Ra tay tàn độc với dì ruột, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Thứ 3, 06/09/2022 | 06:00
0
Vốn có tiền sử tâm thần từ nhiều năm nay, bị cáo xuống tay sát hại người dì ruột của mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Mới đây, TAND Tp.Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Phương Nam (43 tuổi, trú trên địa bàn) mức án 20 năm tù vì tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.B. (SN 1956), dì ruột của Nam.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1976, ông Nguyễn Công Nhuận (SN 1950, ở Hà Nội) kết hôn với bà Nguyễn Thị Hồi (SN 1951) và sinh ra Nguyễn Phương Nam.

Năm 1992, bà Hồi bỏ nhà đi. Từ đó, bà N.T.B. (em gái bà Hồi) thay bà Hồi chăm sóc Nam như người mẹ thứ hai. Từ năm 1998, bà B. đến sống chung như vợ chồng với ông Nhuận tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, nhưng hai người không đăng ký kết hôn.

Nam được dì ruột và cha chăm sóc đầy đủ, tốt nghiệp đại học và làm tại một cơ quan báo chí ở Trung ương.

Trong quá trình công tác, thỉnh thoảng Nam bị đau đầu. Những lúc như vậy, Nam đều được gia đình đưa đi khám bệnh và cho uống thuốc điều trị.

Sau khi lập gia đình riêng, năm 2019, do mâu thuẫn với vợ và muốn ly thân nên Nam chuyển về ở nhà ông Nhuận, bà B.. Thời gian chung sống tại nhà ông Nhuận, giữa Nam và bà B. thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm.

Khoảng 16h30 ngày 15/7/2021, Nam từ tầng 3 đi xuống tầng 1 để uống nước. Lúc này bà B. đang đứng đối diện với tủ lạnh để pha cà phê. Do bất cẩn nên Nam đã va vào người bà B. làm đổ cốc cà phê ra nền nhà.

An ninh - Hình sự - Ra tay tàn độc với dì ruột, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo Nam tại phiên tòa. Ảnh: Công an nhân dân. 

Lúc đó, Nam nói với bà B.: “Pha cà phê thì đứng dịch ra chỗ khác”. Bà B. đáp trả: “Mày đi đứng thế à?”

Từ việc này khiến hai dì cháu lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Nam đi ra bếp lấy con dao và bất ngờ chém vào lưng và đỉnh đầu bà B..

Sau đó, Nam tiếp tục chém người dì cho đến khi nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Gây án xong, Nam chạy xuống tầng 1 và gặp cha đi từ ngoài về.

Ông Nhuận đi vào nhà nhìn thấy bà B. nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, trên người đầy máu nên vội gọi cấp cứu và báo cơ quan công an.

Bà B. sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 9h ngày 16/7/2021 thì tử vong do bị thương quá nặng. Nam bị bắt giữ cùng hung khí gây án ngay chiều hôm đó.

Quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà cho rằng, bị cáo Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Quá trình điều tra, Nam đã thành khẩn nhận tội.

Có mặt tại phiên tòa, gia đình bị cáo Nam xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Họ cho biết, Nam bị tâm thần 10 năm nay, mỗi năm bị cáo đều lên cơn một lần và gia đình đều cho dùng thuốc thì thấy đỡ nên chủ quan. Đó là nguyên nhân khiến bi kịch đau lòng đã xảy ra.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của Nam, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì cố tình tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.

Han (t/h từ Công an nhân dân, Pháp luật Tp.HCM) 

Tuyên án vụ hút mỡ bụng, nâng mũi "chui" làm chết người

Thứ 2, 05/09/2022 | 20:24
HĐXX nhận định, các bị cáo trong vụ hút mỡ bụng, nâng mũi ‘chui’ làm chết người bị VKS truy tố là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội, không oan sai.

Bắt giam đối tượng giết người vì mâu thuẫn lúc nhậu

Thứ 4, 31/08/2022 | 19:23
Lê Văn Hiếu, ngụ tỉnh Đồng Tháp xảy ra cự cãi với nhóm người ngồi nhậu kế bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Đắk Lắk: Dùng cuốc tấn công vợ cũ, người đàn ông lãnh án giết người

Thứ 2, 29/08/2022 | 14:23
Xảy ra mâu thuẫn vì vợ cũ không đồng ý cho con gái đi làm rẫy cùng, người đàn ông lấy cuốc bổ liên tiếp vào người nạn nhân.

Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng: Giết người không thành

Chủ nhật, 28/08/2022 | 03:54
Sau khi xâu chuỗi các sự việc, người đàn ông chắc chắn rằng vợ mình là người đứng sau âm mưu sát hại anh.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.