Ra công văn

Ra công văn "tiếp thị" áo lót nữ sinh, ngành giáo dục Long An xin rút kinh nghiệm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 23/07/2019 | 08:14
3
Trước phản ứng của dư luận về công văn giới thiệu sản phẩm "áo lá kháng khuẩn" của doanh nghiệp cho các nữ sinh, phòng GD&ĐT huyện Cần Đước và sở GD&ĐT tỉnh Long An thừa nhận sai sót và xin rút kinh nghiệm.

Sáng 23/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cần Đước, tỉnh Long An xác nhận rằng, Văn bản mang số 1026/PGDĐT ngày 18/7/2019 nhằm giới thiệu “áo lá kháng khuẩn” đến các trường THCS do ông Đặng Minh Tấn, Phó Trưởng phòng ký là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cũng cho hay: “Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Cần Đước ký văn bản này dựa trên sự giới thiệu của sở GD&ĐT tỉnh Long An. Và nội dung công văn chỉ là thông tin về sản phẩm, chứ không bắt buộc các học sinh mua”.

Giáo dục - Ra công văn 'tiếp thị' áo lót nữ sinh, ngành giáo dục Long An xin rút kinh nghiệm

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cần Đước (bìa phải).

“Tôi cũng thừa nhận, việc giới thiệu sản phẩm này (áo lót cho nữ sinh – PV) là hơi nhạy cảm. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”, vị Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cần Đước nói.

Cùng thời điểm, ông Phạm Văn Thở, Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Long An cũng cho biết, đơn vị này đã ra văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc phối hợp, hỗ trợ công ty dệt may Nguyên Dung để giới thiệu dòng sản phẩm “áo lá kháng khuẩn” vào ngày 17/7. 

Thế nhưng, lãnh đạo Sở cũng nói, việc thực hiện này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh, không hề ép buộc.

“Nhưng trước phản ứng của dư luận, Sở nhận thấy, việc ban hành văn bản này là còn khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc ban hành các văn bản về sau. Đồng thời thông báo việc ngừng hỗ trợ doanh nghiệp bán sản phẩm đến các đơn vị trực thuộc”, ông Phạm Văn Thở trình bày.

Đại diện sở GD&ĐT tỉnh Long An còn cho biết, công ty dệt may Nguyên Dung là một nhà hảo tâm thường xuyên của nhiều hội Cựu giáo chức trên cả nước. Doanh nghiệp này thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ kinh phí cho những hoạt động của hội Cựu giáo chức, giúp đỡ những giáo viên về già, tạo các hoạt động kỷ niệm hướng đến các giáo viên về hưu trong năm.

Vì thế, khi hội Cựu giáo chức tỉnh Long An gửi văn bản, đề nghị sở GD&ĐT tỉnh Long An hỗ trợ công ty Nguyên Dung giới thiệu sản phẩm, Sở đã đồng ý và ban hành công văn ngày 17/7 về việc phối hợp, hỗ trợ công ty dệt may Nguyên Dung triển khai kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm “Áo lá kháng khuẩn”.

Giáo dục - Ra công văn 'tiếp thị' áo lót nữ sinh, ngành giáo dục Long An xin rút kinh nghiệm (Hình 2).

Từ sự chỉ đạo của sở GD&ĐT tỉnh Long An, phòng GD&ĐT huyện Cần Đước đã ra công văn "tiếp thị" áo lót cho nữ sinh khiến dư luận phản ứng.

Sau đó, phòng GD&ĐT huyện Cần Đước tiếp tục ra văn bản đến hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện này để giới thiệu sản phẩm “áo lá kháng khuẩn” dành cho nữ sinh với giá 129.000 đồng/cái.

Theo nội dung văn bản, việc triển khai, giới thiệu sản phẩm trên tinh thần tự nguyện chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, văn bản lại yêu cầu các trường lập danh sách học sinh có nhu cầu mua, liên hệ công ty này để đăng ký, thanh toán trực tiếp với công ty.

“Phòng GD&ĐT thông tin đến hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc triển khai và thực hiện”, trích văn bản của phòng GD&ĐT huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Văn bản này đang gây bất ngờ và ngại ngần cho lãnh đạo một số trường THCS trên địa bàn huyện Cần Đước. Có người nêu ý kiến, việc nhà trường giới thiệu, triển khai thực hiện, lập danh sách về một sản phẩm nhạy cảm, mang tính cá nhân... của một công ty cụ thể là vô lý, không đúng với chức năng nhiệm vụ của cán bộ giáo viên.

Đây cũng không phải là công việc hay trách nhiệm của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục, nhưng lại có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.

Long An: Va chạm ô tô, Chủ tịch huyện bị trọng thương trong chiếc xe bị biến dạng

Thứ 7, 20/07/2019 | 13:04
Tự mình lái xe và va chạm với xe khách 52 chỗ chở công nhân, ông Nguyễn Thanh Nguyên (38 tuổi), Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ (Long An) bị thương nặng.

Vì sao cựu Trưởng phòng khảo thí tỉnh Hà Giang chưa kịp nâng điểm môn ngữ văn do PGĐ sở GD&ĐT nhờ?

Thứ 4, 03/07/2019 | 14:00
Nhận lời giúp nguyên PGĐ sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh. Song, cùng thời gian đó, bản thân cựu Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh này cũng đang phải liên tục họp giải trình nên chưa kịp can thiệp.

Bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ, Giám đốc xin rút kinh nghiệm sâu sắc

Thứ 4, 19/12/2018 | 15:34
Sau khi chị H. có triệu chứng sốc phản vệ, dù đã được các y bác sĩ tiến hành cứu chữa , tuy nhiên, chị này đã không qua khỏi.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.