trong cuộc họp báo sau khi trở về từ Sochi, Nga. "Chúng tôi không hề kiếm tiền một cách dễ dàng. Họ phải giao máy bay hoặc trả lại tiền cho chúng ta".

Thế giới - Quyết không “quay lưng”với S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn Mỹ bồi thường thỏa thuận F-35

Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ loại khỏi chương trình phát triển F-35 vì mua S-400 của Nga 

Khi được hỏi về kế hoạch mua thêm S-400 bất chấp Mỹ đe dọa trừng phạt, ông Erdogan khẳng định "tiến trình mua S-400 vẫn tiếp tục và không đảo ngược".

Bình luận của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã được kênh tin tức tư nhân NTV của Thổ Nhĩ Kỳ và các phương tiện truyền thông khác đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 và các quan chức quốc phòng nước này đã bị trừng phạt sau khi nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất cách đây 2 năm. Mỹ phản đối mạnh mẽ các thành viên NATO sử dụng hệ thống của Nga, cho rằng vũ khí này có thể gây ra mối đe dọa an ninh đối với F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng S-400 có thể được sử dụng độc lập mà không cần tích hợp vào các hệ thống của NATO và do đó không gây rủi ro.

Mỹ cũng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ Thông qua Cấm vận (CAATSA), một đạo luật nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Nga. Đây là lần đầu tiên Washington áp dụng đạo luật trên để trừng phạt một đồng minh.

Ông Erdogan cũng cho biết các cuộc hội đàm của ông Erdogan với ông Putin tại khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen tập trung vào các bước giúp tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, bao gồm quan hệ đối tác về động cơ máy bay, máy bay chiến đấu và tàu ngầm.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ, Nga có thể sẽ tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thứ hai và thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bệ phóng vũ trụ.

Ông Erdogan đã đến Sochi để thảo luận về tình hình ở Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ủng hộ các bên đối lập trong cuộc xung đột. Nga là đồng minh chính của Chính phủ Syria, trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm đã chiến đấu để lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad.

Tuy nhiên, quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại hợp tác tại tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc của Syria, cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy và tìm kiếm một giải pháp chính trị ở nước này.

Ông Erdogan cho biết ông đồng ý với ông Putin về việc tiếp tục phối hợp nhằm bình ổn tình hình ở Idlib, Syria.

Tag: Nga S-400

Nga sử dụng S-400 tấn công máy bay chiến đấu của Israel ở Syria?

Thứ 4, 08/09/2021 | 20:00
Theo lực lượng Phòng vệ Israel, việc Nga sử dụng S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và gần Masyaf chính là lý do khiến cuộc tấn công của nước này bị thất bại.

Hiểm nguy Nga có thể phải đối mặt khi bán S-400 cho quốc gia láng giềng

Thứ 5, 12/08/2021 | 12:45
S-400 nhiều khả năng sẽ không được bán cho Belarus vì điều này không những không có lợi mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.