Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt?

Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt?

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 10/10/2020 | 09:00
0
Rolls-Royce Phantom VIII là một trong những chiếc xe siêu hiếm ở Việt Nam, tính đến nay, có khoảng 5-6 chiếc Rolls-Royce Phantom đang lăn bánh tại Việt Nam.
Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt?

Rolls-Royce Phantom VIII là một trong những chiếc xe siêu hiếm ở Việt Nam bởi số lượng xe về nước không nhiều. Đây là chiếc xe được trình làng lần đầu vào năm 2017 và chiếc đầu tiên có mặt ở Việt Nam vào cuối năm 2018.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 2).

Tính đến nay, tại Việt Nam hiện có khoảng 5-6 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đang lăn bánh.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 3).

So với đời cũ, Phantom VIII ngắn hơn 77 mm, cao hơn 8mm và rộng hơn 29 mm. Với kích thước mới, Roll-Royce Phantom 8 sở hữu dáng vẻ hầm hố, "bệ vệ" hơn.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 4).

Ở ngoại thất, điểm nổi bật nhất trên chiếc sedan đầu bảng của Rolls-Royce là lưới tản nhiệt Pantheon được mở rộng kích thước, biểu tượng Spirit of Ecstasy đặt cao hơn đời cũ 12 mm.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 5).

"Cặp mắt" của chiếc xe hơi mới này sử dụng công nghệ Laser hiện đại mang đến khả năng chiếu sáng tối ưu. Ngoài ra, phần đầu xe Rolls-Royce Phantom VIII còn sở hữu hàng loạt cảm biến, camera hỗ trợ an toàn.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 6).

Phần thân xe, khách hàng sẽ được trải nghiệm bộ mâm cỡ lớn đến 22 inch, phong cách "cửa tự sát" đặc trưng.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 7).

Phần đuôi xe, Rolls Royce Phantom VIII không thay đổi quá nhiều. Vẫn còn đó cụm đèn hậu LED đặc trưng, ống xả kép 2 bên bọc crom, cảm biến, camera lùi...

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 8).

Nội thất xa xỉ của Rolls-Royce Phantom VIII tại Việt Nam.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 9).

Toàn bộ khu vực đồng hồ sau vô-lăng đến màn hình giải trí đều được phủ bởi lớp nhựa. Bởi thế, bạn sẽ không thể chạm vào màn hình bên trong và điều khiển hoàn toàn từ bệ trung tâm.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 10).

Chiếc Rolls Royce Phantom VIII mới về Việt Nam sử dụng ghế ngồi bọc da màu vàng đồng với đầy đủ các chức năng như sưởi ấm, làm mát, massage,...

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 11).

Khu vực này được tích hợp tủ lạnh mini, khu vực để ly tiện ích.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 12).

Với chiếc xe này, những tiện nghi không quá đặc biệt với 2 màn hình giải trí sau, điều hòa tự động 4 vùng, trần sao, cửa đóng tự động, rèm che nắng chỉnh điện,...

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 13).
Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 14).

Một số hình ảnh nội thất khác trong chiếc Rolls Royce Phantom VIII mới về Việt Nam.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 15).

"Trái tim" xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 là động cơ V12, dung tích 6,75L quen thuộc tạo ra công suất cực đại 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Khối động cơ dung tích lớn của xe sẽ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp với công nghệ vệ tinh hỗ trợ giúp chiếc xe có khả năng sang số chính xác. 

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 16).

Theo công bố, Phantom VIII có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong thời gian 5,3 giây trước khi đạt tốc độ đối đa 250 km/h.

Tin nhanh - Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ có gì đặc biệt? (Hình 17).

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Phantom VIII có giá bán khoảng hơn 70 tỷ đồng. Để lăn bánh được chiếc xe này, chủ nhân sẽ phải bỏ ra không dưới 85 tỷ đồng.

Dấu ấn đặc biệt tại triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi"

Thứ 5, 08/10/2020 | 11:44
Nỗ lực của chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong phòng chống dịch Covid-19” được xem là dấu ấn riêng biệt của triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2020.

Triển lãm ảnh tái hiện Hà Nội giữa những khó khăn giai đoạn 1967-1975

Thứ 3, 06/10/2020 | 16:38
130 bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Đức ghi lại đã cho thấy những giây phút đời thường ở Hà Nội. Đó là những hình ảnh chân thực và đầy cảm xúc.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.