Rơi trực thăng tại Ghana, 8 người thiệt mạng

Rơi trực thăng tại Ghana, 8 người thiệt mạng

Thứ 5, 07/08/2025 14:44

Thứ Tư, quân đội Ghana và phát ngôn viên chính phủ Ghana cho biết, một máy bay quân sự của quốc gia này đã bị rơi khiến 8 hành khách thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ môi trường Ghana.

img

Ảnh: Quốc hội Ghana.

Tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Tư, chánh văn phòng chính phủ Ghana Julius Debrah đã cho biết, trong số những người thiệt mạng bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah và Bộ trưởng Bộ môi trường, khoa học và công nghệ Ibrahim Murtala Mohammed.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân máy bay trực thăng này rơi.

Thông tin những cá nhân thiệt mạng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng vũ trang Ghana trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết, một máy bay trực thăng bay từ thủ đô Accra tới khu vực khai thác khoáng sản tại vùng Ashanti vừa "biến mất khỏi radar". Bài đăng này cho biết lực lượng đã nỗ lực thiết lập lại liên lạc.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau đó, lực lượng vũ trang Ghana xác nhận, toàn bộ hành khách trên trực thăng đã thiệt mạng. Lực lượng này gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân rơi máy bay.

Ông Debrah cho biết, những nạn nhân còn lại bao gồm Phó Điều phối viên An ninh quốc gia tạm quyền Alhaji Muniru Mohammed; Phó Chủ tịch đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Samuel Sarpong; Phó Giám đốc cơ quan cứu trợ thảm hoạ Ghana Samuel Aboagye và 3 quân nhân bao gồm cả phi công.

Các quan chức này đã tập trung di chuyển tới một cuộc gặp về vấn đề khai thác khoáng sản trái phép tại Obuasi Black Park vùng Ashanti, một phần trong nỗ lực khuyến khích hoạt động có trách nhiệm hơn bởi chính phủ Ghana.

Cuộc họp này được tổ chức với sự góp mặt của Tổng thống Ghana John Dramani Mahama và các lãnh đạo chính phủ, địa phương, thành viên hiệp hội khai thác khoáng sản cùng các đối tác phát triển. Obuasi cách thủ đô Ghana khoảng 273km qua đường bộ và 177km qua đường không về phía Tây Nam.

Ông Debrah đã yêu cầu toàn quốc treo cờ rủ.

Đây không phải lần đầu tiên máy bay trực thăng rơi tại Ghana. Trong năm 2007, một máy bay trực thăng quân sự mang thi hài một cựu bộ trưởng bộ quốc phòng đã bốc cháy và rơi sau khi va chạm với một cột điện khi đang cố hạ cánh. Hành khách và phi hành đoàn đã sống sót, nhưng thi hài đã không thể được thu hồi.

Trong năm 2002, một máy bay trực thăng được điều động nhằm vận chuyển những người bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi tới bệnh viện tại Accra cũng đã rơi, khiến 7 người thiệt mạng.

Và trong năm 2014, một máy bay trực thăng đưa công nhân tới một dàn khoan dầu ngoài khơi đã bốc cháy và rơi xuống biển, khiến 4 người trong tổng số 8 người trên máy bay thiệt mạng.

Nguyễn Quang Minh (theo The New York Times)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.