Rạch Đá Đỏ là một phần trong hệ thống thoát nước của khu vực cửa ngõ phía Đông Tp.HCM. Tình trạng lòng rạch cần được khơi thông, cùng yêu cầu cải thiện môi trường và chỉnh trang cảnh quan, đặt ra nhu cầu sớm hoàn thiện công trình nạo vét, gia cố bờ kè. Sau quá trình triển khai, nhiều hạng mục cơ bản đã hoàn thành, song dự án vẫn còn những phần việc cần tiếp tục thực hiện trong điều kiện thời tiết mưa nhiều và lưu lượng phương tiện giao thông lớn.
Video cận cảnh dự án rạch Đá Đỏ giải bài toán môi trường và thoát nước.
Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng đến hoàn thành toàn bộ khối lượng trong năm 2026. Khi công trình hoàn thiện, hiệu quả thoát nước và chất lượng cảnh quan khu vực được kỳ vọng cải thiện rõ rệt.

Rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn, là tuyến rạch được đầu tư nạo vét nhằm cải thiện khả năng lưu thông dòng chảy, tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường. Dự án không chỉ tập trung vào lòng rạch mà còn bao gồm các hạng mục gia cố bờ, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan hai bên tuyến.

Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ được Sở Xây dựng phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2426/QĐ-SXD-HTKT ngày 31/12/2020. Đến ngày 23/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Tp.HCM phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 321/QĐ-BHTĐT, tạo cơ sở triển khai các hạng mục công trình.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết, dự án được khởi công ngày 12/12/2025, hướng đến mục tiêu khơi thông lòng rạch, cải thiện điều kiện thoát nước và xử lý các vấn đề môi trường tồn tại tại khu vực. Theo kế hoạch ban đầu được cung cấp, công trình dự kiến hoàn thành ngày 16/1/2026, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

Nạo vét lòng rạch là một trong những hạng mục quan trọng nhằm tăng khả năng lưu thông dòng nước. Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm cập nhật, công tác nạo vét thông luồng rạch đã được triển khai và lòng rạch có những cải thiện rõ rệt. Trong thời gian tới, đơn vị thực hiện sẽ tiếp tục nạo vét hoàn thành lòng rạch suốt tuyến, góp phần tăng khả năng thoát nước và trữ nước.

Cùng với nạo vét, dự án triển khai thi công tường kè bê tông nhằm gia cố bờ và tạo điều kiện hoàn thiện cảnh quan. Theo thông tin Sở Xây dựng cung cấp, hạng mục tường kè bê tông cơ bản đã hoàn thành. Đây là phần việc quan trọng trong quá trình hoàn thiện công trình, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai các hạng mục phụ trợ.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Tp.HCM, đối với dự án trên, công tác gia cố nền móng bằng phương pháp CDM là một trong những hạng mục đã hoàn thành. Việc xử lý nền móng góp phần bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho công trình, hỗ trợ ổn định kết cấu và đáp ứng yêu cầu triển khai các hạng mục xây dựng theo thiết kế được phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng, lưu vực thoát nước của rạch Đá Đỏ rộng khoảng 215 ha, với 29 cửa xả có khẩu độ cống từ D600 mm đến D1.500 mm thoát nước ra rạch. Đặc điểm này khiến quá trình thi công mái kè gặp khó khăn do lượng nước từ hệ thống thoát nước khu vực đổ về. Việc tổ chức thi công phải tính đến điều kiện dòng chảy thực tế để bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Với lưu vực rộng và nhiều cửa xả kết nối, hiệu quả của dự án không chỉ phụ thuộc vào việc nạo vét lòng rạch mà còn liên quan đến khả năng vận hành của toàn hệ thống thoát nước. Việc hoàn thành nạo vét suốt tuyến được kỳ vọng cải thiện điều kiện lưu thông dòng nước, tăng khả năng tiêu thoát và trữ nước, qua đó hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện nay đoạn từ Nguyễn Hoàng đến đường Trần Não 2 bên bờ kè đã thực hiện xây dựng xong, đang triển khai công tác lấp mặt bằng và thực hiện lát gạch vỉa hè. Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết, do vị trí thi công tại cửa ngõ phía Đông Tp.HCM khiến dự án chịu áp lực đáng kể từ hoạt động giao thông, mật độ phương tiện qua lại lớn gây khó khăn cho công tác điều tiết giao thông, bố trí thiết bị thi công và tổ chức tập kết, vận chuyển vật tư vào công trường. Đây là một trong những yếu tố cần được tính toán trong quá trình triển khai các hạng mục còn lại.

Đoạn từ đầu đường Trần Não (hướng ra sông Sài Gòn) là phần cuối của dự án, hiện nay đang được tổ chức san gạt, chuẩn bị công tác thi công.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, thời tiết thường xuyên có mưa cũng ảnh hưởng đến quá trình thi công. Những công việc liên quan đến mái kè và các hạng mục ngoài trời cần được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Trong bối cảnh đó, việc chủ động sắp xếp nhân lực, thiết bị và tiến độ từng hạng mục có vai trò quan trọng để bảo đảm chất lượng công trình và mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Sau khi các hạng mục chính được triển khai, dự án tiếp tục hoàn thiện vỉa hè dọc tuyến. Hạng mục này góp phần đồng bộ hạ tầng hai bên bờ, cải thiện mỹ quan và tạo không gian đô thị gọn gàng hơn. Tiến độ thực hiện cần được phối hợp với các phần việc khác nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và sinh hoạt khu vực.

Trong thời gian tới, các hạng mục trồng cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng và lan can sẽ tiếp tục được triển khai. Đây là những phần việc cần thiết để hoàn thiện công trình cả về công năng lẫn cảnh quan. Khi được thực hiện đồng bộ, các hạng mục này sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian ven rạch và bảo đảm điều kiện khai thác công trình sau khi hoàn thành.
Sở Xây dựng thông tin dự án đạt khoảng 71% khối lượng
Theo thông tin Sở Xây dựng cung cấp, dự án nạo vét rạch Đá Đỏ đã hoàn thành khoảng 71% khối lượng thi công. Các hạng mục cơ bản như gia cố nền móng bằng công nghệ CDM, tường kè bê tông, di dời cây xanh và nạo vét thông luồng rạch đã được thực hiện. Trong thời gian tới, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục nạo vét hoàn thành lòng rạch suốt tuyến, đồng thời triển khai các hạng mục phụ trợ còn lại.
Sở Xây dựng đánh giá công trình đang có tiến độ vượt kế hoạch ban đầu và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, góp phần cải thiện khả năng thoát nước, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.
Phùng Sơn