Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu

Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 29/07/2021 | 10:39
0
Tại chốt kiểm soát trên phố Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp ra ngoài không có lý do thiết yếu.
Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu

Hà Nội đang trong đợt tăng cường xử phạt người dân ra đường không có lý do thiết yếu theo Chỉ thị 17 của TP nhằm bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách: Khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 2).

Ghi nhận của PV tại chốt kiểm soát trên đường Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) sáng ngày 29/7, toàn bộ các phương tiện lưu thông qua đây đều được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và lý do ra ngoài.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 3).

Theo Chỉ thị 17 của TP, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 4).

Theo đó, những trường hợp ra ngoài phải có giấy xác nhận nơi đang công tác, chính quyền địa phương xác nhận không thuộc diện cách ly, chứng thực ra đường với mục đích thiết yếu.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 5).

Sau khi kiểm tra, xác nhận giấy tờ của người đi đường, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện di chuyển ngay lập tức.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 6).

Nhiều trường hợp đi giao trứng, gạo nhưng không xuất trình được giấy tờ xác nhận nơi giao nhận cũng bị xử phạt.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 7).

Trong sáng nay, chốt kiểm soát trên đường Đào Tấn cũng phát hiện 2 trường hợp ra ngoài không có lý do thiết yếu, theo lý giải của 2 trường hợp này ra đường với lý do mua điện thoại.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 8).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã giải thích cụ thể cho 2 trường hợp này về lý do mua điện thoại là không thiết thực, cũng như không có cửa hàng điện thoại nào mở bán trong những ngày thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội và đưa về trụ sở phường để xử lý.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 9).

Theo nữ cán bộ, 2 trường hợp này sẽ bị xử phạt 2 triệu với lỗi ra đường không có mục đích thiết yếu.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 10).

Người đàn ông này bị xử lý hành chính 2 triệu đồng. Anh đi giao gạo cho người thân nhưng không xuất trình được giấy tờ nên đã bị lực lượng xử lý.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 11).

Những trường hợp đi giao hàng khi xuất trình được giấy xác nhận của công ty, chính quyền sở tại sẽ được di chuyển ngay.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 12).
Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 13).

Nhiều trường hợp thấy chốt kiểm soát đã vội vàng quay đầu xe để né chốt.

Sự kiện - Ra đường mua điện thoại, 2 cô gái bị phạt 4 triệu (Hình 14).

Tính đến chiều 28/7, Công an thành phố đã lập 29 chốt kiểm soát các cửa ngõ Thủ đô, tăng 7 chốt so với thời gian đầu. Đôn đốc 4.147 cảnh sát khu vực quản lý chặt nơi cư trú; huy động 789 tổ công tác ở công an các quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra vi phạm; bước đầu đã xử phạt 1.359 trường hợp vi phạm ra ngoài không đúng quy định, không đeo khẩu trang và 32 cơ sở kinh doanh hoạt động không đúng quy định...

"Áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 17 tại địa bàn nguy cơ cao"

Thứ 4, 28/07/2021 | 18:19
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị về phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố ngày 28/7.

Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu

Thứ 4, 28/07/2021 | 12:03
Nhằm đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, UBND phường Đức Thắng (quận Nam Từ Liêm) tiến hành kiểm soát người dân ra đường bằng cách phát phiếu.

Bí thư Hà Nội: Triển khai phiếu đi chợ trên toàn thành phố

Thứ 4, 28/07/2021 | 08:05
Bí thư Hà Nội giao ngành Công Thương nghiên cứu ban hành 1 mẫu phiếu chung để áp dụng việc đi chợ bằng phiếu trên toàn thành phố.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.